Hội đồng Nhân quyền LHQ kêu gọi Venezuela chấp nhận “hỗ trợ nhân đạo”

VOV.VN - Quyết định vừa nêu đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết về Venezuela.

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 27/9 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi chính phủ Venezuela chấp nhận sự “hỗ trợ nhân đạo” để chấm dứt tình trạng khan hiếm thực phẩm và thuốc chữa bệnh tại quốc gia Nam Mỹ này.

Thực phẩm khan hiếm ở Venezuela. Ảnh: PBS.

Quyết định vừa nêu đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết về Venezuela.

Nghị quyết đề nghị chính phủ Venezuela chấp nhận sự hỗ trợ nhân đạo từ bên ngoài nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm thực phẩm, thuốc chữa bệnh, các trang thiết bị y tế, qua đó giúp ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng suy dinh dưỡng, đặc biệt ở trẻ em cũng như sự bùng phát dịch bệnh.

Những năm qua, kinh tế Venezuela đã rơi vào khủng hoảng toàn diện do giá dầu (mặt hàng xuất khẩu chính của nước này) lao dốc và chính phủ buộc phải in thêm tiền để duy trì chi tiêu. Liên Hợp Quốc cho biết, do khó khăn kinh tế ở trong nước, khoảng 1,6 triệu người dân Venezuela đã rời khỏi đất nước kể từ năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt phu nhân Tổng thống Venezuela và 5 thành viên Chính phủ
Mỹ trừng phạt phu nhân Tổng thống Venezuela và 5 thành viên Chính phủ

VOV.VN - Ngày 25/9, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với phu nhân Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và 5 thành viên trong Chính phủ Venezuela.

Mỹ trừng phạt phu nhân Tổng thống Venezuela và 5 thành viên Chính phủ

Mỹ trừng phạt phu nhân Tổng thống Venezuela và 5 thành viên Chính phủ

VOV.VN - Ngày 25/9, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với phu nhân Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và 5 thành viên trong Chính phủ Venezuela.

Dù gia tăng trừng phạt, Mỹ vẫn bác bỏ giải pháp quân sự với Venezuela
Dù gia tăng trừng phạt, Mỹ vẫn bác bỏ giải pháp quân sự với Venezuela

VOV.VN - Bất chấp các tuyên bố gia tăng trừng phạt, nhưng các nước trong khu vực, trong đó có cả Mỹ vẫn bác bỏ giải pháp quân sự can thiệp vào Venezuela.

Dù gia tăng trừng phạt, Mỹ vẫn bác bỏ giải pháp quân sự với Venezuela

Dù gia tăng trừng phạt, Mỹ vẫn bác bỏ giải pháp quân sự với Venezuela

VOV.VN - Bất chấp các tuyên bố gia tăng trừng phạt, nhưng các nước trong khu vực, trong đó có cả Mỹ vẫn bác bỏ giải pháp quân sự can thiệp vào Venezuela.

“Can thiệp vào chủ quyền Venezuela là tấn công cả khu vực Mỹ Latin“
“Can thiệp vào chủ quyền Venezuela là tấn công cả khu vực Mỹ Latin“

VOV.VN - Tổng thống Bolivia cho rằng việc can thiệp vào chủ quyền của Venezuela cũng đồng nghĩa với một hành động tấn công nhằm vào khu vực Mỹ Latin.

“Can thiệp vào chủ quyền Venezuela là tấn công cả khu vực Mỹ Latin“

“Can thiệp vào chủ quyền Venezuela là tấn công cả khu vực Mỹ Latin“

VOV.VN - Tổng thống Bolivia cho rằng việc can thiệp vào chủ quyền của Venezuela cũng đồng nghĩa với một hành động tấn công nhằm vào khu vực Mỹ Latin.

Mỹ đang chuẩn bị ”hành động” chống lại Venezuela những ngày sắp tới
Mỹ đang chuẩn bị ”hành động” chống lại Venezuela những ngày sắp tới

VOV.VN - Thời gian qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Trump liên tục gây sức ép lên các quan chức chính phủ Venezuela.

Mỹ đang chuẩn bị ”hành động” chống lại Venezuela những ngày sắp tới

Mỹ đang chuẩn bị ”hành động” chống lại Venezuela những ngày sắp tới

VOV.VN - Thời gian qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Trump liên tục gây sức ép lên các quan chức chính phủ Venezuela.

Venezuela cáo buộc Chile, Colombia và Mexico liên quan vụ ám sát Tổng thống
Venezuela cáo buộc Chile, Colombia và Mexico liên quan vụ ám sát Tổng thống

VOV.VN - Tuy nhiên, Chile, Colombia và Mexico đều bác bỏ cáo buộc này. Trong đó, Ngoại trưởng Chile gọi đây là cáo buộc vô căn cứ.

Venezuela cáo buộc Chile, Colombia và Mexico liên quan vụ ám sát Tổng thống

Venezuela cáo buộc Chile, Colombia và Mexico liên quan vụ ám sát Tổng thống

VOV.VN - Tuy nhiên, Chile, Colombia và Mexico đều bác bỏ cáo buộc này. Trong đó, Ngoại trưởng Chile gọi đây là cáo buộc vô căn cứ.