Lo sợ nhện cực độc tấn công, nhà trường buộc phải đóng cửa

VOV.VN - "Nhện False Window" có kích cỡ bé như đồng xu, nhưng là 1 trong 12 loài nhện có độc nhất nước Anh.

Hôm qua (23/10), Học viện Dean ở khu vực Vùng rừng Dean (của Anh) đã phải đóng cửa sau khi phát hiện loài nhện độc có tên gọi "nhện False widow làm tổ ở khu công nghệ thông tin và nhiều khu vực lân cận khác trong trường.

Đây là lần đầu tiên, một trường học tại Anh phải đóng cửa vì lo ngại côn trùng tấn công.

Phó Hiệu trưởng Học viện Dean, ông Craig Burns, đã gửi thư tới các phụ huynh thông báo về việc đóng cửa nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và các nhân viên khác trong trường học.

Một loài nhện độc ở Anh (ảnh: Mirror)


Trong thư, ông Craig Burns cho biết, trường sẽ khẩn trương triển khai các biện pháp khử độc để sớm hoạt động bình thường trở lại. Hiện nay, chưa có báo cáo nào về các trường hợp bị nhện cắn ở trường.

Một người dân địa phương cho biết: “Có nhiều ý kiến cho rằng trường học đã có phản ứng quá mức cần thiết. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu một học sinh bị cắn và vết cắn sẽ trở nên nghiêm trọng. Tôi nhận thấy đây là quyết định hoàn toàn đúng, bởi điều đó sẽ có thể giúp phòng ngừa kịp thời khả năng xấu nhất.”

"Nhện False Window" có kích cỡ bé như đồng xu, là một trong 12 loài nhện có độc nhất ở Anh. Người bị cắn sẽ bị sưng ở vết thương, đau ngực hoặc đau nhói ở ngón tay, mức độ nghiêm trọng tùy thuộc vào lượng nọc độc bị tiêm vào người. Các nhà bảo tồn học cho rằng biến đổi khí hậu chính là nguyên nhân khiến loài nhện này ngày càng xuất hiên nhiều hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị rắn độc cắn 100 lần vẫn không chết
Bị rắn độc cắn 100 lần vẫn không chết

VOV.VN - Tim Friede, một công dân Mỹ có khả năng miễn dịch đặc biệt đối với các loại nọc rắn cực độc.

Bị rắn độc cắn 100 lần vẫn không chết

Bị rắn độc cắn 100 lần vẫn không chết

VOV.VN - Tim Friede, một công dân Mỹ có khả năng miễn dịch đặc biệt đối với các loại nọc rắn cực độc.