Mẹ phá thai, vứt con vào ống thoát nước

(VOV) - Vụ việc đau lòng xảy ra tại Tây Ban Nha này được phát giác sau khi một người dân nghe thấy tiếng kêu của trẻ.

Cảnh sát vừa bắt giữ một phụ nữ Tây Ban Nha với cáo buộc cố tình giết người sau khi đứa con 2 ngày tuổi của cô ta được phát hiện bên trong hệ thống thoát nước của 1 tòa nhà ở Alicante, phía đông Tây Ban Nha.

Các lính cứu hộ đã phải rất vất vả mới cứu được đứa bé này. Cảnh sát ra thông báo vào hôm 23/6: “Một người hàng xóm cảnh báo với lực lượng cứu hỏa rằng họ nghe thấy tiếng e e phát ra từ một ống thoát nước mà họ nghĩ có thể là 1 chú mèo bị kẹt trong đó.”

Tuy nhiên lính cứu hỏa và cảnh sát đã phát hiện ra đó là tiếng kêu của 1 trẻ sơ sinh và lập tức hành động để cứu cháu bé. Tại thời điểm đó, cháu bé vẫn chưa cắt rốn và được gói trong túi nylon, cảnh sát cho biết.

Cậu bé nặng 2,1kg, được đưa tới 1 bệnh viện địa phương trong tình trạng nghiêm trọng, “với 1 tay bị rạn và một số vết thương khác”.

Người ta tin rằng bé đã bị kẹt trong ống thoát nước 40 tiếng đồng hồ.

Sau khi cứu bé trai xong, cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ 26 tuổi sống trong tòa nhà với cáo buộc cố ý giết người.

Cô này đã được đưa vào bệnh viện sau khi cho biết đã tự phá thai ở nhà. Cô ta nói mình không muốn có đứa bé này nhưng lại không đủ tiền nạo thai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ bé sơ sinh kẹt trong ống thải: Người mẹ vô tình đẻ rơi?
Vụ bé sơ sinh kẹt trong ống thải: Người mẹ vô tình đẻ rơi?

(VOV) - Người mẹ trẻ này nói cô đã trải qua tình một đêm và “đối tác” của cô đã phủi mọi trách nhiệm.

Vụ bé sơ sinh kẹt trong ống thải: Người mẹ vô tình đẻ rơi?

Vụ bé sơ sinh kẹt trong ống thải: Người mẹ vô tình đẻ rơi?

(VOV) - Người mẹ trẻ này nói cô đã trải qua tình một đêm và “đối tác” của cô đã phủi mọi trách nhiệm.