Một phụ nữ Mỹ 42 tuổi sắp có đứa con thứ 19

Một người mẹ 42 tuổi có 18 đứa con gần đây lại chuẩn bị có thêm một “thiên thần nhỏ”.  

Bà Duggar nhận thấy rằng bà đã không hề giảm cân dù bà và chồng mình, Jim Bob đã tham gia vào chương trình giảm cân Weight Watchers- và đứa bé nhất trong nhà, đứa con mới 8 tháng tuổi Jordyn Grace luôn quấy khi cho bú.

Theo kinh nghiệm của bà, khi một đứa trẻ làm thế có nghĩa là bà sắp sửa có bầu, chính vì vậy bà đã đi thử thai: “Mọi chuyện đúng như tôi dự định, nhưng dù sao tôi cũng khá ngạc nhiên vì kết quả thử”. Bà Duggar nói vào hôm thứ Ba: “Tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, Tạ ơn chúa, ngay cả khi tôi đã 42 tuổi và không nghĩ rằng mình còn sinh con được nữa thì người lại tặng tôi một thiên thần nhỏ.”

Đại gia đình nhà Duggar

Michelle và Bob Duggar sống tại Tontitown bang Arkansas và hình ảnh về gia đình họ được chiếu trên kênh truyền hình TLC trong chương trình “18 đứa con và những toan tính”.

Cùng lúc gia đình Duggar lại nhận được tin vui khác, cậu cả của gia đình, Josh, 21 tuổi cũng chuẩn bị làm bố. Josh và Anna Duggar cưới nhau vào năm ngoái dự kiến sẽ có con vào ngày 18/10.

Đứa cháu mà Josh và Anna dự định đặt tên là Mackynzie sẽ lớn hơn cậu (cô) tương lai của mình khoảng 5 tháng.

Michelle Duggar nói rằng sức khỏe của bà vẫn ổn và việc sinh đẻ sẽ diễn ra bình thường như mọi lần với những cơn ốm nghén vào buổi sáng.

“Tôi rất vui vì sức khỏe của tôi cho đến giờ vẫn ổn định và tôi rất thích vui đùa với con mình hàng ngày.” Bà nói “Tôi không phải cố sức một chút nào cả, tôi vẫn thấy mình rất khỏe mạnh.”

Họ cũng đang nhờ tư vấn để đặt tên cho đứa trẻ sắp chào đời sau 10 người  anh và 8  người chị của nó. Tất cả 18 đứa đều có tên bắt đầu từ vần J và bao gồm 2 cặp sinh đôi. Đó là Jana và John-David, 19 tuổi, Jill 18 , Jessa 16, Jinger 15, Joseph 14, Josiah 13, Joy-Anna 11, Jeremiah và Jedidiah 10, Jason 9, James 8, Justin 6, Jackson 5, Johannah 3 và Jennifer 2.

Gia đình nhà Duggar sống trong một căn hộ 650m2 ở Tây Bắc Arkansas bằng việc kinh doanh bất động sản. Họ nói rằng họ vẫn sẽ đón chào một đứa trẻ nữa chừng nào Michelle còn có thể sinh con./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên