Nghe nhạc của Ed Sheeran, một người hâm mộ bị bắt giam

VOV.VN - Vì nghe nhạc của Ed Sheeran với mức âm thanh to, một người phụ nữ đã bị bắt giam trong 8 tuần.

Người phụ nữ tên Sonia Bryce (36 tuổi) vừa bị bắt tại Anh sau khi bị hàng xóm tố cáo gây rối bằng âm thanh. Theo đó, Bryce đã bật ca khúc “Shape of you” của Ed Sheeran với âm thanh cực đại trong suốt nửa tiếng đồng hồ.

Người hàng xóm tố cáo Bryce cho biết, mức âm thanh lớn khiến cho 5 đứa con nhỏ rất khó chịu. Nửa giờ “tra tấn” trong âm nhạc khiến họ bức xúc đến mức phải hét lên và chửi thề.

Ed Sherran.

Trước đó, Bryce cũng đã từng bị bắt giam vì lỗi tương tự tháng 12 năm ngoái. Cô đã phải trải qua 6 tuần trong tù. Hàng xóm của cô là bà Clare Tidmarsh đã phải chuyển sang nơi khác sống và cho thuê chỗ ở hiện tại vì không thể chịu đựng nổi.

 

Thẩm phán Philip Gregory của Toà án quận Walsall cho biết: “Bryce phải học cách để cư xử đúng đắn, như một người trưởng thành có trách nhiệm và đừng khiến cuộc sống của hàng xóm trở nên khốn khổ. Mọi người nên được hưởng một cuộc sống yên bình và yên tĩnh trong mức độ cho phép”.

Ở Anh, âm nhạc sẽ bị tính là tiếng ồn khó chịu nếu nó gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác hoặc có nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Tùy mức độ nghiêm trọng mà người gây tiếng ồn có thể bị phạt tiền hoặc đi tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khốn khổ vì làm hàng xóm con gái ông Trump Ivanka
Khốn khổ vì làm hàng xóm con gái ông Trump Ivanka

Nhiều hàng xóm của Ivanka Trump thấy khổ sở từ khi gia đình cô chuyển đến sống ở khu Kalorama vì gặp phải nhiều phiền toái do an ninh mật vụ gây ra.

Khốn khổ vì làm hàng xóm con gái ông Trump Ivanka

Khốn khổ vì làm hàng xóm con gái ông Trump Ivanka

Nhiều hàng xóm của Ivanka Trump thấy khổ sở từ khi gia đình cô chuyển đến sống ở khu Kalorama vì gặp phải nhiều phiền toái do an ninh mật vụ gây ra.

Bị cấm đặt tên cho con là Allah, cặp vợ chồng Mỹ khởi kiện
Bị cấm đặt tên cho con là Allah, cặp vợ chồng Mỹ khởi kiện

VOV.VN - Một cặp vợ chồng ở bang Georgia (Mỹ) vừa quyết định khởi kiện sau khi bị cấm đặt tên con gái của họ là Allah.

Bị cấm đặt tên cho con là Allah, cặp vợ chồng Mỹ khởi kiện

Bị cấm đặt tên cho con là Allah, cặp vợ chồng Mỹ khởi kiện

VOV.VN - Một cặp vợ chồng ở bang Georgia (Mỹ) vừa quyết định khởi kiện sau khi bị cấm đặt tên con gái của họ là Allah.

Hy hữu 2 bé mới sinh cùng bệnh viện tình cờ mang tên Romeo và Juliet
Hy hữu 2 bé mới sinh cùng bệnh viện tình cờ mang tên Romeo và Juliet

VOV.VN - Hai em bé chào đời chỉ cách nhau 18 tiếng, ở cùng bệnh viện Coastal Carolina, Nam Carolina, Mỹ và vô tình được đặt tên là Romeo và Juliet.

Hy hữu 2 bé mới sinh cùng bệnh viện tình cờ mang tên Romeo và Juliet

Hy hữu 2 bé mới sinh cùng bệnh viện tình cờ mang tên Romeo và Juliet

VOV.VN - Hai em bé chào đời chỉ cách nhau 18 tiếng, ở cùng bệnh viện Coastal Carolina, Nam Carolina, Mỹ và vô tình được đặt tên là Romeo và Juliet.

Canada có thể sẽ hợp pháp hóa việc bán cần sa cho người trên 18 tuổi
Canada có thể sẽ hợp pháp hóa việc bán cần sa cho người trên 18 tuổi

VOV.VN - Tin tức cho hay, việc sử dụng cần sa “giải trí” có thể sẽ được hợp pháp hóa tại Canada từ ngày 1/7/2018.

Canada có thể sẽ hợp pháp hóa việc bán cần sa cho người trên 18 tuổi

Canada có thể sẽ hợp pháp hóa việc bán cần sa cho người trên 18 tuổi

VOV.VN - Tin tức cho hay, việc sử dụng cần sa “giải trí” có thể sẽ được hợp pháp hóa tại Canada từ ngày 1/7/2018.

Trắng án tội hiếp dâm vì nạn nhân không la hét
Trắng án tội hiếp dâm vì nạn nhân không la hét

VOV.VN - Một nghi can hiếp dâm ở miền Bắc Italy được tuyên trắng án chỉ với lý do là nạn nhân trong vụ việc đã không la hét.

Trắng án tội hiếp dâm vì nạn nhân không la hét

Trắng án tội hiếp dâm vì nạn nhân không la hét

VOV.VN - Một nghi can hiếp dâm ở miền Bắc Italy được tuyên trắng án chỉ với lý do là nạn nhân trong vụ việc đã không la hét.