Ngư dân Philippines giấu viên ngọc trai khổng lồ 34kg suốt 10 năm

VOV.VN - Một ngư dân Philippines đã tìm thấy một viên ngọc trai khổng lồ và giấu nó dưới giường suốt 10 năm liền để làm bùa may mắn. 

Viên ngọc trai nặng 34kg, trị giá khoảng 100 triệu USD và có thể là viên ngọc trai lớn nhất trên thế giới từng được tìm thấy.

Hiện chưa rõ danh tính của ngư dân may mắn này. Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, viên ngọc trai 34kg được tìm thấy ở ngoài khơi bờ biển của đảo Palawan, Philippines. 

Viên ngọc trai khổng lồ 34kg do ngư dân Philippines tìm thấy. (ảnh: SWNS.com).

Một đám cháy bất ngờ xảy ra vào đầu năm nay đã buộc ngư dân này phải vội vã mang theo những gì giá trị nhất và chạy ra khỏi nhà. Lúc ấy, viên ngọc trai khổng lồ mới lộ diện.

Người này đã giao viên ngọc trai cho chính quyền thành phố Puerto Princesca, nơi ông sinh sống. Giới chức thành phố Puerto Princesca đã xác nhận rằng viên ngọc trai 34kg được tìm thấy trong một con trai lớn bất thường.

Được biết, viên ngọc trai lớn nhất thế giới hiện nay đang được công nhận là viên Pearl of Allah; nặng 6,4kg; trị giá 35 triệu USD và cũng được tìm thấy ngoài khơi đảo Palawan, Philippines, vào năm 1934. 

Một cán bộ ngành du lịch của Philippines, Alieen Cynthia Amurao cho biết, cách đây 10 năm, mỏ neo của một ngư dân bị kẹt. Khi ông lặn xuống thì phát hiện thấy mỏ neo bị vướng vào một con trai khổng lồ. Ông đã mang con trai về nhà và phát hiện ra viên ngọc bên trong. 

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ VIÊN NGỌC TRAI KHỔNG LỒ

Chiều dài: 66,04 cm
Chiều rộng: 30,48 cm
Nặng: 34kg
Trị giá: 100 triệu USD

 

  

“Ông ấy không biết giá trị thực của viên ngọc trai và giấu viên ngọc ở nhà đơn giản như một lá bùa may mắn của mình”, giới chức Alieen Cynthia Amurao nói.

Hiện chính quyền thành phố Puerto Princesca đang chờ đợi sự xác nhận của Viện Gemologist và các nhà giám định ngọc trai trên thế giới.

Giới chức Puerto Princesca cho biết thêm, viên ngọc sẽ được giữ lại ở Philippines với mong muốn sẽ thu hút thêm nhiều khách du lịch đến thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lở đất kinh hoàng tại mỏ ngọc quý ở Myanmar, 13 người chết
Lở đất kinh hoàng tại mỏ ngọc quý ở Myanmar, 13 người chết

VOV.VN - Vụ sạt lở xảy ra vào chiều 24/5 ở thị trấn Hpakat - khu vực khai thác ngọc bích của Myanmar.

Lở đất kinh hoàng tại mỏ ngọc quý ở Myanmar, 13 người chết

Lở đất kinh hoàng tại mỏ ngọc quý ở Myanmar, 13 người chết

VOV.VN - Vụ sạt lở xảy ra vào chiều 24/5 ở thị trấn Hpakat - khu vực khai thác ngọc bích của Myanmar.

Chiêm ngưỡng ngọc trai trống đồng - quà tặng phu nhân Tổng thống Obama
Chiêm ngưỡng ngọc trai trống đồng - quà tặng phu nhân Tổng thống Obama

VOV.VN - Bộ trang sức ngọc trai trống đồng mang tên Tinh Hoa Việt được thiết kế riêng dành tặng Phu nhân Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Chiêm ngưỡng ngọc trai trống đồng - quà tặng phu nhân Tổng thống Obama

Chiêm ngưỡng ngọc trai trống đồng - quà tặng phu nhân Tổng thống Obama

VOV.VN - Bộ trang sức ngọc trai trống đồng mang tên Tinh Hoa Việt được thiết kế riêng dành tặng Phu nhân Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ngắm trọn bộ trang sức ngọc trai ngày càng được các sao yêu thích
Ngắm trọn bộ trang sức ngọc trai ngày càng được các sao yêu thích

VOV.VN - Sở hữu một món đồ trang sức ngọc trai để xuất hiện trong các sự kiện đặc biệt giúp các sao tôn lên vẻ đẹp sang trọng, quý phái mà tinh tế của mình.

Ngắm trọn bộ trang sức ngọc trai ngày càng được các sao yêu thích

Ngắm trọn bộ trang sức ngọc trai ngày càng được các sao yêu thích

VOV.VN - Sở hữu một món đồ trang sức ngọc trai để xuất hiện trong các sự kiện đặc biệt giúp các sao tôn lên vẻ đẹp sang trọng, quý phái mà tinh tế của mình.

Mỏ khai thác ngọc hàng tỷ đô la của Myanmar bị sát lở, 13 người chết
Mỏ khai thác ngọc hàng tỷ đô la của Myanmar bị sát lở, 13 người chết

VOV.VN -Mỏ khai thác ngọc giá trị hàng tỷ đô la Mỹ của Myanmar bị sạt lở đất đã làm 13 người chết và 4 người khác bị thương.

Mỏ khai thác ngọc hàng tỷ đô la của Myanmar bị sát lở, 13 người chết

Mỏ khai thác ngọc hàng tỷ đô la của Myanmar bị sát lở, 13 người chết

VOV.VN -Mỏ khai thác ngọc giá trị hàng tỷ đô la Mỹ của Myanmar bị sạt lở đất đã làm 13 người chết và 4 người khác bị thương.