Peru phát hiện hơn 300 ngôi mộ cổ của người Inca

Các hài cốt được tìm thấy đều được đặt trong các giỏ bện bằng dây thừng.

Mới đây, các nhà khảo cổ học phát hiện hơn 300 ngôi mộ cổ của người Inca tại các ngọn núi cao tại một khu khảo cổ ở Peru có niên đại 1.400-1.500 năm sau công nguyên.

Ông Jorge Atauconcha, người đứng đầu khu khảo cổ Chumbivilcas cho biết, các nhà khảo cổ đã phát hiện ở  khu vực khảo cổ này rất nhiều bằng chứng về các kiểu chôn cất khác nhau, đặc trưng bởi những ngôi mộ hình tứ giác, hình tròn được đắp thành các bức tường đá, các ngôi mộ được chôn dưới hố sâu hay dưới các sàn đá. Giới khảo cổ học lý giải rằng, việc đặt thi hài người chết trong các giỏ bện bằng thừng là nhằm tiết kiệm không gian. Việc chôn cất từng người sẽ khác nhau, các giỏ đựng thi hài được bện tùy theo trọng lượng riêng của từng người và khi cơ thể bị bó lại như vậy, trọng lượng cơ thể người chết sẽ giảm xuống.

Khu vực khảo cổ học này cao hơn 3.700 m so với mực nước biển, nằm ở giữa các bức tường đá lớn và các hang động. Các chuyên gia tin rằng,  khu vực này còn rất nhiều ngôi mộ và các hiện vật chưa được khai quật tuy nhiên với địa hình trắc trở như vậy việc khám phá những bí ẩn của khu khảo cổ này còn rất khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên