Phong cách sống “tối giản” độc đáo của người Nhật Bản

VOV.VN - Phong cách tối giản đang ngày một trở nên phổ biến trong đời sống người Nhật, giúp cho cuộc sống của họ trở nên gọn gàng, thoải mái hơn. 

Với nhiều người Nhật Bản họ thậm chí không cần một giường ngủ trong phòng ngủ. (ảnh: Reuters).
Trong tủ lạnh cũng sẽ có rất ít đồ ăn. (ảnh: Reuters).
Phòng tắm đơn giản với những đồ dùng cơ bản nhất. (ảnh: Reuters).
Mọi thứ đều chỉ phục vụ những nhu cầu cơ bản nhất. (ảnh: Reuters).
Sống đơn giản giúp cho căn nhà gọn gàng hơn. (ảnh: Reuters).
Gờ cửa sổ cũng có thể là nơi xếp đồ mà không cần đến một chiếc kệ riêng. (ảnh: Reuters).
Mọi thứ đều được đặt đúng nơi của nó. (ảnh: Reuters).
Chỉ cần một chiếc thìa, một chiếc dĩa, một con dao, một đôi đũa là đủ cho mọi bữa cơm. (ảnh: Reuters).
Chị Saeko Kushibiki, người theo phong cách tối giản, sắp xếp mọi thứ chị cần gọn gàng vào một chiếc tủ. (ảnh: Reuters).
Một chiếc bàn và một chiếc ghế đơn độc trong 1 căn phòng là đủ. (ảnh: Reuters).
Thậm chí, đôi khi, chiếc ghế cũng không còn cần thiết. (ảnh: Reuters).
Một căn bếp đơn giản. (ảnh: Reuters).
Đơn giản không có nghĩa là không đẹp hoặc không có sức sống. (ảnh: Reuters).
Căn nhà sẽ có khoảng không rộng rãi khi gọn gàng. (ảnh: Reuters).
Lối sống đơn giản nhằm giữ mọi thứ trong nhà trông thật gọn gàng và sạch sẽ. (ảnh: Reuters).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạc vào thế giới robot tại Nhật Bản
Lạc vào thế giới robot tại Nhật Bản

VOV.VN - Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến những robot Nhật Bản trổ tài.

Lạc vào thế giới robot tại Nhật Bản

Lạc vào thế giới robot tại Nhật Bản

VOV.VN - Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến những robot Nhật Bản trổ tài.

Hi hữu: Mực khổng lồ đi lạc vào cảng biển Nhật Bản
Hi hữu: Mực khổng lồ đi lạc vào cảng biển Nhật Bản

VOV.VN- Một chú mực khổng lồ đi lạc vào cảng biển Nhật Bản đã được đưa trở lại đại dương ngày 31/12.

Hi hữu: Mực khổng lồ đi lạc vào cảng biển Nhật Bản

Hi hữu: Mực khổng lồ đi lạc vào cảng biển Nhật Bản

VOV.VN- Một chú mực khổng lồ đi lạc vào cảng biển Nhật Bản đã được đưa trở lại đại dương ngày 31/12.

Cụ ông cao tuổi nhất thế giới qua đời ở Nhật Bản ở tuổi 112
Cụ ông cao tuổi nhất thế giới qua đời ở Nhật Bản ở tuổi 112

VOV.VN - Cụ ông Nhật Bản này chỉ thiếu 2 tháng nữa là tròn 113 tuổi. Nhưng ông vẫn là nam giới cao tuổi nhất qua đời hiện nay, ở tuổi 112.

Cụ ông cao tuổi nhất thế giới qua đời ở Nhật Bản ở tuổi 112

Cụ ông cao tuổi nhất thế giới qua đời ở Nhật Bản ở tuổi 112

VOV.VN - Cụ ông Nhật Bản này chỉ thiếu 2 tháng nữa là tròn 113 tuổi. Nhưng ông vẫn là nam giới cao tuổi nhất qua đời hiện nay, ở tuổi 112.

Nhật Bản độc đáo loại hình viện dưỡng lão dành cho thú cưng
Nhật Bản độc đáo loại hình viện dưỡng lão dành cho thú cưng

VOV.VN- Việc nuôi dưỡng và chăm sóc những chú khuyển già nua khiến người nuôi thú cưng, phần lớn là người cao tuổi tại Nhật Bản gặp nhiều khó khăn.

Nhật Bản độc đáo loại hình viện dưỡng lão dành cho thú cưng

Nhật Bản độc đáo loại hình viện dưỡng lão dành cho thú cưng

VOV.VN- Việc nuôi dưỡng và chăm sóc những chú khuyển già nua khiến người nuôi thú cưng, phần lớn là người cao tuổi tại Nhật Bản gặp nhiều khó khăn.

Nông dân Fukushima (Nhật Bản) trồng hoa bằng đất sợi vải polyester
Nông dân Fukushima (Nhật Bản) trồng hoa bằng đất sợi vải polyester

VOV.VN - Loại đất mà nông dân Fukushima dùng để trồng hoa làm từ các loại sợi vải polyester.

Nông dân Fukushima (Nhật Bản) trồng hoa bằng đất sợi vải polyester

Nông dân Fukushima (Nhật Bản) trồng hoa bằng đất sợi vải polyester

VOV.VN - Loại đất mà nông dân Fukushima dùng để trồng hoa làm từ các loại sợi vải polyester.