Quân đội Mỹ mua rất nhiều thuốc cường dương Viagra

VOV.VN - Số tiền quân đội Mỹ chi cho thuốc chữa trị rối loạn cương dương Viagra lên tới 84 triệu USD, đủ để mua một số máy bay chiến đấu mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây thông báo rằng người chuyển giới sẽ không được phục vụ trong quân đội nước này nữa và điều này là nhằm tiết giảm chi phí quốc phòng. Trước thực tế đó, phe phản đối thường dẫn ra một số liệu thống kê để chứng minh rằng chi phí chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới thực ra là tương đối nhỏ (so với các khoản chi phí khác).

Thuốc cường dương Viagra. Ảnh: Getty.

Theo tờ Military Times (Thời báo Quân sự), con số thống kê được nêu ra nói trên là khoản tiền lớn mà Lầu Năm Góc chi hàng năm cho điều trị rối loạn cương dương, lên tới  84 triệu USD.

Vì sao Bộ Quốc phòng Mỹ lại chi nhiều tiền đến thế cho thuốc cải thiện sinh lý của cánh mày râu?

Tuổi nghỉ hưu cao hơn

Theo tờ Military Times, dựa trên dữ liệu năm 2014 của Cục Quân y Mỹ, năm đó quân đội nước này đã chi tới 84,2 triệu USD cho khoản chữa trị rối loạn cương dương này – lượng tiền này đủ để mua vài chiếc chiến đấu cơ mới.

Năm 2014, các bác sĩ quân y Mỹ đã kê khoảng 1,18 triệu đơn thuốc cho phép dùng thuốc kích dục chủ yếu là Viagra.

Thông thường chứng bệnh yếu này phổ biến ở những người cao tuổi, như các quân nhân về hưu và hưởng chế độ chăm sóc y tế của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Tuy nhiên có tới 10% số đơn thuốc là dành cho các quân nhân tại ngũ, và tỷ lệ những người này đang gia tăng kể từ khi nổ ra chiến tranh Iraq (lần 2) và chiến tranh Afghanistan.

Nguyên nhân tâm lý

Một nghiên cứu năm 2014 do Cơ quan Giám sát Sức khỏe Quân đội Mỹ tiến hành cho thấy có tới 100.248 quân nhân tại ngũ bị rối loạn cương dương trong giai đoạn 2004-2013. Tỷ lệ bị rối loạn cương dương hàng năm tăng trong quãng thời gian này.

Quân nhân Mỹ. Ảnh: Getty.

Theo nghiên cứu trên, gần nửa số ca bị rối loạn là do yếu tố tâm lý.

Theo Bộ Thương binh Mỹ, một nghiên cứu xuất bản trên Tạp chí Y học Giới tính năm 2015 cho thấy các cựu binh nam bị rối loạn trầm cảm hậu chấn thương (PTSD) thường có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao hơn dân thường.

Theo nghiên cứu, tới 85% số nam cựu binh bị PTSD thông báo họ mắc chứng yếu sinh lý nói trên.

Tất nhiên quân nhân Mỹ yếu sinh lý còn do các yếu tố khác như bệnh tim, cao huyết áp và tiểu đường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Cận cảnh nữ quân nhân xinh đẹp Mỹ bị lộ ảnh nude qua Facebook
Cận cảnh nữ quân nhân xinh đẹp Mỹ bị lộ ảnh nude qua Facebook

VOV.VN - Cựu nữ quân nhân Mỹ này đã lên tiếng về vụ việc và chia sẻ trải nghiệm đầy khó khăn của mình sau khi bị kẻ xấu phát tán ảnh nude qua mạng.

Cận cảnh nữ quân nhân xinh đẹp Mỹ bị lộ ảnh nude qua Facebook

Cận cảnh nữ quân nhân xinh đẹp Mỹ bị lộ ảnh nude qua Facebook

VOV.VN - Cựu nữ quân nhân Mỹ này đã lên tiếng về vụ việc và chia sẻ trải nghiệm đầy khó khăn của mình sau khi bị kẻ xấu phát tán ảnh nude qua mạng.

Ảnh: Quân đội Mỹ đã huấn luyện binh sĩ Iraq chống IS như thế nào?
Ảnh: Quân đội Mỹ đã huấn luyện binh sĩ Iraq chống IS như thế nào?

VOV.VN - Thắng lợi vừa rồi của Iraq tại Mosul được cho là có công lớn của Mỹ trong việc huấn luyện và vực dậy quân đội bản địa để đối đầu với IS hung tàn.

Ảnh: Quân đội Mỹ đã huấn luyện binh sĩ Iraq chống IS như thế nào?

Ảnh: Quân đội Mỹ đã huấn luyện binh sĩ Iraq chống IS như thế nào?

VOV.VN - Thắng lợi vừa rồi của Iraq tại Mosul được cho là có công lớn của Mỹ trong việc huấn luyện và vực dậy quân đội bản địa để đối đầu với IS hung tàn.

Các quân chủng trong quân đội Mỹ qua loạt 12 ảnh ấn tượng
Các quân chủng trong quân đội Mỹ qua loạt 12 ảnh ấn tượng

VOV.VN - Quân đội Mỹ gồm 5 quân chủng là Lục quân, Thủy quân lục chiến, Hải quân, Không quân và Vệ binh Quốc gia.

Các quân chủng trong quân đội Mỹ qua loạt 12 ảnh ấn tượng

Các quân chủng trong quân đội Mỹ qua loạt 12 ảnh ấn tượng

VOV.VN - Quân đội Mỹ gồm 5 quân chủng là Lục quân, Thủy quân lục chiến, Hải quân, Không quân và Vệ binh Quốc gia.

Ảnh nét sống động về lục quân Mỹ trên thao trường và ở chiến trường
Ảnh nét sống động về lục quân Mỹ trên thao trường và ở chiến trường

VOV.VN - Lục quân Mỹ là quân chủng đông nhất của quân đội Mỹ và có bộ riêng tương ứng (Bộ Lục quân). Sau đây là ảnh lực lượng này trên thao trường.

Ảnh nét sống động về lục quân Mỹ trên thao trường và ở chiến trường

Ảnh nét sống động về lục quân Mỹ trên thao trường và ở chiến trường

VOV.VN - Lục quân Mỹ là quân chủng đông nhất của quân đội Mỹ và có bộ riêng tương ứng (Bộ Lục quân). Sau đây là ảnh lực lượng này trên thao trường.