Thô lỗ với Tổng thống ở Pháp không bị coi là phạm tội

VOV.VN - Thông báo này đã được Quốc hội Pháp đưa ra hôm 25/7 hướng tới ủng hộ quyền tự do ngôn luận của người dân nước này.

Trước đó, bất kỳ người nào có phát ngôn nhạo báng Tổng thống đều bị phạt vì tội “phỉ báng nguyên thủ quốc gia”.

Các thành viên của Mặt trận de Gauche trong một cuộc biểu tình ở Nice năm 2012 (Ảnh: Reuters)

Sau khi việc sửa đổi này chính thức được ban hành, Tổng thống cũng giống như các Bộ trưởng, các Nghị sĩ, sẽ cần đến thẩm phán để chứng minh rằng đó là sự nhạo báng hay bôi nhọ.

Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án châu Âu về quyền con người cho rằng Pháp đã vi phạm quyền tự do ngôn luận khi phạt một người biểu tình vì đã hô vang biểu ngữ có nội dung bôi nhọ nhằm vào cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, đại ý bảo ông: “Biến đi, đồ ngu ngốc”.

“Khẩu hiệu” này sau đó đã trở nên nổi tiếng trong dư luận Pháp kể từ năm 2008 sau khi cựu Tổng thống Sarkozy cũng dùng những lời lẽ tương tự với một người đàn ông khi anh ta từ chối bắt tay ông trước đám đông.

Tòa án Pháp cũng cho rằng, việc kết tội và mức phạt 30 euro (40 USD) là không phù hợp với trường hợp của người đàn ông này. Việc kết tội này cũng vi phạm  quyền tự do ngôn luận của con người.

Tuy nhiên, bất cứ ai bị chứng minh rằng đã phỉ báng Tổng thống vẫn sẽ có nguy cơ bị phạt 45.000 euro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên