Tiết lộ hố đen “già” nhất từng được phát hiện, gần bằng tuổi của vũ trụ

VOV.VN - Các nhà khoa học đã phát hiện ra hố đen lâu đời nhất từ trước đến nay, được hình thành chỉ 470 triệu năm sau vụ nổ Big Bang.

Phát hiện được công bố mới đây đã xác nhận những điều mà cho đến nay vẫn chỉ là lý thuyết, đó là các hố đen siêu nặng đã tồn tại vào buổi bình minh của vũ trụ. Kính thiên văn James Webb của NASA và Đài quan sát Chandra X-Ray đã phối hợp với nhau trong năm qua để mang đến những quan sát mới.

Trong khi vũ trụ có tuổi đời khoảng 13,7 tỷ năm thì hố đen trên khoảng 13,2 tỷ năm tuổi. Điều khiến các nhà khoa học thậm chí còn ngạc nhiên hơn là hố đen này chính là một kẻ khổng lồ khi lớn gấp 10 lần hố đen ở trung tâm Dải Ngân hà của chúng ta.

Nó được cho là nặng bằng khoảng từ 10 - 100% khối lượng tất cả các ngôi sao trong thiên hà của mình, chủ nhiệm nghiên cứu - ông Akos Bogdan thuộc Trung tâm Vật lý Thiên văn Smithsonian của Harvard cho hay. Trong khi đó, con số này với các hố đen trong Dải Ngân hà của chúng ta và các thiên hà gần đó chỉ khoảng 0,1%.

"Việc có một kẻ khổng lồ như vậy trong vũ trụ là điều khá sớm. Ngạc nhiên là nó đang nằm trong thiên hà cũng ở giai đoạn đầu vũ trụ hình thành", Priyamvada Natarajan thuộc Đại học Yale - người cũng tham gia vào nghiên cứu trên cho hay.

Đài quan sát Chandra quan sát vũ trụ qua tia X đã xác nhận, "rõ ràng đây chính là một hố đen". Với các tia X, "bạn có thể ghi lại các luồng khí đang bị kéo vào hố đen, tăng tốc và bắt đầu phát sáng", bà Priyamvada Natarajan nói.

Kính thiên văn James Webb có lẽ cũng đã phát hiện được một hố đen "già hơn" 29 triệu tuổi nhưng nó chưa được quan sát trong tia X và chưa được xác nhận. Bà Priyamvada Natarajan hy vọng sẽ có nhiều hố đen hơn được tìm thấy.

"Chúng tôi hy vọng một cánh cửa mới sẽ mở ra trong vũ trụ và tôi nghĩ đây là vết nứt đầu tiên".

Hai kính thiên văn James Webb và Chandra sử dụng một kỹ thuật gọi là thấu kính hấp dẫn để phóng đại khu vực không gian, nơi mà thiên hà UHZ1 và hố đen của nó được tìm thấy. Các kính thiên văn này sử dụng ánh sáng từ các chùm thiên hà gần hơn, cách Trái Đất chỉ 3,2 tỷ năm ánh sáng để khuếch đại UHZ1 và hố đen của nó ở xa hơn nhiều.

Được phóng lên vào năm 2021, Kính thiên văn James Webb là đài quan sát thiên văn mạnh nhất và lớn nhất được phóng vào không gian. Nó quan sát vũ trụ trong ánh sáng hồng ngoại. Đài quan sát Chandra quan sát bằng tia X được phóng lên quỹ đạo vào năm 1999

"Tôi không ngờ rằng Chandra lại mang đến phát hiện đáng kinh ngạc như vậy sau 24 năm được phóng vào không gian", ông Bogdan nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nổ cực hiếm trong vũ trụ có thể xóa sổ sự sống trên Trái Đất hàng nghìn năm
Vụ nổ cực hiếm trong vũ trụ có thể xóa sổ sự sống trên Trái Đất hàng nghìn năm

VOV.VN - Một nghiên cứu mới tiết lộ vụ nổ kilonova được tạo ra khi sao neutron va chạm với nhau có thể xóa sổ sự sống trên Trái Đất như thế nào trong hàng nghìn năm. Dù vậy, rủi ro này là cực thấp.

Vụ nổ cực hiếm trong vũ trụ có thể xóa sổ sự sống trên Trái Đất hàng nghìn năm

Vụ nổ cực hiếm trong vũ trụ có thể xóa sổ sự sống trên Trái Đất hàng nghìn năm

VOV.VN - Một nghiên cứu mới tiết lộ vụ nổ kilonova được tạo ra khi sao neutron va chạm với nhau có thể xóa sổ sự sống trên Trái Đất như thế nào trong hàng nghìn năm. Dù vậy, rủi ro này là cực thấp.

Rau có thể trồng trên vũ trụ để cung cấp cho phi hành gia?
Rau có thể trồng trên vũ trụ để cung cấp cho phi hành gia?

VOV.VN - Rau là thức ăn quen thuộc hàng ngày của con người. Tuy nhiên, trong điều kiện vô cùng đặc biệt như ngoài không gian, thì việc trồng được rau cho phi hành gia là một kỳ tích. 

Rau có thể trồng trên vũ trụ để cung cấp cho phi hành gia?

Rau có thể trồng trên vũ trụ để cung cấp cho phi hành gia?

VOV.VN - Rau là thức ăn quen thuộc hàng ngày của con người. Tuy nhiên, trong điều kiện vô cùng đặc biệt như ngoài không gian, thì việc trồng được rau cho phi hành gia là một kỳ tích. 

NASA chia sẻ bức ảnh được cho là nơi tàu vũ trụ Nga rơi xuống Mặt Trăng
NASA chia sẻ bức ảnh được cho là nơi tàu vũ trụ Nga rơi xuống Mặt Trăng

VOV.VN - Tàu vũ trụ Luna-25 của Nga được cho là đã tạo ra một miệng hố rộng 10m khi rơi xuống bề mặt Mặt Trăng.

NASA chia sẻ bức ảnh được cho là nơi tàu vũ trụ Nga rơi xuống Mặt Trăng

NASA chia sẻ bức ảnh được cho là nơi tàu vũ trụ Nga rơi xuống Mặt Trăng

VOV.VN - Tàu vũ trụ Luna-25 của Nga được cho là đã tạo ra một miệng hố rộng 10m khi rơi xuống bề mặt Mặt Trăng.

Thế giới có thực sự sống trong một mô phỏng máy tính?
Thế giới có thực sự sống trong một mô phỏng máy tính?

VOV.VN - Điều gì xảy ra nếu chúng ta trải qua một thế giới chỉ là thực tế được mô phỏng chi tiết? Giả thuyết mô phỏng này không phải là ý tưởng mới và từng xuất hiện trong nhiều bộ phim. Gần đây, một nhà vật lý tại Đại học Portsmouth ở Anh đã công bố một nghiên cứu trên tạp chí AIP Advances với những lập luận ủng hộ giả thuyết lạ lùng này.

Thế giới có thực sự sống trong một mô phỏng máy tính?

Thế giới có thực sự sống trong một mô phỏng máy tính?

VOV.VN - Điều gì xảy ra nếu chúng ta trải qua một thế giới chỉ là thực tế được mô phỏng chi tiết? Giả thuyết mô phỏng này không phải là ý tưởng mới và từng xuất hiện trong nhiều bộ phim. Gần đây, một nhà vật lý tại Đại học Portsmouth ở Anh đã công bố một nghiên cứu trên tạp chí AIP Advances với những lập luận ủng hộ giả thuyết lạ lùng này.

Hành tinh mất tích Theia bất ngờ hé lộ được "giấu" bên trong Trái Đất
Hành tinh mất tích Theia bất ngờ hé lộ được "giấu" bên trong Trái Đất

VOV.VN - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra, vật chất khác thường được tìm thấy ở trung tâm Trái Đất là những gì còn lại của một hành tinh cổ xưa Theia từng va chạm với Trái Đất cách đây hàng tỷ năm.

Hành tinh mất tích Theia bất ngờ hé lộ được "giấu" bên trong Trái Đất

Hành tinh mất tích Theia bất ngờ hé lộ được "giấu" bên trong Trái Đất

VOV.VN - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra, vật chất khác thường được tìm thấy ở trung tâm Trái Đất là những gì còn lại của một hành tinh cổ xưa Theia từng va chạm với Trái Đất cách đây hàng tỷ năm.