Tìm thấy hóa thạch loài nhện lớn nhất trong lịch sử

Đây là loài nhện tồn tại cách đây 165 triệu năm, cơ thể của nó chưa phải là lớn nhất nhưng nó có một đôi chân dài khủng khiếp, đến 15cm

"Loài nhện Trung Quốc này là hóa thạch loài nhện lớn nhất từ trước tới nay", giáo sư Paul Selden từ Đại học Kansas, Mỹ cho biết

Hình ảnh tương phản của 1 con đực và 1 con cái cùng loài Nephila Jurassica
Đây là một con nhện cái tồn tại cách đây 165 triệu năm, cơ thể của nó chưa phải là lớn nhất nhưng nó có một đôi chân dài khủng khiếp, đến 15cm, mà khi tính đến đôi chân này thì Nephila Jurassica, như cách gọi của các nhà nghiên cứu thì nó phải là loài nhện lớn nhất.

Loài nhện Nephila này hiện nay được tìm thấy tại các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới trên toàn thế giới nhưng hóa thạch của nó gần đây nhất tập trung ở Mông Cổ mà ví dụ cổ xưa nhất của nhóm này chỉ là 35 triệu năm tuổi.

Vì vậy, phát hiện hóa thạch tại Trung Quốc lên tới 165 triệu năm tuổi là một bước thúc đẩy cũng như khẳng định sự tồn tại của loài nhện Nephila từ kỷ Jura, khiến chúng trở thành loài nhện lớn nhất được biết đến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên