Triển lãm viên lục ngọc khổng lồ tại Colombia

Viên lục ngọc thô khổng lồ, nặng 1,84 kg tương đương 15.000 cara, đây là viên lục ngọc duy nhất trên thế giới có kích cỡ lớn như vậy.  

Viên lục ngọc thô khổng lồ, nặng 1,84 kg tương đương 15.000 cara, đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan Hội chợ khai thác mỏ quốc tế diễn ra tại thủ đô Bogota của Colombia từ ngày 16 – 19/6. Đây là lần đầu tiên viên đá quý này được trưng bày tại quê hương của nó.

Viên lục ngọc thô khổng lồ, nặng 1,84 kg

Viên đá xanh hoành tráng vừa nêu được tìm thấy cách đây 12 năm tại khu mỏ Muzo ở bang Boyacá, cách Bogota khoảng 75 km về phía Bắc, và thuộc sở hữu công ty Coexminas của Colombia. Viên ngọc được đặt tên là "Pu-ra" (nghĩa là "Tinh khiết") theo một truyền thuyết của thổ dân về người con gái xinh đẹp của một tộc trưởng vĩ đại. "Pu-ra" không được chia nhỏ ra để làm đồ trang sức mà được giữ nguyên hình dáng nguyên thủy và đây là viên lục ngọc duy nhất trên thế giới có kích cỡ lớn như vậy.

Hiện tại, giá ngọc xanh trên thị trường thế giới dao động từ 1.000  - 100.000 USD/cara tùy theo chất lượng. Giá của những viên lục ngọc được xác định bởi độ sáng, màu sắc thuần khiến, kích cỡ và hình dạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên