Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ qua đời ở tuổi 93

Bà là vợ của cố Tổng thống Gerald Ford và đã có những ảnh hưởng rất lớn tại Mỹ trong suốt cuộc đời mình.

Đêm 8/7 (theo giờ Mỹ), cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Betty Ford đã qua đời. Bà Betty Ford đã ra đi trong vòng tay của gia đình. Những năm gần đây, sức khoẻ của bà rất yếu và phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật.

Theo BBC, bà Betty Ford sinh năm 1918 tại Chicago, bang Illinois và lớn lên ở Grand Rapids, Michigan. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành múa tại đại học Bennington ở Vermont, bà chuyển đến New York và trở thành một vũ công kiêm người mẫu.

Bà gặp tổng thống quá cố Gerald Ford, lúc đó là một trung úy hải quân, và kết hôn với ông năm 1948. Hai người đã sống ở thủ đô Washington gần 30 năm từ khi chồng bà trở thành dân biểu và được bầu làm tổng thống nhiệm kỳ 1974-1977. Chồng bà, ông Gerald R.Ford, là vị tổng thống thứ 38 của Mỹ đã qua đời năm 2006 ở tuổi 93.

Bà được dân chúng ngưỡng mộ và kính trọng vì đã công khai thẳng thắn thừa nhận khi bà phải chiến đấu với căn bệnh ung thư, chứng viêm khớp và nghiện rượu cũng như nghiện ma tuý.

Cũng vì phải trải qua thời kỳ chiến đấu với bệnh tật và nghiện ngập, nên bà đã thành lập trung tâm cai nghiện Betty Ford đặt tại Trung tâm y tế Eisenhower ở Rancho Mirage, California. Trung tâm nay đã giúp thay đổi cuộc sống của hàng ngàn người, đặc biệt là những người phụ nữ.

Phát biểu về sự ra đi của bà Ford, đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama nói: "Bà là người ủng hộ mạnh mẽ cho sức khoẻ và quyền lợi của người phụ nữ. Sau khi dời Nhà Trắng, bà Ford đã có nhiều nỗ lực nhằm giảm sự kỳ thị xã hội đối với những người nghiện và giúp hàng ngàn người tìm kiếm phương pháp điều trị cần thiết nhất".

Cựu Chỉ huy cao cấp George HW Bush cũng hết lời khen ngợi bà khi nói: "Không ai đối đầu với cuộc đấu tranh của cuộc sống dũng cảm và ngoan cường hơn bà. Tất cả chúng ta đã học được từ những thách thức mà bà đã phải đối mặt. Trung tâm Betty Ford, nơi đã giúp thay đổi cuộc sống của hàng ngàn người, sẽ là di sản mãi mãi của bà về sự chăm sóc và quan tâm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên