Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair điều trần về cuộc chiến Iraq

Cuộc điều trần tập trung vào việc liệu Anh có đủ bằng chứng để cùng với Mỹ tấn công Iraq hay không và tính chất pháp lý của cuộc chiến này.

Ngày 29/1, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã xuất hiện trước Ủy ban điều tra về vai trò của Anh trong cuộc tấn công Iraq năm 2003.

Tại phiên điều trần, cựu Thủ tướng Tony Blair phủ nhận có ý định lật đổ chế độ Saddam Hussein. Ông Blair biện minh rằng sau sự cố 11/09, "sự cảm nhận về các nguy cơ đã thay đổi", và việc chế độ Saddam Hussein không tuân thủ các nghị quyết Hội đồng Bảo an LHQ là động cơ thúc đẩy ông quyết định can thiệp quân sự vào nước năm 2003.

Ông Blair nói: Nếu như Saddam Hussein phát triển vũ khi sát thương hàng loạt, thì tôi sẽ cản trở ông ta. Đây là suy nghĩ của tôi lúc đó, và cũng là suy nghĩ của tôi bây giờ. Mỗi người có một ý kiến khác nhau, nhưng đây là nhận định của tôi.

Tháng 3/2003, nước Anh dưới sự lãnh đạo của ông Tony Blair đã đưa 43.000 lính sang Iraq, mặc dù không được sự ủng hộ của LHQ và của công luận Anh. Thân nhân của 179 lính Anh tử trận tại Iraq yêu cầu Bộ Tư pháp Anh khởi tố ông Blair vì tội ác chiến tranh.

Đối với họ, cuộc chiến Iraq là điều phi pháp và cựu Thủ tướng Anh đã đánh lừa công luận. Dư luận Anh hiện đang yêu cầu làm rõ câu hỏi mấu chốt suốt 7 năm qua, là phải chăng ông Blair đã che giấu những động cơ thật sự đằng sau việc can thiệp vào Iraq và đã nói dối rằng chế độ Saddam Hussein được trang bị vũ khí hủy diệt hàng loạt?

Tại cuộc điều trần trước đó, cựu Chưởng lý phụ trách pháp lý Lord Goldsmith nói rằng, tình báo đã không chứng minh được rằng Iraq là mối đe dọa nổi bật, do đó, cuộc xâm lược Iraq không thể được biện minh trên cơ sở tự vệ.

Trong lúc ông Blair điều trần, đã có nhiều tổ chức chống chiến tranh kéo về London biểu tình. Thân nhân của 179 binh sĩ Anh thiệt mạng tại Iraq cũng tham gia cuộc biểu tình này.)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên