Cựu Thủ tướng Yingluck lại được phép ra nước ngoài

VOV.VN - Đây là chuyến ra nước ngoài thứ hai của cựu Thủ tướng Yingluck kể từ sau cuộc đảo chính quân sự ngày 22/5, dẫn đến việc chính phủ của bà bị lật đổ.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o- cha cho biết, Hội đồng hòa bình và trật tự quốc gia Thái Lan (NCPO) đã cho phép cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đến Nhật Bản tối 19/10.

 Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Ảnh CNN)
Ông Chan-o- cha khẳng định, sẽ không can thiệp hay quan ngại về cuộc gặp giữa bà Yingluck với anh trai, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, cùng nhiều cựu chính trị gia đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) trong chuyến đi đến Nhật Bản và Ấn Độ kéo dài một tuần này.

Đây là chuyến ra nước ngoài thứ hai của cựu Thủ tướng Yingluck kể từ sau cuộc đảo chính quân sự ngày 22/5, dẫn đến việc chính phủ của bà bị lật đổ. Hiện bà Yingluck vẫn được dư luận theo dõi chặt chẽ khi phải đối mặt với 2 cáo buộc của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) liên quan đến chương trình trợ giá gạo. Chính sách được lòng dân nhưng lại gây tranh cãi vì nghi ngờ có tham nhũng gây ra tổn thất lớn này đã bị đình chỉ. Nếu bị kết tội, bà Yingluck có thể phải ngồi tù và cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sắp đi châu Âu
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sắp đi châu Âu

VOV.VN - Đại tá Winthai cho biết, tin đồn bà Yingluck sẽ xin tị nạn chính trị ở nước ngoài là không đúng sự thật, bà sẽ trở lại Thái Lan sau chuyến đi.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sắp đi châu Âu

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sắp đi châu Âu

VOV.VN - Đại tá Winthai cho biết, tin đồn bà Yingluck sẽ xin tị nạn chính trị ở nước ngoài là không đúng sự thật, bà sẽ trở lại Thái Lan sau chuyến đi.

Cựu Thủ tướng Yingluck lần đầu lên tiếng sau vụ đảo chính
Cựu Thủ tướng Yingluck lần đầu lên tiếng sau vụ đảo chính

VOV.VN - Bà Yingluck mới được quân đội thả. Thông qua mạng xã hội Facebook, bà gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ.

Cựu Thủ tướng Yingluck lần đầu lên tiếng sau vụ đảo chính

Cựu Thủ tướng Yingluck lần đầu lên tiếng sau vụ đảo chính

VOV.VN - Bà Yingluck mới được quân đội thả. Thông qua mạng xã hội Facebook, bà gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ.

Cựu Thủ tướng Yingluck bị cáo buộc hình sự
Cựu Thủ tướng Yingluck bị cáo buộc hình sự

VOV.VN - Bà Yingluck bị cáo buộc vì liên quan tới chương trình thu mua thóc gạo gây nhiều thiệt hại cho nhà nước.

Cựu Thủ tướng Yingluck bị cáo buộc hình sự

Cựu Thủ tướng Yingluck bị cáo buộc hình sự

VOV.VN - Bà Yingluck bị cáo buộc vì liên quan tới chương trình thu mua thóc gạo gây nhiều thiệt hại cho nhà nước.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck phủ nhận tìm cách thoát truy tố
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck phủ nhận tìm cách thoát truy tố

VOV.VN - Không những vậy, bà con cáo buộc Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan là đã cáo buộc là đã phân biệt đối xử.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck phủ nhận tìm cách thoát truy tố

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck phủ nhận tìm cách thoát truy tố

VOV.VN - Không những vậy, bà con cáo buộc Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan là đã cáo buộc là đã phân biệt đối xử.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sẽ về nước ngày 10/8
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sẽ về nước ngày 10/8

VOV.VN - Ngày 5/8, Ủy ban chống tham nhũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ điều tra hình sự đối với bà Yingluck lên Viện Công tố Tối cao Thái Lan xem xét.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sẽ về nước ngày 10/8

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sẽ về nước ngày 10/8

VOV.VN - Ngày 5/8, Ủy ban chống tham nhũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ điều tra hình sự đối với bà Yingluck lên Viện Công tố Tối cao Thái Lan xem xét.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck về nước
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck về nước

VOV.VN - Trước đó, bà Yingluck đã được chính quyền quân sự cho phép rời Thái Lan để đi nghỉ ở châu Âu và Mỹ.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck về nước

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck về nước

VOV.VN - Trước đó, bà Yingluck đã được chính quyền quân sự cho phép rời Thái Lan để đi nghỉ ở châu Âu và Mỹ.