Cựu Tư lệnh tối cao quân đội Thái Lan ủng hộ đảo chính

Cựu Tư lệnh tối cao quân đội Thái Lan, tướng Chaiyasit Shinawatra, ủng hộ việc tiến hành một cuộc đảo chính nữa, nhưng nó phải cải thiện được tình hình Thái Lan, tạo ra hướng đi đúng cho đất nước.  

Ông Chaiyasit Shinawatr đã nói như vậy khi trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng xảy ra một cuộc đảo chính nếu cuộc biểu tình ngày 19/9 tới của những người áo đỏ trở thành bạo lực, ngày 12/9

Tướng Chaiyasit Shinawatra là anh họ của cựu Thủ tướng đang lưu vong Thaksin Shinawatra. Ông được bổ nhiệm Tư lệnh tối cao quân đội Thái Lan năm 2004 trong thời gianThủ tướng Thaksin nắm quyền.

Ý kiến của tướng Chaiyasit đang làm dấy lên những đồn đoán về khả năng bạo lực trong cuộc đại biểu tình ngày 19/9 của Mặt trận Dân chủ chống độc tài Thái Lan (UDD), hay còn gọi là phe áo đỏ.

"

Áo đỏ" tràn ngập thủ đô Bangkok vào ngày 19/9 tới?  (Ảnh: AP)

UDD tiến hành cuộc biểu tình này để kỷ niệm 3 năm ngày Thủ tướng Thaksin bị đảo chính lật đổ. Ông Jatuporn Promphan, một trong các lãnh đạo của UDD, cho biết: sẽ có khoảng 100.000 người áo đỏ tham gia biểu tình.

Ngoài khu vực quảng trường Sanam Luang, những người áo đỏ sẽ tổ chức một cuộc biểu tình ngồi trước cửa dinh thự của Chủ tịch Hội đồng cơ mật Hoàng gia Prem Tinsulanonda, người mà họ cho là đứng sau cuộc đảo chính ngày 19/9/2006.

Trước tình hình này, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết, Nội các Thái Lan sẽ xem xét khả năng ban hành luật An ninh nội địa trong phiên họp ngày 15/9. Luật cho phép quân đội được triển khai các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt trong khu vực diễn ra biểu tình. Trước đó, Mặt trận Dân chủ chống độc tài UDD đã hoãn biểu tình ngày 30 tháng 8 sau khi chính phủ triển khai Luật an ninh nội địa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên