Đã có 540 người châu Âu chết vì giá lạnh

Một số nơi của Pháp đã xảy ra tình trạng mất điện, thiếu hụt năng lượng.

Giá lạnh, tuyết rơi dày và gió dữ dội hoành hành tại châu Âu trong khoảng 10 ngày qua đã làm khoảng 540 người chết. Tình hình có thể tiếp tục tồi tệ vào cuối tuần này.

Theo báo chí Châu Âu, Ukraine là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 135 người thiệt mạng bởi đợt giá lạnh này. Thời tiết xuống dưới mức âm 30 độ C tại quốc gia này vào cuối tuần trước, khiến các nhà chức trách quyết định không thông báo con số thương vong mỗi ngày để tránh hoang mang dư luận.

Ở khu vực Tây Âu, Italy là nước có mức thiệt hại về người lớn nhất với 43 người chết vì lạnh tính đến ngày 9/2. Quân đội phải vào cuộc để sơ tán người dân ở những ngôi làng phía Nam đất nước bị phong tỏa bởi tuyết rơi dày tới 3m. Thủ đô Roma phải hứng chịu đợt tuyết rơi dày nhất trong vòng 27 năm qua, dày tới 30cm tại một số nơi.

Tại Pháp, Áo, đến nay có 5 người thiệt mạng; tại Đức, số người chết hiện nay do đợt giá lạnh là 4 người, Hà Lan là 1 người…

Nhân viên đường sắt ở Anh phải dùng máy phóng lửa để "cắt" băng đá trên đường ray (Ảnh: AP)

Mặc dù số người thiệt mạng không quá lớn, tình hình tại Pháp đang khá căng thẳng về vấn đề năng lượng. Nguy cơ thiếu hụt năng lượng luôn rình rập khi mức tiêu thụ điện và gas tăng đột biến cho việc vận hành các lò sưởi.

Tại Pháp, đã xảy ra chuyện hiếm gặp là mất điện tại một số địa điểm kinh doanh ở trung tâm Paris, dù trong thời gian rất ngắn và có nhiều tranh cãi về khả năng cung cấp điện của Tập đoàn điện lực Pháp. Mức tiêu thụ kỷ lục ghi nhận tối ngày thứ 4 vừa qua là hơn 100.000Mw, do RTE – đơn vị thuộc Tập đoàn điện lực Pháp quản lý mạng lưới điện cao thế quốc gia đo được.

Ngoài thương vong về người, thời tiết giá lạnh, tuyết rơi dày đặc đã gây tắc nghẽn giao thông nặng nề, tai nạn giao thông nhiều hơn do xe ô tô dễ bị trượt trên tuyết, băng tuyết làm cản trở tầm nhìn. Thêm nữa xảy ra nhiều vụ cháy và ngạt khí do việc vận hành lò sưởi.

Trong những ngày tới, trên toàn nước Pháp, dù nhiệt độ được dự báo có thể giảm bớt tại một số địa điểm, nhưng vẫn có thể tồi tệ hơn ở nhiều nơi khác và báo động về nguy cơ mất điện vẫn rất cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên