Đặc phái viên EU đồng ý dùng lợi nhuận từ tài sản Nga để giúp quân đội Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Bỉ cho biết, đại sứ các nước Liên minh châu Âu (EU) hôm 8/5 đã nhất trí sử dụng khoản lợi nhuận từ các tài sản ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng ở EU để phục vụ hoạt động quốc phòng của Ukraine.

Bốn nguồn tin ngoại giao EU cho hay, các bộ trưởng của khối vẫn cần phê chuẩn văn bản pháp lý với nội dung đưa 90% số lợi nhuận trên vào một quỹ do EU quản lý để viện trợ quân sự cho Ukraine, 10% còn lại sẽ viện trợ cho Kiev theo các hình thức khác.

Nhóm G7 đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản tài chính của Nga sau khi nước này phát động chiến dịch tấn công quân sự vào lãnh thổ Ukraine vào đầu năm 2022. Kể từ đó, EU và các nước G7 khác đã tranh cãi về cách thức sử dụng số tiền này để giúp đỡ Ukraine.

Đại diện của Bỉ - nước giữ chức chủ tịch EU cho đến tháng 6/2024, thông báo trên mạng xã hội X: “Số tiền này sẽ đóng vai trò củng cố quốc phòng Ukraine và hỗ trợ nước này hồi phục trong bối cảnh bị Nga tấn công”.

Mỹ đã đề xuất tịch thu toàn bộ tài sản của Nga nhưng châu Âu thì tỏ ra dè dặt, sợ xảy ra rủi ro đối với đồng euro cũng như các vấn đề pháp lý phát sinh ồ ạt. Song gần đây, Washington đã hối thúc sử dụng các tài sản đó để cung cấp các khoản vay cho Ukraine.

Hồi cuối tháng 4, giới chức Nga đe dọa phương Tây rằng họ sẽ đối mặt với phản ứng nghiêm trọng và các thách thức pháp lý “bất tận” nếu đụng vào những tài sản ấy của Nga.

Theo thỏa thuận mới, các nước EU nào không cung cấp vũ khí cho Ukraine (như nước Áo trung lập) sẽ không bỏ phiếu dành 90% tiền quỹ để viện trợ quân sự cho Ukraine.

Xem thêm:

>> Nước Nga thời Putin cải cách ra sao và thách thức phương Tây như thế nào?

>> EU có thể lách luật để viện trợ vũ khí cho Ukraine và chiếm hữu tài sản Nga

>> Ukraine bắt 2 sĩ quan bị cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Zelensky

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chuẩn bị tập trận vũ khí hạt nhân
Nga chuẩn bị tập trận vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Moscow vừa thông báo rằng họ sẽ tổ chức tập trận vũ khí hạt nhân nhằm đáp trả “các mối đe dọa do các nước phương Tây gây ra cho Nga”.

Nga chuẩn bị tập trận vũ khí hạt nhân

Nga chuẩn bị tập trận vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Moscow vừa thông báo rằng họ sẽ tổ chức tập trận vũ khí hạt nhân nhằm đáp trả “các mối đe dọa do các nước phương Tây gây ra cho Nga”.

Lò lửa pháo đài miền Đông Ukraine rực cháy, Nga quyết hạ Chasov Yar
Lò lửa pháo đài miền Đông Ukraine rực cháy, Nga quyết hạ Chasov Yar

VOV.VN - Quân đội Nga và Ukraine đang hứng chịu thương vong lớn. Nhưng cả hai vẫn tiếp tục dồn sức cho những trận chiến tại khu vực pháo đài phía Đông đang rực lửa. Chasov Yar hiện là mục tiêu hàng đầu của Nga.

Lò lửa pháo đài miền Đông Ukraine rực cháy, Nga quyết hạ Chasov Yar

Lò lửa pháo đài miền Đông Ukraine rực cháy, Nga quyết hạ Chasov Yar

VOV.VN - Quân đội Nga và Ukraine đang hứng chịu thương vong lớn. Nhưng cả hai vẫn tiếp tục dồn sức cho những trận chiến tại khu vực pháo đài phía Đông đang rực lửa. Chasov Yar hiện là mục tiêu hàng đầu của Nga.

Mẹo của EU để ép Nga thanh toán tiền vũ khí viện trợ cho Ukraine
Mẹo của EU để ép Nga thanh toán tiền vũ khí viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Sử dụng tiền lãi từ các tài sản Nga đóng băng bị giữ lại tại châu Âu, khối EU lên kế hoạch thu hàng tỷ USD để quyên góp vũ khí cho Ukraine trong cuộc đối đầu quân sự với Nga. Các phương cách khác mà EU tính tới thì đều khá mịt mùng.

Mẹo của EU để ép Nga thanh toán tiền vũ khí viện trợ cho Ukraine

Mẹo của EU để ép Nga thanh toán tiền vũ khí viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Sử dụng tiền lãi từ các tài sản Nga đóng băng bị giữ lại tại châu Âu, khối EU lên kế hoạch thu hàng tỷ USD để quyên góp vũ khí cho Ukraine trong cuộc đối đầu quân sự với Nga. Các phương cách khác mà EU tính tới thì đều khá mịt mùng.