Đại hội bất thường Đảng Nhân dân Campuchia bế mạc

VOV.VN -Đại hội ra nhiều quyết định quan trọng, trong đó có việc bầu bổ sung 306 thành viên lãnh đạo mới.

Chiều 1/2, Đại hội bất thường đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã bế mạc sau 3 ngày làm việc và ra nhiều quyết định quan trọng, trong đó có việc bầu bổ sung 306 thành viên lãnh đạo mới.

Một tuyên bố được đưa ra sau đại hội nói rằng, việc bầu bổ sung thành viên mới vào Ban chấp hành trung ương nhằm xây dựng và củng cố đảng trên mọi lĩnh vực, với  mục đích nâng cao phẩm chất, năng lực và lực lượng lãnh đạo của đảng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, bảo vệ vững chắc mọi thành quả của CPP trong 36 năm qua.


Thủ tướng Hun Sen dự Đại hội

 Tại cuộc họp báo sau Đại hội, người phát ngôn CPP, Bộ trưởng Thông tin Khieu Kanharith nói rằng các ủy viên trung ương mới được bầu hầu hết là những người trẻ, độ tuổi dưới 50 chiếm 88%.

Tuyên bố trên cho biết Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo về Tình hình chung 2013 -2014, tình hình bầu cử Quốc hội khóa V và phương hướng của đảng trong năm 2015 và trong thời gian tới.

Đại hội đã ủng hộ hoàn toàn đối với những cố gắng của Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ V, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Sen, trong việc thực hiện cương lĩnh chính trị và chiến lược Tứ giác phát triển giai đoạn 3, đã giành được nhiều thành tựu trong năm đầu tiên, trong đó có việc duy trì hòa bình, ổn định chính trị, kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, an ninh và trật tự xã hội một cách vững chắc, quyền tự do, dân chủ và nhà nước pháp quyền được bảo đảm.

Đại hội đã xem xét đánh giá hết sức nghiêm túc đối với công tác bầu cử của đảng, kể cả điểm mạnh, điểm yếu, rút ra một số bài học kinh nghiệm, cũng như đề ra phương hướng nhiệm vụ nhằm bảo đảm duy trì và tạo nên thế thắng của đảng CPP trong các cuộc bầu cử sắp tới.

Tuyên bố cho biết, Đại hội thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện Thỏa thuận giữa đảng CPP với đảng Cứu quốc (CNRP) vào tháng 7/2014 để đạt được kết quả toàn diện, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. CPP ủng hộ tiến trình cải cách bầu cử nhằm bảo đảm các cuộc bầu cử tiếp theo ngày càng tốt hơn bằng cách cố gắng giải quyết những vấn đề còn tồn tại thông qua đối thoại.

Tuyên bố trên cho biết Đại hội đã quyết định thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình cải cách sâu rộng đã và đang được thực hiện có hiệu quả, coi cải cách là công việc có ý nghĩa quan trọng nhất hiện nay đối với vận mệnh của đất nước và của đảng CPP.

Tuyên bố nói CPP tiếp tục củng cố tình hữu nghị và hợp tác với các nước, không phân biệt chế độ chính trị và với các tổ chức quốc tế nhằm góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển ở trong khu vực và quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia
Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia

VOV.VN -Đại Tăng thống Tep Vong cảm ơn tấm lòng từ bi và sự giúp đỡ chí tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với các Phật tử nghèo Campuchia

Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia

Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia

VOV.VN -Đại Tăng thống Tep Vong cảm ơn tấm lòng từ bi và sự giúp đỡ chí tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với các Phật tử nghèo Campuchia

Đảng Nhân dân Campuchia khai mạc Đại hội bất thường
Đảng Nhân dân Campuchia khai mạc Đại hội bất thường

VOV.VN - Quyền Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Hun Sen; Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin điều khiển phiên khai mạc Đại hội.

Đảng Nhân dân Campuchia khai mạc Đại hội bất thường

Đảng Nhân dân Campuchia khai mạc Đại hội bất thường

VOV.VN - Quyền Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Hun Sen; Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin điều khiển phiên khai mạc Đại hội.

Khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Campuchia do Việt Nam tặng
Khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Campuchia do Việt Nam tặng

VOV.VN - Trong năm 2015 Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tăng viện trợ xây dựng cơ bản cho Bộ Quốc phòng Campuchia lên mức trên 3 triệu USD.

Khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Campuchia do Việt Nam tặng

Khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Campuchia do Việt Nam tặng

VOV.VN - Trong năm 2015 Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tăng viện trợ xây dựng cơ bản cho Bộ Quốc phòng Campuchia lên mức trên 3 triệu USD.

Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thắt chặt quan hệ giữa hai nước
Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thắt chặt quan hệ giữa hai nước

VOV.VN - Hội cũng đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống và hợp tác toàn diện, vì lợi ích nhân dân hai nước.

Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thắt chặt quan hệ giữa hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thắt chặt quan hệ giữa hai nước

VOV.VN - Hội cũng đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống và hợp tác toàn diện, vì lợi ích nhân dân hai nước.

Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển
Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển

VOV.VN - Đây là khẳng định của Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam trong buổi tiếp Văn Phol...

Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển

Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển

VOV.VN - Đây là khẳng định của Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam trong buổi tiếp Văn Phol...

Việt Nam xây tặng Sở Chỉ huy mới cho pháo binh Campuchia
Việt Nam xây tặng Sở Chỉ huy mới cho pháo binh Campuchia

VOV.VN - Công trình trụ sở Bộ Tư lệnh Pháo binh Campuchia là thành quả thể hiện mối tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa Quân đội

Việt Nam xây tặng Sở Chỉ huy mới cho pháo binh Campuchia

Việt Nam xây tặng Sở Chỉ huy mới cho pháo binh Campuchia

VOV.VN - Công trình trụ sở Bộ Tư lệnh Pháo binh Campuchia là thành quả thể hiện mối tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa Quân đội