Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao lam

VOV.VN - Ông Mark Lippert bị một kẻ dùng dao lam tấn công vào mặt và tay sau khi hắn hét lên một khẩu hiệu phản chiến tại thủ đô Seoul ngày 5/3.

Theo AFP, Mỹ đã cực lực lên án hành động bạo lực khiến ông Lippert bị chảy máu và được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Phía Mỹ cũng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc trao đổi với ông Lippert. 

Đại sứ Mark Lippert bị tấn công (Ảnh AFP)

“Tổng thống Mỹ đã gọi điện cho ông Lippert và vợ của ông ấy là bà Robyn để thông báo rằng Tổng thống luôn cầu nguyện cho ông ấy và mong ông ấy chóng bình phục”, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia Bernadette Meehan tuyên bố. 

Các nhân chứng kể lại rằng, kẻ tấn công ông Lippert giấu con dao lam trong tay phải và tấn công ông Lippert khi ông chuẩn bị ăn sáng tại Viện Văn hóa Sejong tại trung tâm thủ đô Seoul. 

Sau khi bị tấn công, ông Lippert đã vội vã lao ra khỏi tòa nhà và giữ chặt bên má trái bị chảy máu của mình, bàn tay kia của ông cũng dính máu và có một vết thương sâu ở cổ tay. 

Ông Lippert sau đó đã được đưa vào xe cảnh sát và đưa đến bệnh viện. Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc cho biết hiện tình hình sức khỏe của ông Lippert đã ổn định hơn. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết vết thương của ông Lippert không đe dọa đến tính mạng của ông. 

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng, ông Lippert đã bị tấn công vào sáng 5/3 tại thủ đô Seoul trong khi đang có một bài thuyết trình. Chúng tôi cực lực lên án hành động bạo lực này”, bà Harf nói. 

Trong khi đó, ông Kim Young-man, người phát ngôn Hội đồng Hòa giải và Hợp tác Hàn Quốc, đơn vị tổ chức mời ông Lippert đến thuyết trình, đã lên tiếng xin lỗi về tình trạng mất an ninh tại sự kiện này. 

“Người đàn ông đó đột nhiên nhảy ra khỏi ghế đại biểu khi bữa ăn sáng được mang đến cho ông Đại sứ”, ông Kim cho biết. 

“Nhiều người đã cố gắng ngăn cản người đàn ông đó, tuy nhiên việc này xảy ra quá nhanh và ông Đại sứ đã bị thương ở mặt và phải nhập viện”, ông Kim nói thêm. 

Các nhân viên an ninh và cảnh sát sau đó đã ngăn chặn được kẻ tấn công, lúc  đó đang mặc bộ quần áo truyền thống của Hàn Quốc. 

Một vài kênh truyền hình của Hàn Quốc cho biết, kẻ tấn công này trước đó đã từng tấn công Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc vào năm 2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ triệu Đại sứ Mỹ tới để phản đối về ngoại giao
Ấn Độ triệu Đại sứ Mỹ tới để phản đối về ngoại giao

VOV.VN - Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York, bà Devyani Khobragade đã bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ  ngày 12/5 trong khi đang đưa con đi học.

Ấn Độ triệu Đại sứ Mỹ tới để phản đối về ngoại giao

Ấn Độ triệu Đại sứ Mỹ tới để phản đối về ngoại giao

VOV.VN - Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York, bà Devyani Khobragade đã bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ  ngày 12/5 trong khi đang đưa con đi học.

Trung Quốc tức tối vì bình luận của Đại sứ Mỹ về đường 10 đoạn
Trung Quốc tức tối vì bình luận của Đại sứ Mỹ về đường 10 đoạn

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Philippines cho rằng đường 10 đoạn mà Trung Quốc đưa ra là một chứng cứ ngụy tạo nhằm độc chiếm Biển Đông.

Trung Quốc tức tối vì bình luận của Đại sứ Mỹ về đường 10 đoạn

Trung Quốc tức tối vì bình luận của Đại sứ Mỹ về đường 10 đoạn

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Philippines cho rằng đường 10 đoạn mà Trung Quốc đưa ra là một chứng cứ ngụy tạo nhằm độc chiếm Biển Đông.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc: Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc: Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Tuy nhiên, ông Mark Lippert cũng đồng thời yêu cầu Triều Tiên cần thay đổi thái độ của mình liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.  

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc: Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc: Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Tuy nhiên, ông Mark Lippert cũng đồng thời yêu cầu Triều Tiên cần thay đổi thái độ của mình liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.  

Ông Max Baucus được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc
Ông Max Baucus được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

VOV.VN - Ông Baucus, 72 tuổi, hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Tài chính của Thượng viện Mỹ, chịu trách nhiệm về thương mại và thuế.

Ông Max Baucus được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

Ông Max Baucus được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

VOV.VN - Ông Baucus, 72 tuổi, hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Tài chính của Thượng viện Mỹ, chịu trách nhiệm về thương mại và thuế.

Đức triệu Đại sứ Mỹ yêu cầu làm rõ vụ bắt giữ gián điệp
Đức triệu Đại sứ Mỹ yêu cầu làm rõ vụ bắt giữ gián điệp

VOV.VN - Đức đã ra lệnh bắt giữ một nhân viên 31 tuổi của Cơ quan Tình báo LB Đức, vì nghi ngờ người này hoạt động gián điệp cho NSA.

Đức triệu Đại sứ Mỹ yêu cầu làm rõ vụ bắt giữ gián điệp

Đức triệu Đại sứ Mỹ yêu cầu làm rõ vụ bắt giữ gián điệp

VOV.VN - Đức đã ra lệnh bắt giữ một nhân viên 31 tuổi của Cơ quan Tình báo LB Đức, vì nghi ngờ người này hoạt động gián điệp cho NSA.

Ứng viên Đại sứ Mỹ ủng hộ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam
Ứng viên Đại sứ Mỹ ủng hộ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam

VOV.VN - Ông Osius: Mỹ nên cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm vì những tiến bộ trong lĩnh vực an sinh xã hội của Việt Nam thời gian qua.

Ứng viên Đại sứ Mỹ ủng hộ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam

Ứng viên Đại sứ Mỹ ủng hộ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam

VOV.VN - Ông Osius: Mỹ nên cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm vì những tiến bộ trong lĩnh vực an sinh xã hội của Việt Nam thời gian qua.

Tổng thống Hàn Quốc gặp tân Đại sứ Mỹ, thắt chặt liên minh Mỹ- Hàn
Tổng thống Hàn Quốc gặp tân Đại sứ Mỹ, thắt chặt liên minh Mỹ- Hàn

VOV.VN - Tổng thống Park Geun-hye kêu gọi tân Đại sứ Lippert nỗ lực làm việc hướng tới thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc gặp tân Đại sứ Mỹ, thắt chặt liên minh Mỹ- Hàn

Tổng thống Hàn Quốc gặp tân Đại sứ Mỹ, thắt chặt liên minh Mỹ- Hàn

VOV.VN - Tổng thống Park Geun-hye kêu gọi tân Đại sứ Lippert nỗ lực làm việc hướng tới thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Hàn Quốc và Mỹ.