Đàm phán Iran- IAEA chưa đạt kết quả mong muốn

(VOV) - Hai bên đã có cuộc thảo luận chuyên sâu, nhưng chưa đạt được một kết luận chính thức.

Ngày 15/5, Iran bắt đầu các vòng đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Tuy nhiên, cuộc gặp này dường như vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể.

Vòng đàm phán giữa Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế diễn ra tại Vienna, Áo để bàn về hồ sơ hạt nhân của Iran, nhằm hoàn tất cơ chế thanh tra đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này, trước khi cơ quan này công bố báo cáo hàng quý vào cuối tháng 5.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế muốn Iran cho phép các thanh sát viên của tổ chức này tiếp cận các cơ sở, văn bản liên quan tới chương trình hạt nhân, cũng như gặp các nhà khoa học hạt nhân Iran.

IAEA và Iran đã tổ chức 9 vòng đàm phán kể từ khi Cơ quan này công bố báo cáo quan trọng về vấn đề hạt nhân Iran vào tháng 11/2011. Tuy nhiên, các vòng đàm phán đều kết thúc trong bế tắc.

Phát biểu sau vòng đàm phán hôm qua, Phó Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Herman Nackaerts đã thừa nhận, cuộc đàm phán vẫn chưa mang lại kết quả như mong muốn:“Chúng tôi đã có cuộc thảo luận chuyên sâu, nhưng chưa đạt được một kết luận chính thức trong quá trình đàm phán suốt hơn 1 năm qua. Cam kết của chúng tôi là sẽ tiếp tục cuộc đối thoại. Tuy nhiên, chúng tôi phải thừa nhận là những nỗ lực của chúng tôi chưa thành công. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và hoàn thành tiến trình này. Đại sứ Soltanieh cho biết thời điểm cho cuộc gặp kế tiếp vẫn đang được lên kế hoạch”.

Trong khi đó, Đại sứ Iran tại IAEA Ali Asghar Soltanieh cho biết, hai bên đã có cuộc thảo luận mang tính xây dựng và sẽ tiếp tục đối thoại để giải quyết những bất đồng còn tồn tại.

“Các đề xuất đã được 2 bên đưa ra, chúng tôi đã quyết định 2 bên sẽ làm việc thận trọng về những đề xuất này và cuộc gặp kế tiếp sẽ mang lại kết quả. Tuy nhiên, mục đích của quá trình này là thu hẹp khoảng cách để hướng tới kết luận bằng văn bản ở cuộc gặp tiếp theo. Chúng tôi đã có cuộc thảo luận chuyên sâu và mang tính xây dựng. Điều này sẽ vẫn được tiếp tục”, Đại sứ Iran cho biết.

Cùng ngày, tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili và Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Catherine Ashton chủ trì cuộc đàm phán thứ 10 giữa hai bên kể từ năm 2011. Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho rằng, Iran hy vọng sẽ có tiến bộ trong cả hai vòng đàm phán ngày 15/5 này.

Liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran, ngày 15/5, các quan chức Mỹ cho biết nước này có kế hoạch tăng cường sức ép đối với đồng Rial của Iran, trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên nền kinh tế nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran trang bị tên lửa đạn đạo tân tiến cho Hải quân
Iran trang bị tên lửa đạn đạo tân tiến cho Hải quân

(VOV) - Bộ Quốc phòng Iran dự kiến trang bị cho hạm đội của Lực lượng Vệ binh Cách mạng tên lửa đạn đạo tầm trung.

Iran trang bị tên lửa đạn đạo tân tiến cho Hải quân

Iran trang bị tên lửa đạn đạo tân tiến cho Hải quân

(VOV) - Bộ Quốc phòng Iran dự kiến trang bị cho hạm đội của Lực lượng Vệ binh Cách mạng tên lửa đạn đạo tầm trung.

Iran bác chuyện Tổng thống nước này bị phạt 74 roi
Iran bác chuyện Tổng thống nước này bị phạt 74 roi

(VOV) - Truyền thông nhà nước Iran cho rằng ông Ahmadinejad không vi phạm luật.

Iran bác chuyện Tổng thống nước này bị phạt 74 roi

Iran bác chuyện Tổng thống nước này bị phạt 74 roi

(VOV) - Truyền thông nhà nước Iran cho rằng ông Ahmadinejad không vi phạm luật.

Mỹ phản đối Iran làm chủ tịch Hội nghị giải trừ quân bị
Mỹ phản đối Iran làm chủ tịch Hội nghị giải trừ quân bị

(VOV) -Mỹ cho rằng, Iran đang chịu lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc vì chính hoạt động hạt nhân thì không được giữ vị trí này

Mỹ phản đối Iran làm chủ tịch Hội nghị giải trừ quân bị

Mỹ phản đối Iran làm chủ tịch Hội nghị giải trừ quân bị

(VOV) -Mỹ cho rằng, Iran đang chịu lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc vì chính hoạt động hạt nhân thì không được giữ vị trí này