Đàm phán Nhật Triều có thể diễn ra vào giữa tháng 9

(VOV) - Hai bên đã tiến hành cuộc đàm phán lần đầu tiên sau 4 năm gián đoạn vào cuối tháng 8 vừa qua.

Cuộc đàm phán tiếp theo giữa Chính phủ Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên có thể được tổ chức vào giữa tháng 9 tới.

Phát biểu với báo giới sáng 4/9, Ngoại trưởng Nhật Koichiro Gemba cho biết nước này mong muốn tổ chức cuộc đàm phán cấp vụ trưởng mang tính thực chất nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày hai nước ký Tuyên bố chung Bình Nhưỡng vào ngày 17/9 tới.

Ngoại trưởng Gemba cho biết, ngoài vấn đề trao trả hài cốt người Nhật thiệt mạng tại miền bắc bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn cuối Chiến tranh thế giới thứ 2, vấn đề an ninh cũng phải là nội dung quan trọng của các cuộc đàm phán tiếp theo.

Trước đó, hồi cuối tháng 8, hai nước đã tiến hành cuộc đàm phán lần đầu tiên sau 4 năm bị gián đoạn. Hai bên đã đi đến thỏa thuận sớm tổ chức đàm phán ở cấp cao hơn để bàn về các vấn đề hai nước quan tâm.

Tuyên bố chung Bình Nhưỡng được ký nhân chuyến thăm lịch sử đến Triều Tiên năm 2002 của Thủ tướng Nhật Bản lúc đó là Koizumi với các nội dung chính gồm giải quyết vấn đề bắt cóc người Nhật, bình thường hóa quan hệ giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản - Triều Tiên đối thoại trực tiếp
Nhật Bản - Triều Tiên đối thoại trực tiếp

Bộ Ngoại giao Nhật Bản: cuộc đối thoại này sẽ tiến hành ở cấp chuyên viên, đặt nền móng cho các cuộc gặp ở cấp cao hơn.

Nhật Bản - Triều Tiên đối thoại trực tiếp

Nhật Bản - Triều Tiên đối thoại trực tiếp

Bộ Ngoại giao Nhật Bản: cuộc đối thoại này sẽ tiến hành ở cấp chuyên viên, đặt nền móng cho các cuộc gặp ở cấp cao hơn.