Đàm phán Serbia-Kosovo thất bại

(VOV) - Việc bình thường hóa quan hệ Serbia- Kosovo khó thực hiện.

Cộng hòa Serbia và Kosovo đã không đạt được thỏa thuận nào sau cuộc đàm phán quyết định nhằm bình thường hóa quan hệ song phương diễn ra tối qua tại 2/4 Brussels, Bỉ.

Biểu tình vẫn xảy ra tại Kosovo (Ảnh Reuters)


Thất bại này được cho là sẽ đem lại bất lợi cho Kosovo, một tỉnh thuộc Serbia đơn phương tuyên bố độc lập năm 2008 và đang thúc đẩy tiến trình được quốc tế công nhận là một nhà nước độc lập.

Đây cũng là kết quả không mong muốn của Serbia, nước vốn hy vọng hòa giải với Kosovo sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh Châu Âu.

Đây là vòng đàm phán cuối cùng giữa Thủ tướng Cộng hòa Serbia, Ivica Dacic và người đứng đầu chính quyền Kosovo Hashim Thaci với bên trung gian hòa giải là Đại diện cấp cao phụ trách Chính sách An ninh và Đối ngoại Liên minh Châu Âu (EU) Catherine Ashton.

Phát biểu sau cuộc đàm phán, Bà Ashton nhấn mạnh: “Hàng loạt các đề xuất đã được đặt lên bàn nghị sự nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất sâu sắc dù đã được thu hẹp dần. Bây giờ họ sẽ trở lại quá trình tham vấn lẫn nhau và trong vài ngày tới sẽ thông báo cho tôi quyết định của họ”.

Như vậy, Đại diện cấp cao phụ trách Chính sách An ninh và Đối ngoại Liên minh Châu Âu vẫn để ngỏ một khả năng Serbia và Kosovo sẽ đạt được thỏa thuận trong vài ngày tới, trước khi bà Ashton phải hoàn thành bản báo cáo tiến bộ của quá trình đàm phán vào giữa tháng này.

Báo cáo của bà Ashton sẽ là nền tảng để Liên minh Châu Âu đưa ra quyết định vào tháng 6 tới về việc có đồng ý triển khai đàm phán để Serbia gia nhập Liên minh này hay không.

Chính vì thế, Thủ tướng Cộng hòa Serbia, Ivica Dacic cũng bày tỏ thiện chí sẵn sàng nỗ lực hướng tới một thỏa thuận cải thiện quan hệ với Kosovo. Ông nhấn mạnh: “Sau một cuộc họp rất dài, chúng tôi vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thêm thời gian để tìm được một giải pháp tập trung mọi quan điểm, suy nghĩ đã được trình bày thẳng thắn tại cuộc đàm phán này”.

Trong khi đó, người đứng đầu chính quyền Kosovo, ông Hashim Thaci bày tỏ: “Thật không may là phía Serbia vẫn còn lưỡng lự và đưa ra lập trường không dựa trên những nguyên tắc chung. Mặc dù vậy tôi vẫn hy vọng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận”.

Cho đến cuộc họp này, vấn đề phức tạp và nhạy cảm nhất giữa hai bên vẫn là quyền lợi về chính trị và kinh tế của cộng đồng người Serbia tại Kosovo. Serbia tuyên bố sẽ công nhận thẩm quyền của chính quyền Kosovo đối với khu vực sinh sống của khoảng 50.000 người người thiểu số Serbia ở miền Bắc tỉnh này, với điều kiện Kosovo phải thành lập khu tự trị cho họ. Trước đó, phía Kosovo cũng tuyên bố chấp nhận thành lập thể chế này nhưng lại đi kèm điều kiện nó không có quyền hạn gì./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU kêu gọi Kossovo và Serbia bình tĩnh trong vấn đề biên giới
EU kêu gọi Kossovo và Serbia bình tĩnh trong vấn đề biên giới

Lời kêu gọi này đưa ra khi gần đây, các vụ bạo lực gần biên giới giữa Kossovo và Serbia gia tăng.  

EU kêu gọi Kossovo và Serbia bình tĩnh trong vấn đề biên giới

EU kêu gọi Kossovo và Serbia bình tĩnh trong vấn đề biên giới

Lời kêu gọi này đưa ra khi gần đây, các vụ bạo lực gần biên giới giữa Kossovo và Serbia gia tăng.  

Lãnh đạo Serbia và Kosovo gặp nhau sau 5 năm li khai
Lãnh đạo Serbia và Kosovo gặp nhau sau 5 năm li khai

(VOV) -Đây được xem là tín hiệu đầu tiên cho thấy 2 bên mong muốn giải quyết bất đồng.

Lãnh đạo Serbia và Kosovo gặp nhau sau 5 năm li khai

Lãnh đạo Serbia và Kosovo gặp nhau sau 5 năm li khai

(VOV) -Đây được xem là tín hiệu đầu tiên cho thấy 2 bên mong muốn giải quyết bất đồng.

Serbia cáo buộc Kosovo gây ra xung đột
Serbia cáo buộc Kosovo gây ra xung đột

Thủ tướng Serbia Mirko Cvetkovic ngày 30/7, đã cáo buộc các nhà chức trách Kosovo kích động cuộc khủng hoảng gần đây giữa 2 bên.  

Serbia cáo buộc Kosovo gây ra xung đột

Serbia cáo buộc Kosovo gây ra xung đột

Thủ tướng Serbia Mirko Cvetkovic ngày 30/7, đã cáo buộc các nhà chức trách Kosovo kích động cuộc khủng hoảng gần đây giữa 2 bên.