Dân số tăng đặt ra thách thức với nhân loại

Theo ước tính của LHQ, ngày 31/10, dân số thế giới sẽ đạt mốc 7 tỷ người. Dân số tăng nhanh  gây sức ép lớn đối với sứ mệnh chống nghèo đói.

Cơ quan này cảnh báo, dân số tăng nhanh luôn mang đến nhiều hệ lụy về kinh tế – xã hội, nhất là ở các nước nghèo.

Theo GS. Jeffrey Sachs, Giám đốc Học viện Trái đất thuộc Đại học Columbia của Mỹ, chỉ mất có 12 năm, dân số thế giới đã tăng từ 6 tỷ lên 7 tỷ người. Và theo ước tính, khoảng 14 năm tới, con số này sẽ là 8 tỷ.

Khi dân số tăng cao, nhu cầu về lương thực, nước sạch và đất ở cũng tăng theo, nhưng theo ông Sachs, đó chưa phải là vấn đề lớn nhất. Ông chỉ ra rằng, số con bình quân trong mỗi gia đình ở các nước nghèo và nước đang phát triển sẽ tiếp tục cao, có thể là từ 6 - 8 con, trong khi con số đó ở các nước giàu chỉ là 2. GS. Jeffrey Sachs cho rằng, điều này sẽ gây sức ép lớn đối với sứ mệnh chống nghèo đói.

Ngoài ra, sự bùng nổ dân số ở các nước nghèo còn có nguy cơ dẫn tới xung đột. Các chuyên gia khuyên những nước này cần vận dụng những giá trị văn hóa và kiện toàn hệ thống chăm sóc sức khỏe, nhằm tạo nên rào cản đối với đà bùng nổ dân số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên