Đảng Tiến bộ Serbia chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sớm

VOV.VN - Tuyên bố chiến thắng của Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic đưa ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy, Đảng Tiến bộ giành được 50% số phiếu bầu.

Đương kim Thủ tướng Serbia, ông Aleksandar Vucic sáng sớm nay (25/4- theo giờ Việt Nam) tuyên bố, Đảng Tiến bộ Serbia của ông đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sớm diễn ra hôm qua (24/4) tại nước này.

Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic thực hiện quyền công dân tại một điểm bỏ phiếu ở Belgrade. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của Thủ tướng Aleksandar Vucic đưa ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, Đảng Tiến bộ giành được 50% số phiếu bầu.

Phát biểu trước báo giới, ông Vucic cho rằng, chiến thắng của Đảng Tiến bộ cho thấy, người dân đã trao quyền để Đảng Tiến bộ tiếp tục dẫn dắt đất nước và ủng hộ chính sách của ông trong việc theo đuổi tư cách thành viên Liên minh châu Âu song vẫn duy trì quan hệ tốt với Nga.

Trong khi đó, Đảng Xã hội Serbia, do đương kim Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ivic Dadic đứng đầu về thứ hai, với việc giành được 13% số phiếu ủng hộ. Đảng Cực tả Quốc gia Cấp tiến Serbia, vốn ủng hộ quan điểm thân Nga, về thứ 3 với 7% số phiếu ủng hộ.

Cộng hòa Serbia tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn trong ngày hôm qua (24/4). Tổng cộng có 3.270 ứng cử viên, đại diện cho 20 chính đảng, cạnh tranh 250 ghế trong Quốc hội. Theo luật định, để nắm giữ được ghế trong Quốc hội Serbia, các đảng phải giành được ít nhất 5% số phiếu ủng hộ.

Phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới sẽ diễn ra muộn nhất là 30 ngày kể từ khi công bố kết quả chính thức và Quốc hội sẽ có nhiều nhất 90 ngày kể từ phiên họp đầu tiên để thành lập Chính phủ mới. Trong thời gian này, nếu Chính phủ mới không được thành lập, Quốc hội có thể bị giải tán.

Quốc hội tiền nhiệm của Serbia đã bị giải tán hôm 4/3 theo đề nghị của Thủ tướng Aleksandar Vucic, với lý do Chính phủ cần có một sự tín nhiệm rõ ràng để hoàn tất các cải cách đã được khởi xướng và đưa Serbia sớm gia nhập Liên minh châu Âu. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố muộn nhất là sau 3 ngày nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Serbia hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ hàn gắn quan hệ với Nga
Serbia hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ hàn gắn quan hệ với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu đã đề nghị Tổng thống Serbia giúp Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện mong muốn bình thường hóa quan hệ với Nga và được chấp thuận.

Serbia hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ hàn gắn quan hệ với Nga

Serbia hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ hàn gắn quan hệ với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu đã đề nghị Tổng thống Serbia giúp Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện mong muốn bình thường hóa quan hệ với Nga và được chấp thuận.

2 nhân viên ĐSQ Serbia ở Libya chết vì các cuộc không kích của Mỹ
2 nhân viên ĐSQ Serbia ở Libya chết vì các cuộc không kích của Mỹ

VOV.VN - Hiện chính quyền Libya vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

2 nhân viên ĐSQ Serbia ở Libya chết vì các cuộc không kích của Mỹ

2 nhân viên ĐSQ Serbia ở Libya chết vì các cuộc không kích của Mỹ

VOV.VN - Hiện chính quyền Libya vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Hàng nghìn người nhập cư tràn vào Croatia từ Serbia mỗi ngày
Hàng nghìn người nhập cư tràn vào Croatia từ Serbia mỗi ngày

VOV.VN - Làn sóng nhập cư vào châu Âu chưa có dấu hiệu giảm bớt khi mỗi ngày có thêm hàng nghìn người tỵ nạn Trung Đông băng qua các cửa khẩu Serbia vào Croatia.

Hàng nghìn người nhập cư tràn vào Croatia từ Serbia mỗi ngày

Hàng nghìn người nhập cư tràn vào Croatia từ Serbia mỗi ngày

VOV.VN - Làn sóng nhập cư vào châu Âu chưa có dấu hiệu giảm bớt khi mỗi ngày có thêm hàng nghìn người tỵ nạn Trung Đông băng qua các cửa khẩu Serbia vào Croatia.

Khủng hoảng nhập cư: Hungary mở cửa trở lại biên giới với Serbia
Khủng hoảng nhập cư: Hungary mở cửa trở lại biên giới với Serbia

VOV.VN- Hungary đã mở cửa trở lại cửa khẩu biên giới với Serbia, trong bối cảnh hàng nghìn người tị nạn bị dồn ứ tại khu vực biên giới hai nước.

Khủng hoảng nhập cư: Hungary mở cửa trở lại biên giới với Serbia

Khủng hoảng nhập cư: Hungary mở cửa trở lại biên giới với Serbia

VOV.VN- Hungary đã mở cửa trở lại cửa khẩu biên giới với Serbia, trong bối cảnh hàng nghìn người tị nạn bị dồn ứ tại khu vực biên giới hai nước.

Croatia dỡ bỏ phong tỏa biên giới với Serbia
Croatia dỡ bỏ phong tỏa biên giới với Serbia

VOV.VN - Croatia thông báo đã mở cửa biên giới với Serbia, kết thúc hơn một tuần phong tỏa thương mại với quốc gia láng giềng do khủng hoảng di cư.

Croatia dỡ bỏ phong tỏa biên giới với Serbia

Croatia dỡ bỏ phong tỏa biên giới với Serbia

VOV.VN - Croatia thông báo đã mở cửa biên giới với Serbia, kết thúc hơn một tuần phong tỏa thương mại với quốc gia láng giềng do khủng hoảng di cư.