Đảo chính tại Niger: chính quyền quân sự cáo buộc Pháp phá hoại sự ổn định

VOV.VN - Tiếp tục lập trường cứng rắn nhằm vào các nước phương Tây, hôm 9/8, chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tại Niger cáo buộc quân đội Pháp xâm phạm không phận cũng như đang thực hiện âm mưu phá hoại sự ổn định tại Niger.

Trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn chính quyền quân sự Niger, ông Amadou Abdel Rahman nêu rõ: máy bay chiến đấu của Pháp xuất phát từ Cộng hòa Chad đã xâm nhập trái phép không phận của Niger và gây ra tình trạng mất liên lạc tại nước này trong vài giờ. Đặc biệt, người phát ngôn này cáo buộc chính quyền Pháp đã trả tự do cho 16 phần tử khủng bố nhằm thực hiện ý đồ phá hoại an ninh và sự ổn định của Niger, trong đó có âm mưu sát hại các quan chức trong Hội đồng quốc gia bảo vệ Tổ quốc.   

Liên quan đến phản ứng của các bên tại Niger về cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohemed Bazoum ngày 26/7 vừa qua, Đảng Dân chủ Niger của Tổng thống Mohamed Bazoum ngày 9/8 ra lời kêu gọi người dân nước này cùng hành động nhằm giải cứu Tổng thống Bazoum. Thông cáo đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế lập tức can thiệp để khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger.

Cùng ngày, một số nguồn tin khu vực cho biết, ông Rhissa Ag Boula, một cựu thủ lĩnh phe nổi dậy ở Niger, đã tuyên bố thành lập phong trào chống đảo chính mang tên Hội đồng Kháng chiến vì nền Cộng hòa (CRR). Ông Boula (66 tuổi, từng là Bộ trưởng Du lịch Niger giai đoạn 1996-1999 và 1999-2004), khẳng định CRR sẽ hỗ trợ Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) hay bất kỳ nỗ lực quốc tế nào khác muốn can thiệp vào Niger nhằm khôi phục trật tự hiến pháp và quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum. Theo các nguồn tin, một số chính trị gia Niger đã tham gia phong trào này, nhưng chưa công khai danh tính vì lý do an toàn.

Tuyên bố thành lập phong trào chống đảo chính tại Niger được đưa ra chỉ một ngày trước khi ECOWAS tiến hành phiên họp thượng đỉnh khẩn cấp lần thứ 2 về cuộc khủng hoảng Niger. Cuộc họp diễn ra tại thủ đô Abuja của Nigeria, được cho là sẽ đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến kế hoạch can thiệp quân sự của ECOWAS vào Niger. Tại cuộc họp thượng đỉnh lần thứ nhất hôm 30/7, ECOWAS ra tối hậu thư 7 ngày cho phe đảo chính tại Niger phải từ bỏ quyền lực và khôi phục trật tự hiến pháp, nếu không sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ, có thể bao gồm cả biện pháp can thiệp quân sự.

Tuy nhiên, hai quốc gia thành viên quan trọng trong ECOWAS là Algeria và Cộng hòa Chad đã tuyên bố phản đối và không tham gia bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào vào Niger. Trong khi đó, hai quốc gia đã bị đình chỉ tư cách thành viên tại ECOWAS là Mali và Burkina Faso cảnh báo bất kỳ hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài nào vào Niger đều bị coi là lời tuyên chiến với hai nước này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 60% người dân Niger coi Nga là đối tác đáng tin cậy nhất
Hơn 60% người dân Niger coi Nga là đối tác đáng tin cậy nhất

VOV.VN - Ngày 8/8, tờ Economist trích dẫn dữ liệu từ một cuộc khảo sát do Premise Data thực hiện cho thấy, hơn 60% người dân Niger, quốc gia đang có những bất ổn chính trị, coi Nga là đối tác chính sách đối ngoại đáng tin cậy nhất.

Hơn 60% người dân Niger coi Nga là đối tác đáng tin cậy nhất

Hơn 60% người dân Niger coi Nga là đối tác đáng tin cậy nhất

VOV.VN - Ngày 8/8, tờ Economist trích dẫn dữ liệu từ một cuộc khảo sát do Premise Data thực hiện cho thấy, hơn 60% người dân Niger, quốc gia đang có những bất ổn chính trị, coi Nga là đối tác chính sách đối ngoại đáng tin cậy nhất.

Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với Tổng thống Niger, Mohamed Bazoum
Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với Tổng thống Niger, Mohamed Bazoum

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 8/8 đã điện đàm với Tổng thống Niger - ông Mohamed Bazoum. Tổng thống Bazoum hiện đang bị quản thúc tại gia sau cuộc đảo chính ngày 26/7.

Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với Tổng thống Niger, Mohamed Bazoum

Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với Tổng thống Niger, Mohamed Bazoum

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 8/8 đã điện đàm với Tổng thống Niger - ông Mohamed Bazoum. Tổng thống Bazoum hiện đang bị quản thúc tại gia sau cuộc đảo chính ngày 26/7.

Tình hình Niger tiếp tục bế tắc, ECOWAS để ngỏ cánh cửa đối thoại
Tình hình Niger tiếp tục bế tắc, ECOWAS để ngỏ cánh cửa đối thoại

VOV.VN - Tình hình Niger tiếp tục bế tắc trong bối cảnh thiếu sự đoàn kết cuả khối ECOWAS và vòng xoáy tranh giành ảnh hưởng của Mỹ, Nga. Tuy nhiên, ECOWAS vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại.

Tình hình Niger tiếp tục bế tắc, ECOWAS để ngỏ cánh cửa đối thoại

Tình hình Niger tiếp tục bế tắc, ECOWAS để ngỏ cánh cửa đối thoại

VOV.VN - Tình hình Niger tiếp tục bế tắc trong bối cảnh thiếu sự đoàn kết cuả khối ECOWAS và vòng xoáy tranh giành ảnh hưởng của Mỹ, Nga. Tuy nhiên, ECOWAS vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại.

Nigeria: ECOWAS muốn có giải pháp ngoại giao và hòa bình trong vấn đề Niger
Nigeria: ECOWAS muốn có giải pháp ngoại giao và hòa bình trong vấn đề Niger

VOV.VN - “Nigeria và Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đang mong muốn có một giải pháp ngoại giao và hòa bình cho vấn đề tại Niger”. Đó là tuyên bố của người phát ngôn Tổng thống Nigeria – ông Ajuri Ngelale đưa ra ngày hôm qua (8/8).

Nigeria: ECOWAS muốn có giải pháp ngoại giao và hòa bình trong vấn đề Niger

Nigeria: ECOWAS muốn có giải pháp ngoại giao và hòa bình trong vấn đề Niger

VOV.VN - “Nigeria và Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đang mong muốn có một giải pháp ngoại giao và hòa bình cho vấn đề tại Niger”. Đó là tuyên bố của người phát ngôn Tổng thống Nigeria – ông Ajuri Ngelale đưa ra ngày hôm qua (8/8).