Đảo chính tại Niger: Chính quyền quân sự tăng cường lực lượng bảo vệ biên giới

VOV.VN - Các nguồn tin khu vực chiều 18/8 cho biết, chính quyền quân sự Niger đã triển khai tăng cường lực lượng về khu vực biên giới giữa nước này với 2 quốc gia láng giềng Nigeria và Benin. Động thái được tiến hành trong bối cảnh giới chức quân sự các quốc gia láng giềng Tây Phi của Niger đang nhóm họp tại Ghana để thống nhất kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger.

Theo kênh truyền hình tiếng Arab Al Arabiya, một lượng lớn binh sỹ và khí tài chiến đấu đã được triển khai tăng cường về khu vực biên giới giữa Niger với hai nước láng giềng Nigeria và Benin. Đây là hai trong số 4 quốc gia Tây Phi đã cam kết gửi quân tham gia chiến dịch can thiệp quân sự tiềm tàng của các nước Tây Phi vào Niger.

Cùng lúc, một số nguồn tin khu vực cho biết, lực lượng tăng cường được quân đội Niger điều động từ khu vực biên giới giữa nước này với các nước Algeria, Mali và Burkina Faso - 3 quốc gia láng giềng đã tuyên bố phản đối và không tham gia bất kỳ chiến dịch quân sự nào vào Niger. Tuy nhiên, thời gian triển khai cũng như số lượng số binh sỹ và chủng loại khí tài được điều chuyển, không được đề cập.

Trong khi đó tại thủ đô Niamey, các cuộc diễu hành ủng hộ chính quyền quân sự tiếp tục diễn ra với sự tham gia của hàng nghìn người. Các nhà tổ chức các cuộc diễu hành cho biết hàng chục nghìn thanh niên Niger sẵn sàng sát cánh cùng quân đội chiến đấu chống lại mọi hành động can thiệp từ bên ngoài vào nước này.  

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Đảng Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội Niger của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum ra tuyên bố kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức can thiệp nhằm khôi phục trật tự Hiến pháp tại Niger. Phó Tổng thư ký Đảng Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội Niger, ông Boubacar Sabou cảnh báo: "Nếu hành động đảo chính không bị ngăn chặn và trật tự Hiến pháp không được khôi phục, đây sẽ là dấu chấm hết cho nền dân chủ tại châu Phi".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ECOWAS khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Niger
ECOWAS khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Niger

VOV.VN - Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) hôm nay (17/8) tái khẳng định quan điểm ưu tiên thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Niger, nhưng nhấn mạnh không loại trừ biện pháp can thiệp quân sự nhằm khôi phục trật tự Hiến pháp tại nước này. 

ECOWAS khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Niger

ECOWAS khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Niger

VOV.VN - Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) hôm nay (17/8) tái khẳng định quan điểm ưu tiên thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Niger, nhưng nhấn mạnh không loại trừ biện pháp can thiệp quân sự nhằm khôi phục trật tự Hiến pháp tại nước này. 

Châu Phi “chia rẽ” về kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger
Châu Phi “chia rẽ” về kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger

VOV.VN - Tham mưu trưởng và chỉ huy quân đội cấp cao các nước Tây Phi (ECOWAS) ngày 17/8 bắt đầu họp bàn, để chuẩn bị cho kế hoạch can dự quân sự vào Niger. Tuy nhiên, ngay trước cuộc họp, Hội đồng Hòa bình và An ninh (PSC) của Liên minh châu Phi đã lên tiếng phản đối.

Châu Phi “chia rẽ” về kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger

Châu Phi “chia rẽ” về kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger

VOV.VN - Tham mưu trưởng và chỉ huy quân đội cấp cao các nước Tây Phi (ECOWAS) ngày 17/8 bắt đầu họp bàn, để chuẩn bị cho kế hoạch can dự quân sự vào Niger. Tuy nhiên, ngay trước cuộc họp, Hội đồng Hòa bình và An ninh (PSC) của Liên minh châu Phi đã lên tiếng phản đối.

ECOWAS tập hợp lực lượng chuẩn bị can thiệp quân sự vào Niger
ECOWAS tập hợp lực lượng chuẩn bị can thiệp quân sự vào Niger

VOV.VN - Cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ngày 17/8 tuyên bố đã bắt đầu tập hợp “lực lượng dự phòng” nhằm đưa Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum trở lại nắm quyền tại Niger.

ECOWAS tập hợp lực lượng chuẩn bị can thiệp quân sự vào Niger

ECOWAS tập hợp lực lượng chuẩn bị can thiệp quân sự vào Niger

VOV.VN - Cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ngày 17/8 tuyên bố đã bắt đầu tập hợp “lực lượng dự phòng” nhằm đưa Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum trở lại nắm quyền tại Niger.

Đảo chính tại Niger: Mỹ lo Nga gia tăng ảnh hưởng ở khu vực Sahel
Đảo chính tại Niger: Mỹ lo Nga gia tăng ảnh hưởng ở khu vực Sahel

VOV.VN - Tướng Không quân Mỹ nghỉ hưu J. Marcus Hicks cho rằng: “Niger là pháo đài an ninh và hy vọng cuối cùng ở Sahel. Khoảng trống để lại ở đó mà Nga có thể tận dụng gia tăng ảnh hưởng sẽ là vấn đề nghiêm trọng thực sự”.

Đảo chính tại Niger: Mỹ lo Nga gia tăng ảnh hưởng ở khu vực Sahel

Đảo chính tại Niger: Mỹ lo Nga gia tăng ảnh hưởng ở khu vực Sahel

VOV.VN - Tướng Không quân Mỹ nghỉ hưu J. Marcus Hicks cho rằng: “Niger là pháo đài an ninh và hy vọng cuối cùng ở Sahel. Khoảng trống để lại ở đó mà Nga có thể tận dụng gia tăng ảnh hưởng sẽ là vấn đề nghiêm trọng thực sự”.