Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/11

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 15/11/2023.

Nga tấn công ồ ạt tại 118 khu vực, Ukraine đáp trả quyết liệt: Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/11 cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công quân đội và khí tài quân sự Ukraine ở 118 khu vực trong 24 giờ qua. Trong khi Ukraine tuyên bố đáp trả quyết liệt các đợt tấn công của Nga.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Các máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh của Nga đã gây thiệt hại cho binh sĩ và thiết bị quân sự Ukraine ở 118 khu vực.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng Ukraine cho biết trong ngày 13/11,  Nga đã 7 lần tấn công bằng tên lửa, 34 lần không kích và 59 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các đơn vị Ukraine và các khu vực đông dân cư. Hai bên có 69 trận giao tranh khắp chiến tuyến. Các đợt tấn công gây nhiều thương vong dân sự, làm hư hại nhiều nhà dân và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng.

Cận cảnh UAV Nga nhắm mục tiêu thiết giáp Ukraine tại Bakhmut: Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/11 công bố video cho thấy, máy bay không người lái (UAV) của nước này tập kích binh sĩ và nhắm mục tiêu vào thiết giáp của Ukraine tại khu vực Bakhmut.

Ở phần đầu tiên của video, máy bay không người lái của Nga xuất kích từ một địa điểm không xác định trong một khu rừng, sau đó nhanh chóng truy tìm và hạ gục thiết giáp của Ukraine. Ở phần thứ hai, UAV đã thả thuốc nổ vào một vị trí có binh sỹ của đối phương sau khi nhận thông tin về mục tiêu.

Ukraine tiết lộ kế hoạch phản công Nga vào mùa đông: Volodymyr Fito, người phát ngôn Lực lượng Lục quân Ukraine, cho biết, mục tiêu của Ukraine trong những tháng mùa đông là cắt đứt chuỗi cung ứng quân sự của Nga và đẩy lùi lực lượng Moscow ra khỏi Ukraine.  

Hãng tin Ukrainska Pravda của Ukraine dẫn lời ông Fito cho hay, “nhiệm vụ chính của Ukraine sẽ là cắt đứt chuỗi cung ứng và hậu cần của lực lượng Nga, cả ở trên mặt trận và phía sau tiền tuyến”.

“Nếu chúng tôi làm được điều đó, tôi nghĩ thời tiết mưa gió và lạnh giá sẽ giúp chúng tôi đẩy lực lượng Nga ra khỏi Ukraine”, ông nói.

Romania chính thức mở trung tâm huấn luyện phi công Ukraine lái F-16: Trung tâm huấn luyện phi công điều khiển máy bay F-16 của châu Âu tại Căn cứ không quân Fetesti ở Romania đã chính thức mở cửa từ ngày 13/11. Đây là nơi các phi công Ukraine sẽ được đào tạo để lái tiêm kích hiện đại của phương Tây.

Ngày 13/11, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren và Bộ trưởng Quốc phòng Romania Angel Tilvar đã khai trương Trung tâm huấn luyện phi công điều khiển máy bay chiến đấu F-16 của châu Âu tại Căn cứ không quân Fetesti - nơi các phi công Ukraine sẽ được đào tạo.

Theo kế hoạch, khóa đào tạo cho các phi công lái F-16 sẽ kéo dài 6 tháng. Trung tâm đào tạo nằm cách thủ đô Bucharest 150km về phía Đông. Lockheed, công ty sản xuất máy bay tiêm kích F-16, là đơn vị cung cấp giảng viên và chuyên viên kỹ thuật cho khóa đào tạo này.

Đức sẽ chuyển hai hệ thống phòng không IRIS-T cho Ukraine: Ngày 13/11, báo New voixe của Ukraine dẫn lời Đại sứ Đức tại Kiev Martin Jaeger cho biết, Đức sẽ chuyển thêm hai hệ thống phòng không IRIS-T cho Ukraine vào cuối năm nay.

Theo ông Jaeger, Đức sẽ cung cấp thêm các hệ thống phòng không, bao gồm cả Patriot và IRIS-T. Trong số này, 5 hệ thống chính thức với radar, sở chỉ huy,... đã được lên kế hoạch và sẽ chuyển cho Ukraine vào cuối năm nay. Hiện tại có ba hệ thống (IRIS- T) đã được triển khai ở Ukraine.

Tháng 10 vừa qua, Bộ Quốc phòng Đức thông báo rằng, Đức đang chuẩn bị gói hỗ trợ quân sự mùa đông thứ hai cho Ukraine trị giá một tỷ euro, trong đó nước này sẽ gửi thêm các hệ thống phòng không Patriot, IRIS-T và Gepard.

Kế hoạch an toàn nhất cho Ukraine trong cuộc xung đột tiêu hao với Nga: Giới quan sát nhận định, động thái an toàn nhất cho Ukraine trong một cuộc xung đột tiêu hao với Nga là chuyển về phòng thủ, đồng thời buộc Moscow phải tiêu hao lực lượng và trang thiết bị.

Lữ đoàn Cơ giới 47 của Ukraine được phương Tây huấn luyện và trang bị vũ khí để tiến hành cuộc phản công mùa hè được cho là đang thay đổi tình hình chiến trường theo hướng có lợi cho Kiev.

Sau khi chỉ tiến được một vài kilomet trong suốt những tháng qua ở phía Nam, trong những ngày gần đây, lữ đoàn này đang chiến đấu để đối phó với cuộc tấn công của Nga nhằm vào một thành phố công nghiệp nhỏ ở phía Đông.

Tổng thống Nga sẵn sàng đối thoại với Thủ tướng Đức: Ngày 13/11, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. 

Theo Người phát ngôn điện Kremlin Peskov, Tổng thống Putin luôn sẵn sàng với các cuộc đối thoại, đàm phán, đặc biệt là ở cấp cao nhất, tuy nhiên các cuộc đàm phán cần phải hiệu quả. Tuyên bố của ông Peskov là để phản hồi lại lời của Thủ tướng Đức Olaf Scholz về việc ông sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Putin.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tiết lộ kế hoạch phản công Nga vào mùa đông
Ukraine tiết lộ kế hoạch phản công Nga vào mùa đông

VOV.VN - Volodymyr Fito, người phát ngôn Lực lượng Lục quân Ukraine, cho biết, mục tiêu của Ukraine trong những tháng mùa đông là cắt đứt chuỗi cung ứng quân sự của Nga và đẩy lùi lực lượng Moscow ra khỏi Ukraine.  

Ukraine tiết lộ kế hoạch phản công Nga vào mùa đông

Ukraine tiết lộ kế hoạch phản công Nga vào mùa đông

VOV.VN - Volodymyr Fito, người phát ngôn Lực lượng Lục quân Ukraine, cho biết, mục tiêu của Ukraine trong những tháng mùa đông là cắt đứt chuỗi cung ứng quân sự của Nga và đẩy lùi lực lượng Moscow ra khỏi Ukraine.  

Romania chính thức mở trung tâm huấn luyện phi công Ukraine lái F-16
Romania chính thức mở trung tâm huấn luyện phi công Ukraine lái F-16

VOV.VN - Trung tâm huấn luyện phi công điều khiển máy bay F-16 của châu Âu tại Căn cứ không quân Fetesti ở Romania đã chính thức mở cửa từ ngày 13/11. Đây là nơi các phi công Ukraine sẽ được đào tạo để lái tiêm kích hiện đại của phương Tây.

Romania chính thức mở trung tâm huấn luyện phi công Ukraine lái F-16

Romania chính thức mở trung tâm huấn luyện phi công Ukraine lái F-16

VOV.VN - Trung tâm huấn luyện phi công điều khiển máy bay F-16 của châu Âu tại Căn cứ không quân Fetesti ở Romania đã chính thức mở cửa từ ngày 13/11. Đây là nơi các phi công Ukraine sẽ được đào tạo để lái tiêm kích hiện đại của phương Tây.

Tổng thống Nga sẵn sàng đối thoại với Thủ tướng Đức
Tổng thống Nga sẵn sàng đối thoại với Thủ tướng Đức

VOV.VN - Ngày 13/11, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. 

Tổng thống Nga sẵn sàng đối thoại với Thủ tướng Đức

Tổng thống Nga sẵn sàng đối thoại với Thủ tướng Đức

VOV.VN - Ngày 13/11, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. 

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/11
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/11

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 13/11/2023.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/11

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/11

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 13/11/2023.

Báo Mỹ và Đức: Đặc nhiệm Ukraine đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream
Báo Mỹ và Đức: Đặc nhiệm Ukraine đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream

VOV.VN - Cuộc điều tra chung của 2 tờ báo quốc tế kết luận, một chỉ huy đặc nhiệm Ukraine đóng vai trò chủ chốt trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) vào tháng 9/2022.

Báo Mỹ và Đức: Đặc nhiệm Ukraine đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream

Báo Mỹ và Đức: Đặc nhiệm Ukraine đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream

VOV.VN - Cuộc điều tra chung của 2 tờ báo quốc tế kết luận, một chỉ huy đặc nhiệm Ukraine đóng vai trò chủ chốt trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) vào tháng 9/2022.

Cựu lãnh đạo NATO đề nghị kết nạp Ukraine mà không cần lãnh thổ bị mất
Cựu lãnh đạo NATO đề nghị kết nạp Ukraine mà không cần lãnh thổ bị mất

VOV.VN - Cựu Tổng thư ký khối quân sự NATO Anders Fogh Rasmussen vừa nói rằng NATO nên mời Ukraine gia nhập khối liên minh này trong tình trạng khuyết các lãnh thổ mà Ukraine không còn kiểm soát nữa.

Cựu lãnh đạo NATO đề nghị kết nạp Ukraine mà không cần lãnh thổ bị mất

Cựu lãnh đạo NATO đề nghị kết nạp Ukraine mà không cần lãnh thổ bị mất

VOV.VN - Cựu Tổng thư ký khối quân sự NATO Anders Fogh Rasmussen vừa nói rằng NATO nên mời Ukraine gia nhập khối liên minh này trong tình trạng khuyết các lãnh thổ mà Ukraine không còn kiểm soát nữa.

Ukraine tụt hậu so với Nga trong cuộc đua sản xuất UAV?
Ukraine tụt hậu so với Nga trong cuộc đua sản xuất UAV?

VOV.VN - Lúc đầu xung đột với Nga, Ukraine chiếm ưu thế về mặt UAV quân sự, gây tổn thất không nhỏ cho lực lượng của Nga. Nhưng nay Nga dường như đã lật ngược tình thế trong lĩnh vực này.

Ukraine tụt hậu so với Nga trong cuộc đua sản xuất UAV?

Ukraine tụt hậu so với Nga trong cuộc đua sản xuất UAV?

VOV.VN - Lúc đầu xung đột với Nga, Ukraine chiếm ưu thế về mặt UAV quân sự, gây tổn thất không nhỏ cho lực lượng của Nga. Nhưng nay Nga dường như đã lật ngược tình thế trong lĩnh vực này.

UAV sát thủ của Nga ngăn chặn đà tiến của quân Ukraine như thế nào?
UAV sát thủ của Nga ngăn chặn đà tiến của quân Ukraine như thế nào?

VOV.VN - Thời kỳ đầu xung đột quân sự, phía Ukraine chủ động sử dụng UAV nhiều hơn và gây tổn thất không nhỏ cho Nga. Tuy nhiên, Nga đã kịp thích ứng với diễn biến chiến trường, đẩy mạnh phát triển, mua sắm và sử dụng UAV để chống lại Ukraine. UAV Lancet là một lá bài lợi hại của Nga hiện nay.

UAV sát thủ của Nga ngăn chặn đà tiến của quân Ukraine như thế nào?

UAV sát thủ của Nga ngăn chặn đà tiến của quân Ukraine như thế nào?

VOV.VN - Thời kỳ đầu xung đột quân sự, phía Ukraine chủ động sử dụng UAV nhiều hơn và gây tổn thất không nhỏ cho Nga. Tuy nhiên, Nga đã kịp thích ứng với diễn biến chiến trường, đẩy mạnh phát triển, mua sắm và sử dụng UAV để chống lại Ukraine. UAV Lancet là một lá bài lợi hại của Nga hiện nay.