Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 26/4.

Hành lang nhân đạo từ nhà máy Azovstal thất bại, Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau

“Chính quyền Kiev một lần nữa làm gián đoạn hoạt động nhân đạo này. Tính đến 20h ngày 25/4, không ai sử dụng hành lang nhân đạo được đề xuất ”, ông Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng của Nga cho biết trong một tuyên bố. Quan chức này cho rằng, phía Kiev đã không thực hiện bất kỳ “bước thiết thực” nào để tạo điều kiện cho việc sơ tán dân thường mắc kẹt tại nhà máy Azovstal.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk lại đổ lỗi cho phía Nga về việc sơ tán thất bại. Ban đầu, bà Vereshchuk nói với giới truyền thông Ukraine rằng Kiev đã sẵn sàng làm “mọi thứ” để hành lang này hoạt động, nhưng ngay sau đó bà tuyên bố hành lang nhân đạo không được thiết lập phù hợp và không hoạt động.

Ba Lan tuyên bố đã gửi xe tăng cho Ukraine. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 25/4 thông báo nước này đã cung cấp cho Ukraine một số xe tăng nhưng không tiết lộ thông tin cụ thể về số lượng hoặc chủng loại. 

Trả lời phỏng vấn Polsat News, Thủ tướng Morawiecki cho biết: “Ba Lan đã giao xe tăng cho Ukraine, nhưng vì lợi ích an toàn của chúng tôi và của Ukraine, chúng tôi không tiết lộ số lượng thiết bị được gửi đi vào lúc này”.

Anh gửi xe thiết giáp có khả năng mang tên lửa phòng không cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết Anh sẽ gửi cho Ukraine “một số lượng nhỏ” các xe thiết giáp có khả năng phóng tên lửa phòng không Starstreak.

“Chúng tôi sẽ tặng một số lượng nhỏ các xe thiết giáp phù hợp làm bệ phóng cho tên lửa phòng không”, ông Wallace nói, đề cập tên lửa Starstreak mà Thủ tướng Boris Johnson đã cam kết gửi cho Kiev như một phần của gói viện trợ quân sự 100 triệu bảng (130 triệu USD) đầu tháng này.

Báo The Sun của Anh trước đó đưa tin phía Ukraine nhiều khả năng sẽ được nhận xe thiết giáp Stormer.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kịch liệt chỉ trích việc các nước NATO chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Lavrov nhấn mạnh, việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine cũng đồng nghĩa với việc NATO thực chất đang tham gia vào một cuộc chiến tranh với Nga thông qua một bên ủy nhiệm bằng cách trang bị vũ khí cho bên ủy nhiệm đó.

Ông Lavrov cùng ngày cũng lên tiếng cảnh báo rủi ro của chiến tranh hạt nhân hiện “rất đáng kể”. Theo Ngoại trưởng Lavrov, lập trường của Nga là chiến tranh hạt nhân sẽ là điều không thể chấp nhận được và Moscow đã thuyết phục thành công Mỹ cùng các cường quốc hạt nhân khác nhất trí với điều đó vào tháng 1/2022. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, kể từ đó, tình hình đã xấu đi và đến một thời điểm nào đó một cuộc xung đột như vậy sẽ trở thành mối đe dọa nghiêm trọng và hiện hữu.

Mỹ chuẩn bị tổ chức cuộc họp với các quốc gia cùng chí hướng bàn về Ukraine. Lầu Năm Góc đã thông báo về kế hoạch tổ chức một cuộc gặp giữa các bộ trưởng quốc phòng của các nước đồng minh và đối tác ngày 27/4, đồng thời cho biết khoảng 40 giấy mời sẽ được gửi đi, trong đó bao gồm cả những quốc gia không phải là thành viên của NATO. 

Quốc hội Ukraine không từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng truyền thông Ukraine Ukrainska Pravda, khi được hỏi liệu các nghị sĩ Ukraine có sửa đối Hiến pháp liên quan đến mục tiêu gia nhập NATO hay không, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk trả lời rằng “việc thay đổi hiến pháp không phải là sự kết thúc của mục tiêu này”. Ông cũng nhận định, chỉ vì một số thay đổi được đưa ra không có nghĩa là chúng sẽ có hiệu lực trong thực tế.

Ukraine muốn nhận 2 tỷ USD viện trợ mỗi tháng từ Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko kêu gọi viện trợ kinh tế khẩn cấp ít nhất 2 tỷ USD mỗi tháng từ Mỹ. Ngoài ra, Kiev hy vọng có thể huy động được thêm 3 tỷ USD mỗi tháng từ các nguồn khác.

Ông Putin: Lính Ukraine ở Mariupol phải hạ vũ khí. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Kiev “chịu trách nhiệm” về những người bị mắc kẹt ở nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, đồng thời phải ra lệnh cho lực lượng tại đây đầu hàng.

Liên Hợp Quốc tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc trong cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Lavrov ở Moscow vào hôm 26/4 đã khẳng định cần phải tạo điều kiện cho đối thoại hiệu quả về Ukraine và một lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt. 

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết cơ quan này đặc biệt quan tâm đến việc tạo điều kiện cho một lệnh ngừng bắn và giải pháp hóa bình ở Ukraine.

Về phần mình, ông Lavrov cho rằng đàm phán khó thành công nếu các nước tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine. Tại cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres, Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh, hiện tại là thời điểm mà thế giới sẽ phải lựa chọn số phận trong tương lai - từ bỏ sự chi phối của Mỹ hoặc quay trở lại các nguyên tắc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột Nga-Ukraine sang giai đoạn mới, phương Tây khó viện trợ vũ khí cho Kiev
Xung đột Nga-Ukraine sang giai đoạn mới, phương Tây khó viện trợ vũ khí cho Kiev

VOV.VN - Theo đánh giá của giới phân tích, việc duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine là điều không dễ dàng. Vấn đề này khá tốn kém và đối với một số quốc gia cung cấp vũ khí cho Kiev, họ phải đối mặt với rủi ro về chính trị.

Xung đột Nga-Ukraine sang giai đoạn mới, phương Tây khó viện trợ vũ khí cho Kiev

Xung đột Nga-Ukraine sang giai đoạn mới, phương Tây khó viện trợ vũ khí cho Kiev

VOV.VN - Theo đánh giá của giới phân tích, việc duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine là điều không dễ dàng. Vấn đề này khá tốn kém và đối với một số quốc gia cung cấp vũ khí cho Kiev, họ phải đối mặt với rủi ro về chính trị.

Nga sản xuất hàng loạt hệ thống S-500 giữa lúc phương Tây tăng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine
Nga sản xuất hàng loạt hệ thống S-500 giữa lúc phương Tây tăng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất S-500 của Nga đã sẵn sàng để đi vào sản xuất hàng loạt, Yan Novikov - người đứng đầu công ty công nghệ quốc phòng Nga Almaz-Antey cho biết ngày 25/4.

Nga sản xuất hàng loạt hệ thống S-500 giữa lúc phương Tây tăng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

Nga sản xuất hàng loạt hệ thống S-500 giữa lúc phương Tây tăng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất S-500 của Nga đã sẵn sàng để đi vào sản xuất hàng loạt, Yan Novikov - người đứng đầu công ty công nghệ quốc phòng Nga Almaz-Antey cho biết ngày 25/4.

Mỹ nói gì sau khi Nga gửi công hàm yêu cầu dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine?
Mỹ nói gì sau khi Nga gửi công hàm yêu cầu dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine?

VOV.VN - Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của chính phủ Nga về việc chính quyền Tổng thống Biden phải dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Mỹ nói gì sau khi Nga gửi công hàm yêu cầu dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine?

Mỹ nói gì sau khi Nga gửi công hàm yêu cầu dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine?

VOV.VN - Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của chính phủ Nga về việc chính quyền Tổng thống Biden phải dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.