Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/5

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 4/5/2023.

Nga tuyên bố sẽ đáp trả sau vụ máy bay không người lái tấn công Điện Kremlin: Ngày 3/5, bộ phận báo chí của Điện Kremlin đưa ra thông báo, cáo buộc Kiev đã cố gắng tấn công Điện Kremlin với sự trợ giúp của hai máy bay không người lái. Moscow có quyền thực hiện các biện pháp trả đũa "ở đâu và khi nào thấy cần thiết". Thông báo của bộ phận báo chí Điện Kremlin cho biết, “hai máy bay không người lái nhằm vào Điện Kremlin. Nhờ các hành động kịp thời của các cơ quan quân sự và an ninh với việc sử dụng các hệ thống tác chiến radar, các phương tiện đã bị vô hiệu hóa”.

Phản ứng của Mỹ sau cuộc tấn công UAV vào điện Kremlin: Mỹ sẽ để cho Ukraine tự ý quyết định cách thức bảo vệ lãnh thổ của mình trong cuộc xung đột hiện nay, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Washington Post. Trong khi đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre khẳng định, Mỹ "không khuyến khích hay tạo điều kiện để Ukraine thực hiện các cuộc tấn công ngoài biên giới".

Nghị sĩ Nga kêu gọi sử dụng bất kỳ vũ khí nào để loại bỏ chính quyền Kiev: Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin đã kêu gọi Moscow sử dụng bất kỳ vũ khí cần thiết nào để loại bỏ chính quyền Kiev. Bình luận này được đưa ra sau cuộc tấn công UAV nhằm vào điện Kremlin mà Nga cáo buộc do Ukraine thực hiện sáng 3/5.

"Hành động khủng bố nhằm vào Tổng thống Putin là cuộc tấn công vào nước Nga", ông Volodin cho hay. Ông Volodin tuyên bố sẽ "không có cuộc đàm phán nào với chính quyền Tổng thống Zelensky" sau cuộc tấn công nhằm vào điện Kremlin và khẳng định các nghị sĩ Nga sẽ "yêu cầu sử dụng vũ khí có khả năng ngăn chặn cũng như phá hủy chính quyền Kiev".

Lãnh đạo Wagner nói Ukraine đã bắt đầu phản công: Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner - ông Yevgeny Prigozhin ngày 3/5 cho biết quân đội Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công với rất nhiều binh lính và vũ khí.

"Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công, họ có số lượng binh lính và vũ khí không giới hạn", ông Prigozhin cho hay.

Nga tuyên bố đánh chặn bom thông minh Mỹ cung cấp cho Ukraine: Phòng không Nga đã đánh chặn bom dẫn đường JDAM Mỹ cung cấp cho Ukraine và phá hủy kho đạn của Ukraine ở Sumy trong 24h qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 3/5. Chuyên gia quân sự, đồng thời là cố vấn cho người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) - ông Yan Gagin trước đó cho biết quân đội Ukraine đã triển khai bom dẫn đường JDAM do Mỹ sản xuất ở khu vực Kurdyumovka gần Bakhmut thuộc DPR. Trong khi đó, cho đến nay, các nhà chức trách và quân đội Ukraine chưa xác nhận việc sử dụng bom JDAM.

Ukraine lên tiếng sau vụ tấn công UAV vào dinh thự của Tổng thống Putin: Chính phủ Ukraine đã phủ nhận cáo buộc của Nga rằng Kiev đứng sau nỗ lực ám sát Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc tấn công UAV nhằm vào điện Kremlin sáng 3/5.

"Chúng tôi không tấn công Tổng thống Putin hay Moscow. Chúng tôi chiến đấu trên lãnh thổ của mình, bảo vệ các ngôi làng và thành phố của mình", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay trong một cuộc họp báo ở Helsinki, Phần Lan sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Iceland, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển.

"Như đã thấy, chúng tôi không có đủ vũ khí để thực hiện việc này", ông Zelensky nói. Trong khi đó, thư ký báo chí của Tổng thống Zelensky - ông Sergey Nikiforov cho biết: "Chúng tôi không có thông tin về các cuộc tấn công này". Ông khẳng định Ukraine chỉ tập trung vào việc "giải phóng lãnh thổ của mình chứ không phải tấn công các quốc gia khác".

"Cuộc tấn công nhắm vào Tổng thống Nga là nhắm vào tất cả công dân Nga": Sau vụ tấn công UAV vào dinh thự của Tổng thống Putin, một nghị sĩ Nga cho rằng, các cuộc tấn công nhắm vào Tổng thống Nga là đang nhắm vào mỗi người người dân nước này. Nghị sĩ phái đảng “Nước Nga Thống nhất” tại Hạ viện Nga Vladimir Vasilyev, hôm 4/5 nói rằng, cuộc tấn công UAV vào Điện Kremlin, âm mưu ám sát các nhà lãnh đạo chính trị, các hành động phá hoại cơ sở hạ tầng là những biểu hiện của chủ nghĩa khủng bố mà chính quyền Ukraine đang thực hiện.

Nổ liên tiếp tại các khu vực của Ukraine sau vụ UAV tấn công Điện Kremlin: Truyền thông Ukraine đưa tin một loạt vụ nổ đã xảy ra ở thủ đô Kiev và một số thành phố khác. Hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga vào sáng sớm 4/5.

NATO cảnh báo Nga có thể tấn công hệ thống cáp quang biển để đáp trả phương Tây: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) hôm qua (3/5) cảnh báo Nga có thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm phá hoại các tuyến cáp ngầm dưới biển để đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây sau xung đột với Ukraine. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh NATO đang tăng cường nỗ lực bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển sau các cuộc tấn công nhằm vào đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) năm 2022.

Ông Kennedy nói Mỹ đã nói dối và phớt lờ “lằn ranh đỏ” của Nga: Ứng viên chạy đua tranh cử tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. cho rằng, Washington đã nói dối và phớt lờ “lằn ranh đỏ” của Moscow. Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải ngày 3/5, ông Robert F. Kennedy Jr. cho rằng, thay vì lắng nghe những cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin về “lằn ranh đỏ”, Mỹ đã nhiều lần vượt qua chúng. Ứng viên đảng Đảng Dân chủ chạy đua tranh cử tổng thống Mỹ nói thêm rằng, lẽ ra Washington nên mời Moscow gia nhập NATO hoặc phá bỏ liên minh chống Nga sau Chiến tranh Lạnh.

Chuyên gia phân tích động cơ sau vụ tấn công UAV nhằm vào Điện Kremlin: Các chuyên gia phân tích cho rằng nếu thực sự Ukraine điều máy bay không người lái đánh vào Moscow thì mục đích của cuộc tấn công có thể là nhằm gửi thông điệp cho thấy họ có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ ở thủ đô của Nga, chứ không phải nhằm vào Tổng thống Putin.

>>> Chuyên gia phân tích động cơ sau vụ tấn công UAV nhằm vào Điện Kremlin

Ông Medvedev kêu gọi loại bỏ Tổng thống Ukraine sau vụ UAV ở điện Kremlin: Cựu Tổng thống Nga Mevedev viết trên kênh Telegram vào hôm 3/5: "Việc Ukraine tiến hành tấn công UAV vào điện Kremlin đã khiến Nga không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải loại bỏ Tổng thống Ukraine Zelensky và đội ngũ của ông ấy". Trong bình luận của mình trên mạng Telegram, đương kim Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Dmitry Medvedev đã gọi vụ việc UAV mới xảy ra là “tấn công khủng bố”. Theo ông Medvedev, người ta thậm chí “không cần đến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để ký kết một văn bản đầu hàng vô điều kiện”.

Phản ứng của cộng đồng quốc tế trước việc Điện Kremlin bị tấn công: Về vụ việc, giới phân tích đang đưa ra hai giả thuyết. Một số ý kiến cho rằng, nếu Ukraine thực hiện vụ tấn công, hành động này sẽ mang tính biểu tượng, khi một pháo đài an ninh như Điện Kremlin của Nga đã bị xuyên thủng. Điều này sẽ cổ xúy tinh thần chiến đấu cho quân Ukraine trước khi tiến hành đợt phản công. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, Ukraine khó có thể thực hiện vụ tấn công như vậy.

>>> Phản ứng của cộng đồng quốc tế trước việc Điện Kremlin bị tấn công

Tổng thống Ukraine bất ngờ đến thăm Tòa ra lệnh bắt ông Putin: Ngày 4/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có chuyến thăm bất ngờ tới Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), nơi đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới Tòa án Hình sự Quốc tế diễn ra một ngày sau khi Ukraine phủ nhận cáo buộc của Nga về việc sử dụng 2 máy bay không người lái (UAV) tấn công vào Điện Kremlin.

Ukraine tập trung lực lượng tại tiền tuyến ở vùng Zaporizhzhia: Ukraine đã tập trung tại tiền tuyến để tiến hành một cuộc phản công ở Vùng Zaporizhzhia, ông Vladimir Rogov, quan chức cấp cao của chính quyền khu vực Zaporizhzhia ngày 4/5 cho biết.

“Đối phương đã tích lũy đủ lực lượng ở tiền tuyến để phát động một cuộc phản công ở Vùng Zaporizhzhia. Chiến thuật của họ là tiến hành các hoạt động trinh sát để chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của chúng ta, sau đó sử dụng lực lượng chính để đột phá và tấn công toàn diện quy mô lớn”, ông Rogov nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine bất ngờ đến thăm tòa ra lệnh bắt ông Putin
Tổng thống Ukraine bất ngờ đến thăm tòa ra lệnh bắt ông Putin

VOV.VN - Ngày 4/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có chuyến thăm bất ngờ tới Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), nơi đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Ukraine bất ngờ đến thăm tòa ra lệnh bắt ông Putin

Tổng thống Ukraine bất ngờ đến thăm tòa ra lệnh bắt ông Putin

VOV.VN - Ngày 4/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có chuyến thăm bất ngờ tới Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), nơi đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Những thách thức khiến cuộc phản công của Ukraine có nguy cơ “đi vào ngõ cụt”
Những thách thức khiến cuộc phản công của Ukraine có nguy cơ “đi vào ngõ cụt”

VOV.VN - Ukraine đang đối mặt với nhiều thách thức lớn khiến cuộc phản công dự kiến nhằm đẩy lùi lực lượng Nga có thể sẽ diễn ra không thành công.

Những thách thức khiến cuộc phản công của Ukraine có nguy cơ “đi vào ngõ cụt”

Những thách thức khiến cuộc phản công của Ukraine có nguy cơ “đi vào ngõ cụt”

VOV.VN - Ukraine đang đối mặt với nhiều thách thức lớn khiến cuộc phản công dự kiến nhằm đẩy lùi lực lượng Nga có thể sẽ diễn ra không thành công.

Ông Medvedev kêu gọi loại bỏ Tổng thống Ukraine sau vụ UAV ở điện Kremlin
Ông Medvedev kêu gọi loại bỏ Tổng thống Ukraine sau vụ UAV ở điện Kremlin

VOV.VN - Cựu Tổng thống Nga Mevedev viết trên kênh Telegram vào hôm 3/5: "Việc Ukraine tiến hành tấn công UAV vào điện Kremlin đã khiến Nga không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải loại bỏ Tổng thống Ukraine Zelensky và đội ngũ của ông ấy."

Ông Medvedev kêu gọi loại bỏ Tổng thống Ukraine sau vụ UAV ở điện Kremlin

Ông Medvedev kêu gọi loại bỏ Tổng thống Ukraine sau vụ UAV ở điện Kremlin

VOV.VN - Cựu Tổng thống Nga Mevedev viết trên kênh Telegram vào hôm 3/5: "Việc Ukraine tiến hành tấn công UAV vào điện Kremlin đã khiến Nga không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải loại bỏ Tổng thống Ukraine Zelensky và đội ngũ của ông ấy."

Nổ liên tiếp tại các khu vực của Ukraine sau vụ UAV tấn công Điện Kremlin
Nổ liên tiếp tại các khu vực của Ukraine sau vụ UAV tấn công Điện Kremlin

VOV.VN - Cảnh báo không kích đã được kích hoạt ở nhiều khu vực trên khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev.

Nổ liên tiếp tại các khu vực của Ukraine sau vụ UAV tấn công Điện Kremlin

Nổ liên tiếp tại các khu vực của Ukraine sau vụ UAV tấn công Điện Kremlin

VOV.VN - Cảnh báo không kích đã được kích hoạt ở nhiều khu vực trên khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev.

Ukraine lên tiếng sau vụ tấn công UAV vào dinh thự của Tổng thống Putin
Ukraine lên tiếng sau vụ tấn công UAV vào dinh thự của Tổng thống Putin

VOV.VN - Chính phủ Ukraine đã phủ nhận cáo buộc của Nga rằng Kiev đứng sau nỗ lực ám sát Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc tấn công UAV nhằm vào điện Kremlin sáng 3/5.

Ukraine lên tiếng sau vụ tấn công UAV vào dinh thự của Tổng thống Putin

Ukraine lên tiếng sau vụ tấn công UAV vào dinh thự của Tổng thống Putin

VOV.VN - Chính phủ Ukraine đã phủ nhận cáo buộc của Nga rằng Kiev đứng sau nỗ lực ám sát Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc tấn công UAV nhằm vào điện Kremlin sáng 3/5.