Diễn biến tích cực trong đàm phán hòa bình Colombia

VOV.VN - Ngày 9/9, Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombi (FARC) tuyên bố sẵn sàng gặp phái đoàn nghị sĩ Colombia đến Cuba.

Các cuộc đàm phán hòa bình tại Colombia tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực sau nhiều động thái nhượng bộ của các bên. Ngày 9/9, Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombi (FARC) tuyên bố sẵn sàng gặp phái đoàn nghị sĩ nước này bên lề các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra tại thủ đô Havana của Cuba.

Trong thông báo ngày 9/9, FARC cho biết, lực lượng này đang chờ gặp các nghị sĩ đến Cuba, song thời điểm chuyến thăm chưa được ấn định.

Biểu tình vẫn thường xuyên xảy ra tại Colombia (Ảnh: AP)

Phát biểu trước báo chí, ông Pablo Catatumbo, nhà đàm phán của Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia cho biết: “Chúng tôi đang đợi Uỷ ban của các thượng nghị sĩ, các nhà lãnh đạo của các bên liên quan. Theo lời mời, các bên sẽ tiến hành đối thoại để giải quyết các chủ đề liên quan đến cơ chế trưng cầu ý dân và các khía cạnh liên quan đến chương trình nghị sự. Với diễn biến của tiến trình đối thoại, chúng tôi cho rằng, Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia và Chính phủ cần nhanh chóng quay trở lại bàn đàm phán, giải quyết những vấn đề mà chúng tôi đã đạt được sự nhất trí từ đầu”.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia đã trở lại bàn đàm phán cuối tháng trước sau một thời gian tạm ngừng theo kế hoạch.

Tiến trình đối thoại giữa Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia bắt đầu từ tháng 10/2012 với các cuộc đàm phán được tổ chức tại thủ đô Havana, Cuba, nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài gần nửa thế kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này.

Gần đây nhất, ngày 28/8 vừa qua, Tòa án hiến pháp Colombia đã bật đèn xanh cho tiến trình hòa bình khi thông qua một điều luật sửa đổi cho phép thành viên của các nhóm vũ trang tham gia vào đời sống chính trị nước này sau khi hạ vũ khí.

Ngay trước khi tòa án thông qua điều luật này, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos tuyên bố chính phủ sẵn sàng đàm phán với nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN), nhóm vũ trang lớn thứ hai ở Colombia sau Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia, sau khi nhóm Quân đội giải phóng quốc gia trả tự do cho chuyên gia địa chất người Canada Jernoc Wobert bị nhóm này bắt giữ từ đầu năm nay.

Những động thái gần đây của các bên liên quan trong cuộc xung đột này được giới quan sát đánh giá là những dấu hiệu tích cực, mở ra hy vọng mới về một nền hòa bình sẽ sớm trở lại quốc gia Nam Mỹ này.

Trong tuyên bố trước báo chí ngày 9/9, ông Humberto de la Calle - nhà đàm phán của chính phủ Colombia khẳng định: “Chúng tôi đang đàm phán với Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia. Từng bước, chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột, qua đó xây dựng một nền hòa bình lâu dài ở Colombia.”

Theo thống kê, cuộc xung đột kéo dài hơn 50 năm qua tại Colombia đã làm ít nhất 600.000 người thiệt mạng, 15.000 người mất tích và gần 4 triệu dân phải lánh nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Colombia kêu gọi dân kiềm chế khi biểu tình
Tổng thống Colombia kêu gọi dân kiềm chế khi biểu tình

VOV.VN - Tổng thống Manuel Santos cho biết, chính phủ đang thảo luận những giải pháp để đáp ứng yêu cầu của người biểu tình.

Tổng thống Colombia kêu gọi dân kiềm chế khi biểu tình

Tổng thống Colombia kêu gọi dân kiềm chế khi biểu tình

VOV.VN - Tổng thống Manuel Santos cho biết, chính phủ đang thảo luận những giải pháp để đáp ứng yêu cầu của người biểu tình.

Xung đột vũ trang tại Colombia sắp đến hồi kết?
Xung đột vũ trang tại Colombia sắp đến hồi kết?

(VOV) - Xung đột giữa Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia và Chính phủ nước này đã kéo dài hơn 5 thập kỷ qua.

Xung đột vũ trang tại Colombia sắp đến hồi kết?

Xung đột vũ trang tại Colombia sắp đến hồi kết?

(VOV) - Xung đột giữa Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia và Chính phủ nước này đã kéo dài hơn 5 thập kỷ qua.

Triển vọng mới cho quan hệ Venezuela và Colombia
Triển vọng mới cho quan hệ Venezuela và Colombia

(VOV) - Tổng thống Venezuela Maduro và Tổng thống Colombia Santos nhất trí sẽ gặp nhau tại biên giới chung vào ngày 22/7 tới.

Triển vọng mới cho quan hệ Venezuela và Colombia

Triển vọng mới cho quan hệ Venezuela và Colombia

(VOV) - Tổng thống Venezuela Maduro và Tổng thống Colombia Santos nhất trí sẽ gặp nhau tại biên giới chung vào ngày 22/7 tới.

Colombia tiêu diệt một chỉ huy của FARC
Colombia tiêu diệt một chỉ huy của FARC

VOV.VN - Kẻ bị tiêu diệt có biệt hiệu là Robin, chỉ huy mặt trận 52 của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).

Colombia tiêu diệt một chỉ huy của FARC

Colombia tiêu diệt một chỉ huy của FARC

VOV.VN - Kẻ bị tiêu diệt có biệt hiệu là Robin, chỉ huy mặt trận 52 của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).

Hạn chót cho đối thoại hòa bình Colombia đang tới gần
Hạn chót cho đối thoại hòa bình Colombia đang tới gần

VOV.VN - Tổng thống Colombia cảnh báo, nếu các cuộc đối thoại không mang lại kết quả, sẽ phải dùng tới các biện pháp quân sự.

Hạn chót cho đối thoại hòa bình Colombia đang tới gần

Hạn chót cho đối thoại hòa bình Colombia đang tới gần

VOV.VN - Tổng thống Colombia cảnh báo, nếu các cuộc đối thoại không mang lại kết quả, sẽ phải dùng tới các biện pháp quân sự.

15 binh sỹ Colombia bị du kích FARC phục kích, tiêu diệt
15 binh sỹ Colombia bị du kích FARC phục kích, tiêu diệt

VOV.VN - Các binh sĩ này thiệt mạng khi rơi vào ổ phục kích của du kích FARC tại khu vực Tây Bắc Arauca.

15 binh sỹ Colombia bị du kích FARC phục kích, tiêu diệt

15 binh sỹ Colombia bị du kích FARC phục kích, tiêu diệt

VOV.VN - Các binh sĩ này thiệt mạng khi rơi vào ổ phục kích của du kích FARC tại khu vực Tây Bắc Arauca.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Colombia
Ngoại trưởng Mỹ thăm Colombia

VOV.VN -Đây một hoạt động đáng chú ý trong chuyến thăm Mỹ Latinh đầu tiên của ông John Kerry, kể từ khi ông nhậm chức.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Colombia

Ngoại trưởng Mỹ thăm Colombia

VOV.VN -Đây một hoạt động đáng chú ý trong chuyến thăm Mỹ Latinh đầu tiên của ông John Kerry, kể từ khi ông nhậm chức.

Chính phủ Colombia và FARC bất đồng về trưng cầu ý dân
Chính phủ Colombia và FARC bất đồng về trưng cầu ý dân

VOV.VN - Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia không tán thành ý tưởng tổ chức trưng cầu ý dân vì cho rằng biện pháp đó không công bằng.

Chính phủ Colombia và FARC bất đồng về trưng cầu ý dân

Chính phủ Colombia và FARC bất đồng về trưng cầu ý dân

VOV.VN - Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia không tán thành ý tưởng tổ chức trưng cầu ý dân vì cho rằng biện pháp đó không công bằng.