Định hình danh sách nội các lâm thời Thái Lan

VOV.VN -Nội các bao gồm Thủ tướng và 27 thành viên, trong đó có 5 phó Thủ tướng.

Hôm nay (30/8), nhiều báo chí Thái Lan dẫn các nguồn tin đáng tin cậy cho biết, Thủ tướng lâm thời Thái Prayuth Chan-ocha đã lựa chọn danh sách nội các lâm thời để trình lên Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn thông qua. Theo đó, nội các bao gồm Thủ tướng và 27 thành viên, trong đó có 5 Phó Thủ tướng. Các Phó Thủ tướng gồm có:


Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tanasak Patimapragor. Đại tướng Tanasak hiện là Tư lệnh Quân đội Thái Lan.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Yongyuth Yuthawong. Ông Yongyuth là một nhà nghiên cứu khoa học, từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trong chính phủ Thủ tướng Surayud Chulanont. 

Phó Thủ tướng Pridiyathonrn, phụ trách kinh tế. Ông Pridiyathonrn là một chuyên gia về kinh tế, từng giữ chức Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế trong chính phủ của Thủ tướng Surayud Chulanont.

Phó Thủ tướng Wisanu Khruangam. Ông Wisanu là một chuyên gia về pháp luật, từng giữ chức Phó Thủ tướng dưới thời cựu Thủ tướng Thaksin Sinawatra.

Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan. Đại tướng Prawit từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dưới thời của cựu Thủ tướng (Abhisit Vejjajiva.


Trong danh sách nội các, có 8 Bộ trưởng là tướng lĩnh quân đội, một bộ trưởng là Đại tướng cảnh sát trong tổng số 15 Bộ. Theo Hiến pháp tạm thời năm 2014, thành viên nội các Thái Lan do Thủ tướng lâm thời lựa chọn và sẽ chính thức có hiệu lực khi được Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn. 

Tư lệnh lục quân, Đại tướng Prayuth Chan-ocha trở thành Thủ tướng lâm thời Thái Lan sau khi Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan (Quốc hội lâm thời) bầu chọn ngày 21/8 và được Nhà Vua phê chuẩn ngày 24/8/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn tướng Prayuth làm Thủ tướng
Nhà vua Thái Lan phê chuẩn tướng Prayuth làm Thủ tướng

VOV.VN - Ông Prayuth Chan-o-cha được Hội đồng lập pháp quốc gia (tức Quốc hội Thái Lan) bầu làm Thủ tướng lâm thời ngày 21/8 vừa qua.

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn tướng Prayuth làm Thủ tướng

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn tướng Prayuth làm Thủ tướng

VOV.VN - Ông Prayuth Chan-o-cha được Hội đồng lập pháp quốc gia (tức Quốc hội Thái Lan) bầu làm Thủ tướng lâm thời ngày 21/8 vừa qua.

Thái Lan sẽ sớm có Nội các lâm thời
Thái Lan sẽ sớm có Nội các lâm thời

VOV.VN - Tân Thủ tướng lâm thời Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố sẽ trình danh sách thành viên Nội các lâm thời vào tháng 10 năm nay.

Thái Lan sẽ sớm có Nội các lâm thời

Thái Lan sẽ sớm có Nội các lâm thời

VOV.VN - Tân Thủ tướng lâm thời Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố sẽ trình danh sách thành viên Nội các lâm thời vào tháng 10 năm nay.

Thái Lan có thể thành lập Chính phủ lâm thời vào đầu tháng 9
Thái Lan có thể thành lập Chính phủ lâm thời vào đầu tháng 9

VOV.VN - Hôm nay (28/8), báo chí Thái Lan cho biết, có nhiều dấu hiệu Chính phủ lâm thời của nước này sẽ được thành lập vào nửa đầu tháng 9 tới.

Thái Lan có thể thành lập Chính phủ lâm thời vào đầu tháng 9

Thái Lan có thể thành lập Chính phủ lâm thời vào đầu tháng 9

VOV.VN - Hôm nay (28/8), báo chí Thái Lan cho biết, có nhiều dấu hiệu Chính phủ lâm thời của nước này sẽ được thành lập vào nửa đầu tháng 9 tới.

Đại tướng Thái Lan đón nhận chiếu chỉ từ Nhà Vua để thành Thủ tướng
Đại tướng Thái Lan đón nhận chiếu chỉ từ Nhà Vua để thành Thủ tướng

VOV.VN - Tại buổi lễ, tướng Prayuth cam kết phụng sự hết mình cho đất nước.

Đại tướng Thái Lan đón nhận chiếu chỉ từ Nhà Vua để thành Thủ tướng

Đại tướng Thái Lan đón nhận chiếu chỉ từ Nhà Vua để thành Thủ tướng

VOV.VN - Tại buổi lễ, tướng Prayuth cam kết phụng sự hết mình cho đất nước.