Nga, Mỹ, EU, Ukraine chấp thuận lộ trình giảm nhiệt Ukraine

VOV.VN - Cả 4 nước tham gia Hội nghị Geneva về Ukraine đã thông qua một tuyên bố chung về lộ trình giảm căng thẳng tại nước này.

Theo RT, thông tin trên được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra ngay sau Hội nghị ngày 17/4. Ông Lavrov cũng cho biết tuyên bố chung kêu gọi các nhóm vũ trang không hợp pháp phải hạ vũ khí và sẽ nhận được ân xá toàn bộ.

Tuyên bố chung cũng kêu gọi “khởi đầu ngay lập tức một cuộc đối thoại trong cả nước trong khuôn khổ Hiến pháp Ukraine”, ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh AFP)

Ân xá người biểu tình, cải cách Hiến pháp Ukraine

Theo Ngoại trưởng Nga, thỏa thuận quan trọng nhất đạt được tại Hội nghị chính là việc các nước đã thống nhất rằng cuộc khủng hoảng tại Ukraine “phải được giải quyết bởi chính người dân Ukraine nhằm kết thúc cuộc xung đột trong nước”. Những người này bao gồm cả “những người biểu tình chiếm các trụ sở chính quyền”. Về lâu dài các nước thống nhất cả việc tiến hành cải cách Hiến pháp thực sự tại Ukraine”.

“Trong số các biện pháp cần thực hiện có cả việc giải giáp vũ khí của các nhóm vũ trang bất hợp pháp và việc trao trả toàn bộ các tòa nhà chính quyền bị chiếm đóng”, ông Lavrov tuyên bố với báo chí trong cuộc họp ngày 17/4.

“Việc ân xá cho toàn bộ những người biểu tình, ngoại trừ những kẻ phạm tội nghiêm trọng, cần phải được thực hiện”, Ngoại trưởng Nga nêu rõ.

“Sẽ không thể giải quyết được vấn đề người biểu tình chiếm đóng một cách bất hợp pháp các tòa nhà tại một khu vực của Ukraine trong khi các tòa nhà bị chiếm đóng tại các khu vực khác ở nước này không được trao trả lại”, ông Lavrov nhấn mạnh.

“Những người lên nắm quyền tại Kiev sau khi phế truất Tổng thống Viktor Yanukovich- nếu họ muốn coi mình là đại diện hợp pháp của toàn bộ người dân Ukraine, phải thể hiện thiện chí bằng cách chìa bàn tay thân thiện đến những người dân ở khu vực miền Đông, lắng nghe những lo lắng của họ và ngồi vào bàn đàm phán với họ”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Lavrov cho biết, bản tuyên bố chung không đưa ra bất kỳ một lộ trình cụ thể nào về tương lai của hệ thống chính trị tại Ukraine.

Tương lai chính trị Ukraine vẫn chưa rõ ràng

“Chúng tôi không đưa ra bất kỳ một điều khoản nào…có những liên bang nơi quyền lợi của các khu vực bị hạn chế, trong khi có những cộng đồng các quốc gia thống nhất mà ở đó các khu vực có quyền tự chủ rộng lớn hơn”, ông Lavrov giải thích.

Mục tiêu của Hội nghị Geneva là nhằm gửi một thông điệp đến chính quyền Ukraine rằng họ phải chịu trách nhiệm cho sự ổn định trong nước và phải đảm bảo rằng “mỗi khu vực trong nước có khả năng bảo vệ lịch sử và ngôn ngữ của mình”, ông Lavrov nhấn mạnh.

“Chỉ khi làm được việc này thì Ukraine mới có thể trở thành một quốc gia mạnh mẽ và trở thành một cầu nối chung giữa Đông và Tây”, ông Lavrov nói.

Cũng tại Hội nghị, phía Nga đã cung cấp cho các đại diện của Mỹ và EU những tài liệu được gửi đến Nga từ người dân ở khu vực Đông Nam Ukraine, trong đó nêu rõ việc lợi ích của họ cần phải được thể hiện như thế nào trong bản Hiến pháp mới của Ukraine.

Tổ chức An ninh Hợp tác châu Âu (OSCE) cần phải đóng vai trò hàng đầu trong việc hỗ trợ chính quyền Ukraine để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine, ông Lavrov khẳng định và nói thêm rằng Nga sẽ hỗ trợ công việc của OSCE.

Theo ông Lavrov, Mỹ hiện có “tầm ảnh hưởng quyết định” đến các nhà lãnh đạo Kiev và nước này cần phải sử dụng tầm ảnh hưởng này để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Nga không đưa quân vào Ukraine

“Nga không hề muốn đưa quân sang Ukraine”, ông Lavrov tuyên bố và cho biết mối lo ngại chủ yếu của Nga chính là việc đảm bảo quyền lợi cho người dân tại mọi khu vực của Ukraine bao gồm cả những khu vực mà những người nói tiếng Nga chiếm đa số.

“Chúng tôi không bao giờ muốn đưa quân vào Ukraine, đến lãnh thổ của một nước láng giềng, anh em của mình. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với những lợi ích cơ bản của Nga”, ông Lavrov nói.

Ông Lavrov gọi tuyên bố gần đây của NATO về việc Ukraine muốn trở thành một quốc gia trung lập là một việc không thể chấp nhận được và tuyên bố rằng những nỗ lực ngăn cản Ukraine trở thành một nước không liên kết sẽ “phá hỏng mọi nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine”.

“Sự thật rằng Ukraine chọn trở thành một quốc gia không liên kết và đưa mong muốn này vào luật pháp của nước này phải được tất cả các nước khác tôn trọng và không nên nghi ngờ hay ngăn trở việc này”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà Trắng coi chiến dịch quân sự của Ukraine là hợp pháp
Nhà Trắng coi chiến dịch quân sự của Ukraine là hợp pháp

VOV.VN - Chiến dịch quân sự nhằm trấn áp người biểu tình tại miền Đông Nam nước này của Chính phủ Ukraine là hợp pháp.

Nhà Trắng coi chiến dịch quân sự của Ukraine là hợp pháp

Nhà Trắng coi chiến dịch quân sự của Ukraine là hợp pháp

VOV.VN - Chiến dịch quân sự nhằm trấn áp người biểu tình tại miền Đông Nam nước này của Chính phủ Ukraine là hợp pháp.

Ông Putin bác cáo buộc Nga can thiệp vào miền đông Ukraine
Ông Putin bác cáo buộc Nga can thiệp vào miền đông Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga đã gọi việc chính quyền Kiev sử dụng quân đội trấn áp người biểu tình là hành vi “tội ác”.

Ông Putin bác cáo buộc Nga can thiệp vào miền đông Ukraine

Ông Putin bác cáo buộc Nga can thiệp vào miền đông Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga đã gọi việc chính quyền Kiev sử dụng quân đội trấn áp người biểu tình là hành vi “tội ác”.

Hội nghị Geneva- lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine?
Hội nghị Geneva- lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine?

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 15/4 bắt đầu một chiến dịch đặc biệt để đối phó với người biểu tình ở miền Đông nước này.

Hội nghị Geneva- lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine?

Hội nghị Geneva- lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine?

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 15/4 bắt đầu một chiến dịch đặc biệt để đối phó với người biểu tình ở miền Đông nước này.

Đàm phán 4 bên về Ukraine - cơ hội để chấm dứt khủng hoảng
Đàm phán 4 bên về Ukraine - cơ hội để chấm dứt khủng hoảng

VOV.VN - Mỹ và phương Tây một mặt thể hiện mong muốn đàm phán, song mặt khác vẫn tiếp tục gia tăng sức ép với Nga.

Đàm phán 4 bên về Ukraine - cơ hội để chấm dứt khủng hoảng

Đàm phán 4 bên về Ukraine - cơ hội để chấm dứt khủng hoảng

VOV.VN - Mỹ và phương Tây một mặt thể hiện mong muốn đàm phán, song mặt khác vẫn tiếp tục gia tăng sức ép với Nga.

50 binh sĩ Ukraine chạy sang phía người biểu tình
50 binh sĩ Ukraine chạy sang phía người biểu tình

VOV.VN - Những binh sĩ này đã từ chối chống lại những người biểu tình ở thành phố Kramatorsk.

50 binh sĩ Ukraine chạy sang phía người biểu tình

50 binh sĩ Ukraine chạy sang phía người biểu tình

VOV.VN - Những binh sĩ này đã từ chối chống lại những người biểu tình ở thành phố Kramatorsk.

Đàm phán tại Geneva làm hạ nhiệt tình hình Ukraine
Đàm phán tại Geneva làm hạ nhiệt tình hình Ukraine

VOV.VN - Hội nghị diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Ukraine khi quân đội nước này nổ súng vào người biểu tình.

Đàm phán tại Geneva làm hạ nhiệt tình hình Ukraine

Đàm phán tại Geneva làm hạ nhiệt tình hình Ukraine

VOV.VN - Hội nghị diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Ukraine khi quân đội nước này nổ súng vào người biểu tình.

Lực lượng đòi ly khai tại Ukraine tiến sâu vào Kramatorsk
Lực lượng đòi ly khai tại Ukraine tiến sâu vào Kramatorsk

VOV.VN - Những người ủng hộ Nga tại đây đã lập hàng rào bằng những chiếc lốp xe được đốt cháy để đối phó với quân đội Ukraine.

Lực lượng đòi ly khai tại Ukraine tiến sâu vào Kramatorsk

Lực lượng đòi ly khai tại Ukraine tiến sâu vào Kramatorsk

VOV.VN - Những người ủng hộ Nga tại đây đã lập hàng rào bằng những chiếc lốp xe được đốt cháy để đối phó với quân đội Ukraine.

Binh sĩ Ukraine cử đi trấn áp quay sang ủng hộ biểu tình
Binh sĩ Ukraine cử đi trấn áp quay sang ủng hộ biểu tình

VOV.VN - Toàn bộ binh sỹ trên 6 xe thiết giáp trên đường đến Kramatorsk đã chuyển sang ủng hộ những người đòi ly khai.

Binh sĩ Ukraine cử đi trấn áp quay sang ủng hộ biểu tình

Binh sĩ Ukraine cử đi trấn áp quay sang ủng hộ biểu tình

VOV.VN - Toàn bộ binh sỹ trên 6 xe thiết giáp trên đường đến Kramatorsk đã chuyển sang ủng hộ những người đòi ly khai.

Binh lính Ukraine xả súng vào người biểu tình gây chết người
Binh lính Ukraine xả súng vào người biểu tình gây chết người

VOV.VN - Dân biểu tình yêu cầu lính rời căn cứ, lính không nghe và nổ súng đáp trả.

Binh lính Ukraine xả súng vào người biểu tình gây chết người

Binh lính Ukraine xả súng vào người biểu tình gây chết người

VOV.VN - Dân biểu tình yêu cầu lính rời căn cứ, lính không nghe và nổ súng đáp trả.

Ông Lavrov: Sử dụng vũ lực ở Ukraine là không thể chấp nhận
Ông Lavrov: Sử dụng vũ lực ở Ukraine là không thể chấp nhận

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho biết, Moscow đã yêu cầu chính quyền Ukraine ngừng việc trấn áp các cuộc biểu tình tại khu vực Đông - Nam.

Ông Lavrov: Sử dụng vũ lực ở Ukraine là không thể chấp nhận

Ông Lavrov: Sử dụng vũ lực ở Ukraine là không thể chấp nhận

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho biết, Moscow đã yêu cầu chính quyền Ukraine ngừng việc trấn áp các cuộc biểu tình tại khu vực Đông - Nam.