Đòn khủng bố đầu tiên của Boko Haram vào CH Chad

VOV.VN - Chính phủ Chad đã triệu tập cuộc họp khẩn và quy trách nhiệm cho nhóm Boko Haram về các vụ khủng bố đẫm máu ngày 15/6.

Hai vụ đánh bom liều chết nhằm vào các cơ quan cảnh sát và tình báo tại thủ đô N'Djamena của Cộng hòa Chad, làm ít nhất 23 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Trong số người thiệt mạng có 4 phần tử là thành viên nhóm cực đoan Boko Haram (đặt căn cứ tại Nigeria).

Quân đội Chad triển khai sau khi nước này hứng chịu đòn khủng bố của Boko Haram (ảnh: skynews.com.au)

Hai vụ đánh bom xảy ra bên ngoài trụ sở học viện cảnh sát, trong lúc các học viên cảnh sát đang tham gia khoá huấn luyện. Chính phủ Cộng hòa Chad đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp ngay sau các vụ tấn công và quy trách nhiệm cho nhóm Boko Haram.

Đây là các vụ tấn công liều chết đầu tiên do Boko Haram thực hiện tại thủ đô của Cộng hòa Chad.

Quốc gia Trung Phi này đã tăng cường các biện pháp an ninh kể từ khi tham gia liên minh chống phiến quân Hồi giáo Boko Haram cùng 3 quốc gia khác là Nigeria, Cameroon và Niger.

Thủ lĩnh nhóm Boko Haram, Abubakar Shekau cũng  nhiều lần đe doạ sẽ tiến hành các vụ tấn công tại Cộng hòa Chad và các nước khác để trả đũa việc tham gia liên minh chống Boko Haram.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon lên án các vụ tấn công ở Cộng hòa Chad, đánh giá cao vai trò đi đầu của nước này trong cuộc chiến chống một tổ chức cực đoan tàn bạo như Boko Haram./.

>> Xem thêm: "Đại ca" của khủng bố Hồi giáo Boko Haram tàn bạo là ai?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiến quân Boko Haram thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS
Phiến quân Boko Haram thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Nhóm chiến binh Hồi giáo Nigeria này đã chính thức gia nhập liên minh với IS. Cách thức tuyên truyền của Boko Haram ngày càng giống IS.

Phiến quân Boko Haram thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS

Phiến quân Boko Haram thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Nhóm chiến binh Hồi giáo Nigeria này đã chính thức gia nhập liên minh với IS. Cách thức tuyên truyền của Boko Haram ngày càng giống IS.

Boko Haram lại thảm sát hơn 40 dân làng tại Đông Bắc Nigeria
Boko Haram lại thảm sát hơn 40 dân làng tại Đông Bắc Nigeria

VOV.VN - Các phiến quân của nhóm vũ trang cực đoan Boko Haram vừa sát hại hơn 40 người trong một loạt các cuộc tấn công đẫm máu tại bang Borno, Nigeria.

Boko Haram lại thảm sát hơn 40 dân làng tại Đông Bắc Nigeria

Boko Haram lại thảm sát hơn 40 dân làng tại Đông Bắc Nigeria

VOV.VN - Các phiến quân của nhóm vũ trang cực đoan Boko Haram vừa sát hại hơn 40 người trong một loạt các cuộc tấn công đẫm máu tại bang Borno, Nigeria.

Nigeria giải cứu hàng trăm phụ nữ, trẻ em khỏi tay Boko Haram
Nigeria giải cứu hàng trăm phụ nữ, trẻ em khỏi tay Boko Haram

VOV.VN - Quân đội  Nigeria ngày 1/5 cho biết, họ đã giải cứu được gần 300 phụ nữ và trẻ em khỏi tay nhóm phiến quân Boko Haram.

Nigeria giải cứu hàng trăm phụ nữ, trẻ em khỏi tay Boko Haram

Nigeria giải cứu hàng trăm phụ nữ, trẻ em khỏi tay Boko Haram

VOV.VN - Quân đội  Nigeria ngày 1/5 cho biết, họ đã giải cứu được gần 300 phụ nữ và trẻ em khỏi tay nhóm phiến quân Boko Haram.

Thủ lĩnh IS chấp nhận Boko Haram làm “đệ tử”
Thủ lĩnh IS chấp nhận Boko Haram làm “đệ tử”

VOV.VN - IS đón chào lời thề của Boko Haram và nhấn mạnh điều này mở ra “cánh cửa mới cho các anh em thánh chiến”.

Thủ lĩnh IS chấp nhận Boko Haram làm “đệ tử”

Thủ lĩnh IS chấp nhận Boko Haram làm “đệ tử”

VOV.VN - IS đón chào lời thề của Boko Haram và nhấn mạnh điều này mở ra “cánh cửa mới cho các anh em thánh chiến”.

Nigieria giải cứu 1.000 phụ nữ và trẻ em từ tay Boko Haram
Nigieria giải cứu 1.000 phụ nữ và trẻ em từ tay Boko Haram

VOV.VN - Những phụ nữ và trẻ em này được giải cứu trong những chiến dịch được tiến hành gần đây tại sào huyệt của Boko Haram trong rừng Sambisa.

Nigieria giải cứu 1.000 phụ nữ và trẻ em từ tay Boko Haram

Nigieria giải cứu 1.000 phụ nữ và trẻ em từ tay Boko Haram

VOV.VN - Những phụ nữ và trẻ em này được giải cứu trong những chiến dịch được tiến hành gần đây tại sào huyệt của Boko Haram trong rừng Sambisa.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.