Dư luận quốc tế kêu gọi Thái Lan thúc đẩy dân chủ và bầu cử

VOV.VN - Mỹ cho rằng, cuộc tổng tuyển cử là cần thiết nhằm thể hiện rõ nguyện vọng của người dân Thái Lan.

Ngày 21/5, báo chí Thái Lan đưa tin một số nước và tổ chức quốc tế bày tỏ lo ngại về việc áp dụng thiết quân luật ở Thái Lan, đồng thời kêu gọi các phe phái ở nước này hợp tác giải quyết khủng hoảng, thúc đẩy dân chủ và tổng tuyển cử. 

Quân đội Thái Lan trên đường phố thủ đô Bangkok (Ảnh: Reuters)

Trong ngày hôm nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi tất cả các phe phái ở Thái Lan kiềm chế, chấm dứt sử dụng bạo lực, cùng nhau hợp tác bảo vệ hòa bình, tôn trọng nhân quyền và phát triển đất nước phồn vinh thông qua các nguyên tắc và tiến trình dân chủ.

Trong khi đó, bà Catherine Ashton, Cao ủy Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại Catherine Ashton tối 20/5 đã ra tuyên bố nhấn mạnh, công việc cấp bách của Thái Lan hiện nay là khẩn trương xác định rõ lộ trình bầu cử để thành lập Chính phủ đầy đủ quyền hạn và hợp pháp trong thời gian sớm nhất. Liên minh Châu Âu kêu gọi các phe phái ở Thái Lan kiềm chế, cùng nhau hợp tác hành động vì đất nước; đồng thời kêu gọi Quân đội Thái Lan tôn trọng nhân quyền và quyền tự do báo chí.

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, Mỹ đang theo dõi sát tình hình Thái Lan, bày tỏ rất lo ngại về cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này. Mỹ kêu gọi các bên ở Thái Lan tôn trọng nguyên tắc dân chủ, kể cả tôn trọng quyền tự do ngôn luận; đồng thời hy vọng việc quân đội tạm thời áp dụng thiết quân luật chỉ để ngăn chặn bạo lực. Mỹ tin tưởng các bên ở Thái Lan hợp tác thương lượng để tìm giải pháp đưa đất nước tiến lên. Động thái này tái khẳng định sự cần thiết của tổng tuyển cử nhằm thể hiện rõ nguyện vọng của người dân Thái Lan.

Sau khi Thái Lan áp dụng thiết quân luật, ông Yoshihide Suga - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết, Chính phủ Nhật Bản rất lo ngại về diễn biến tình hình ở Thái Lan đồng thời kêu gọi các bên ở Thái Lan hết sức kiềm chế, tránh sử dụng bạo lực dưới mọi hình thức. Các nhà đầu tư Nhật Bản và nhiều tập đoàn kinh doanh quốc tế ở Thái Lan cũng bày tỏ thái độ "đặc biệt lo ngại" và đang theo dõi sát tình hình chính trị ở nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên