Dư luận quốc tế tiếp tục phản ứng về đảo chính ở Thái Lan

VOV.VN - Nhìn chung, các nước đều hy vọng thái Lan sẽ sớm trở lại tiến trình dân chủ.

Ngày 23/ 5, dư luận quốc tế tiếp tục có những phản ứng về cuộc đảo chính quân sự ở Thái Lan.

Bộ trưởng kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản Motegi đã ra tuyên bố coi sự kiện đảo chính ở Thái Lan là tình trạng "đáng buồn nhất", đồng thời cho biết Nhật Bản kêu gọi Thái Lan giải quyết tình hình chính trị bằng biện pháp hòa bình thông qua đàm phán.

Lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, đường phố Bangkok vắng bóng người

Bộ trưởng Motegi cũng nhấn mạnh, Thái Lan cần có biện pháp phù hợp bảo vệ an toàn cho công dân và các công ty của Nhật Bản đang hiện diện ở Thái Lan.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cũng kêu gọi Thái Lan khôi phục hệ thống chính trị dân chủ; đồng thời cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ hết sức cố gắng bảo hộ công dân nước này ở Thái Lan.

Tại khu vực ASEAN, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Singapore hôm nay cũng bày tỏ hy vọng các phe phái hữu quan ở Thái Lan kiềm chế và hợp tác tìm giải pháp tích cực và tránh bạo lực, đổ máu. Với tư cách là láng giềng gần gũi, Singapore hy vọng tình hình Thái Lan sớm trở lại bình thường.

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines mong muốn Thái Lan sử dụng phương cách hòa bình để giải quyết tình hình chính trị, phù hợp với nguyên tắc dân chủ và pháp quyền, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của người dân Thái Lan.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia, Julie Bishop đã có phát biểu tỏ ý rất lo ngại về việc quân đội tiến hành đảo chính chiếm giữ quyền lực ở Thái Lan, hy vọng Thái Lan sớm trở lại tiến trình dân chủ. Đồng thời, chính phủ Australia đã khuyến cáo công dân nước này cần thận trọng và chú ý tự bảo vệ an toàn khi có mặt tại Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên