Đức bắt giữ 2 kẻ tình nghi có quan hệ với các nhóm Hồi giáo cực đoan

Cảnh sát thành phố Munich, Đức, vừa bắt giữ hai kẻ tình nghi có quan hệ với các nhóm Hồi giáo cực đoan, trong bối cảnh cuốn băng ghi hình mới đe doạ tấn công nước Đức phổ biến trên Internet.

Một trong hai người bị bắt từng tiếp xúc với Bekkay Harrach, kẻ xuất hiện trong nhiều cuốn băng đe doạ nước Đức gần đây vì sự có mặt của quân đội Đức tại Afghanistan. Theo Chính quyền thành phố Munich, An ninh cũng được tăng cường cho lễ hội Oktoberfest lần thứ 176, lễ hội bia truyền thống nổi tiếng nhất thế giới của Đức (diễn ra từ 19/9 tới 4/10).

Lễ hội bia này, từng trở thành mục tiêu tấn công khủng bố bằng bom hồi năm 1980, làm 13 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên