Đức đạt được thoả thuận lập chính phủ liên minh

VOV.VN - Hơn 4 tháng sau cuộc tuyển cử Liên bang ngày 24/9/2017, tình thế bế tắc chính trị tại Đức mới được tháo gỡ.

Cuối buổi sáng 7/2, các đảng Dân chủ cơ đốc giáo – CDU, Xã hội cơ đốc giáo – CSU và đảng Dân chủ xã hội SPD, đã thống nhất được các chủ đề cuối cùng liên quan đến luật lao động và chăm sóc y tế, và tuyên bố hoàn tất thoả thuận tái lập chính phủ “Đại liên minh” tại Đức.

Thủ tướng Đức Angela Merkel có thể tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4. Ảnh: Skynews

Nội dung chính của thoả thuận này là các chiến lược phát triển nước Đức trong 4 năm tới mà CDU/CSU và SPD đã đàm phán căng thẳng trong suốt hơn 3 tuần qua với rất nhiều nhân nhượng từ cả hai phía.

Trên lý thuyết, thoả thuận này còn phải được các thành viên đảng SPD bỏ phiếu thông qua trong tuần tới. Nếu các đảng viên SPD bỏ phiếu phủ quyết thoả thuận này thì gần như chắc chắn nước Đức sẽ lại phải tổ chức một cuộc bầu cử Liên bang mới, với rủi ro rất lớn là đảng cực hữu “Lựa chọn khác cho nước Đức”-AfD sẽ chiếm nhiều ghế hơn tại Nghị viện Liên bang.

Vì thế, giới phân tích đánh giá, thoả thuận này sẽ được các đảng viên SPD thông qua, đặc biệt nếu xét đến thực tế là đảng SPD giành được nhiều nhân nhượng quan trọng từ phía CDU/CSU trong những ngày qua, trong đó có việc phân bổ các ghế Bộ trưởng trong chính phủ mới.

Theo thông tin từ báo chí Đức, đảng SPD tuy là phe yếu thế hơn trong liên minh, nhưng sẽ được giao nắm 3 Bộ quan trọng là Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ Lao động và các vấn đề xã hội.

Nếu thông tin này được khẳng định thì đây được coi là thắng lợi lớn của ông Martin Schulz, Chủ tịch SPD.

Chiếc ghế Thủ tướng Đức vẫn chắc chắn nằm trong tay bà Angela Merkel - Chủ tịch đảng CDU và là người đã làm Thủ tướng Đức 3 nhiệm kỳ liên tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày đàm phán cuối cùng liệu có đi tới một chính phủ liên minh ở Đức?
Ngày đàm phán cuối cùng liệu có đi tới một chính phủ liên minh ở Đức?

VOV.VN - Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo của Thủ tướng Merkel và đảng Dân chủ Xã hội Đức đã thống nhất được lập trường trong một số vấn đề lớn.

Ngày đàm phán cuối cùng liệu có đi tới một chính phủ liên minh ở Đức?

Ngày đàm phán cuối cùng liệu có đi tới một chính phủ liên minh ở Đức?

VOV.VN - Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo của Thủ tướng Merkel và đảng Dân chủ Xã hội Đức đã thống nhất được lập trường trong một số vấn đề lớn.

Đàm phán lập chính phủ liên minh Đức chưa thể kết thúc
Đàm phán lập chính phủ liên minh Đức chưa thể kết thúc

VOV.VN - Giai đoạn đàm phán lập chính phủ liên minh giữa các đảng CDU/CSU với SPD tại Đức chưa thể kết thúc như dự kiến trong tối Chủ nhật 4/2.

Đàm phán lập chính phủ liên minh Đức chưa thể kết thúc

Đàm phán lập chính phủ liên minh Đức chưa thể kết thúc

VOV.VN - Giai đoạn đàm phán lập chính phủ liên minh giữa các đảng CDU/CSU với SPD tại Đức chưa thể kết thúc như dự kiến trong tối Chủ nhật 4/2.

Đàm phán thành lập Chính phủ Đức: Vì sao lại phải kéo dài?
Đàm phán thành lập Chính phủ Đức: Vì sao lại phải kéo dài?

VOV.VN - Cuộc đàm phán thành lập Chính phủ liên minh tại Đức nhiều khả năng sẽ kéo dài do các bên vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Đàm phán thành lập Chính phủ Đức: Vì sao lại phải kéo dài?

Đàm phán thành lập Chính phủ Đức: Vì sao lại phải kéo dài?

VOV.VN - Cuộc đàm phán thành lập Chính phủ liên minh tại Đức nhiều khả năng sẽ kéo dài do các bên vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Đàm phán thành lập chính phủ Đức: Kỳ vọng một sự ổn định
Đàm phán thành lập chính phủ Đức: Kỳ vọng một sự ổn định

VOV.VN - Mặc dù thời hạn chót để các đảng phái ở Đức thành lập chính phủ “đại liên minh” đã kết thúc, các bên vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Đàm phán thành lập chính phủ Đức: Kỳ vọng một sự ổn định

Đàm phán thành lập chính phủ Đức: Kỳ vọng một sự ổn định

VOV.VN - Mặc dù thời hạn chót để các đảng phái ở Đức thành lập chính phủ “đại liên minh” đã kết thúc, các bên vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận cuối cùng.