Đức lo ngại việc Mỹ trang bị vũ khí cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Mỹ tuyên bố cung cấp gói viện trợ vũ khí phòng thủ phi sát thương trị giá 75 triệu USD cho chính quyền Kiev.

Trong chuyến thăm Mỹ, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã nhắc lại quan điểm chống lại giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế tại Washington, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, ông Steinmeier cảnh báo, việc Mỹ gửi vũ khí tới Ukraine có thể sẽ làm cho tình hình xung đột ở Ukraine vượt quá tầm kiểm soát.

 Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier
Ông Steinmeier nói: “Tôi có thể hiểu rằng, mọi người đều muốn kết thúc cuộc chiến này một cách nhanh chóng, nhưng đôi khi chúng ta phải hỏi rằng, về mặt quân sự, có thể xoay chuyển được tình hình như chúng ta muốn không? Trong trường hợp này, nếu vũ khí được gửi tới Ukraine, sẽ rất nguy hiểm. Khi đó, toàn bộ xung đột sẽ bước sang một giai đoạn mới, khốc liệt hơn, trong đó một số điểm xung đột sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Một sự leo thang xung đột mới có thể xảy ra giữa Ukraine và quân đội  Nga. Tóm lại, đó không phải vì lợi ích cho Ukraine”.

Ngoại trưởng Steinmeier cho rằng việc trang bị vũ khí cho quân đội Ukraine còn làm gia tăng sự gây hấn từ lực lượng đòi ly khai ở miền Đông, đặc biệt ở Maripol, thành phố cảng quan trọng của Ukraine ở phía Đông nam.

Phát biểu của Ngoại trưởng Đức đưa ra một ngày sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố cung cấp gói viện trợ vũ khí phòng thủ phi sát thương trị giá 75 triệu USD cho chính quyền Kiev, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt mới lên một ngân hàng Nga, cùng hàng loạt nhân vật thuộc phe ly khai ở miền Đông Ucraina.

Đáp lại, Nga tuyên bố sẽ có hình thức trả đũa tương xứng với động thái mà Nga gọi là “khiêu khích chính trị” của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thông báo biện pháp trừng phạt mới nhằm vào phe đối lập Ukraine
Mỹ thông báo biện pháp trừng phạt mới nhằm vào phe đối lập Ukraine

VOV.VN - Mỹ, ngày 11/3, đã đưa phe đối lập tại Ukraine cùng ngân hàng lớn nhất trên bán đảo Crimea vào danh sách áp đặt lệnh trừng phạt.

Mỹ thông báo biện pháp trừng phạt mới nhằm vào phe đối lập Ukraine

Mỹ thông báo biện pháp trừng phạt mới nhằm vào phe đối lập Ukraine

VOV.VN - Mỹ, ngày 11/3, đã đưa phe đối lập tại Ukraine cùng ngân hàng lớn nhất trên bán đảo Crimea vào danh sách áp đặt lệnh trừng phạt.

Nga: EU cố tình khuấy động căng thẳng liên quan đến Ukraine
Nga: EU cố tình khuấy động căng thẳng liên quan đến Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga  cho rằng EU cần giới hạn hoạt động của các quan chức khối này khi họ tuyên bố thỏa thuận hòa bình Ukraine không có tiến triển.

Nga: EU cố tình khuấy động căng thẳng liên quan đến Ukraine

Nga: EU cố tình khuấy động căng thẳng liên quan đến Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga  cho rằng EU cần giới hạn hoạt động của các quan chức khối này khi họ tuyên bố thỏa thuận hòa bình Ukraine không có tiến triển.

IMF: Ukraine sẽ đạt tăng trưởng trong năm tới
IMF: Ukraine sẽ đạt tăng trưởng trong năm tới

VOV.VN -Quĩ tiền tệ quốc tế ( IMF) hôm 11/3 cho rằng, nền kinh tế Ukraine có thể đạt tăng trưởng trong năm 2016 sau khi giảm sâu trong năm nay.

IMF: Ukraine sẽ đạt tăng trưởng trong năm tới

IMF: Ukraine sẽ đạt tăng trưởng trong năm tới

VOV.VN -Quĩ tiền tệ quốc tế ( IMF) hôm 11/3 cho rằng, nền kinh tế Ukraine có thể đạt tăng trưởng trong năm 2016 sau khi giảm sâu trong năm nay.

Ngoại trưởng Mỹ, Đức hội đàm về vấn đề Iran, khủng hoảng Ukraine
Ngoại trưởng Mỹ, Đức hội đàm về vấn đề Iran, khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức và Ngoại trưởng Đức đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy Nga, Ukraine nhất trí về lệnh ngừng bắn ở Minsk.

Ngoại trưởng Mỹ, Đức hội đàm về vấn đề Iran, khủng hoảng Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ, Đức hội đàm về vấn đề Iran, khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức và Ngoại trưởng Đức đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy Nga, Ukraine nhất trí về lệnh ngừng bắn ở Minsk.