Đức ủng hộ Hy Lạp trên cương vị Chủ tịch EU

VOV.VN -Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 10/1 cho biết, nước này ủng hộ Hy Lạp trên cương vị Chủ tịch EU.

Phát biểu trong chuyến thăm Athens 2 ngày, ông Walter Steinmeier cho biết, việc ông là ngoại trưởng đầu tiên đến thăm Hy Lạp sau khi nước này đảm nhận vị trí Chủ tịch Liên minh châu Âu là nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với nước này.

Ngoại trưởng Đức đánh giá cao những nỗ lực của Hy Lạp trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công song cũng lưu ý những thách thức còn ở phía trước.

Ông Walter Steinmeier kêu gọi Hy Lạp tiếp tục những biện pháp cải cách hiện nay. Về những mục tiêu của Hy lạp trên cương vị Chủ tịch Liên minh châu Âu.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Đức Walter Steinmeier nhấn mạnh rằng một nhiệm kỳ thành công sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho Hy Lạp mà còn cả liên minh.

Về phía Hy Lạp, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Evangelos Venizelos cam đoan rằng nước này sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình cải cách hiện nay và theo đổi các mục tiêu chung của Liên minh châu Âu để đảm đương một nhiệm kỳ chủ tịch thành công.

Chuyến thăm Hy Lạp của Ngoại trưởng Đức diễn ra trong bối cảnh nhiều người dân ở “Xứ sở thần thoại” bày tỏ sự bất bình đối với những chính sách thắt lưng buộc bụng mà Liên minh châu Âu, trong đó đứng đầu là Đức, buộc Chính phủ Hy Lạp thực hiện.

Đỉnh điểm của làn sóng phản đối này là vụ dinh thự của Đại sứ Đức tại Athens bị những kẻ lạ mặt tấn công cuối tháng 12/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Hy Lạp thông qua dự luật quan trọng trong cải cách
Quốc hội Hy Lạp thông qua dự luật quan trọng trong cải cách

VOV.VN - Thuế bất động sản mới, có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, sẽ thay thế một loạt các loại thuế bất động sản trước đó.

Quốc hội Hy Lạp thông qua dự luật quan trọng trong cải cách

Quốc hội Hy Lạp thông qua dự luật quan trọng trong cải cách

VOV.VN - Thuế bất động sản mới, có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, sẽ thay thế một loạt các loại thuế bất động sản trước đó.

Mối quan hệ Đức-Hy Lạp sẽ không bị ảnh hưởng
Mối quan hệ Đức-Hy Lạp sẽ không bị ảnh hưởng

VOV.VN - Chính phủ Đức ngày 30/12 đã lên án vụ tấn công nhằm vào nhà riêng của Đại sứ Đức tại thủ đô Athen xảy ra trước đó cùng ngày.

Mối quan hệ Đức-Hy Lạp sẽ không bị ảnh hưởng

Mối quan hệ Đức-Hy Lạp sẽ không bị ảnh hưởng

VOV.VN - Chính phủ Đức ngày 30/12 đã lên án vụ tấn công nhằm vào nhà riêng của Đại sứ Đức tại thủ đô Athen xảy ra trước đó cùng ngày.

Hy Lạp nhận chức Chủ tịch Luân phiên châu Âu
Hy Lạp nhận chức Chủ tịch Luân phiên châu Âu

VOV.VN - Tham dự sự kiện đặc biệt này có nhiều lãnh đạo cấp cao của châu Âu và ủy viên của 28 quốc gia thành viên.

Hy Lạp nhận chức Chủ tịch Luân phiên châu Âu

Hy Lạp nhận chức Chủ tịch Luân phiên châu Âu

VOV.VN - Tham dự sự kiện đặc biệt này có nhiều lãnh đạo cấp cao của châu Âu và ủy viên của 28 quốc gia thành viên.

Hy Lạp đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên EU
Hy Lạp đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên EU

VOV.VN - Đây là lần thứ 5 Hy Lạp đảm nhận cương vị Chủ tịch EU kể từ khi gia nhập Cộng đồng châu Âu năm 1981.

Hy Lạp đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên EU

Hy Lạp đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên EU

VOV.VN - Đây là lần thứ 5 Hy Lạp đảm nhận cương vị Chủ tịch EU kể từ khi gia nhập Cộng đồng châu Âu năm 1981.