Đức ủng hộ tư cách thành viên Eurozone của Hy Lạp

(VOV) - Thủ tướng Đức ủng hộ Hy Lạp nhằm giúp nước này nhận được sự trợ giúp tài chính quốc tế.

Thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” là con đường hiệu quả nhất giúp Hy Lạp nhanh chóng thoát khỏi vòng xoáy cuộc khủng hoảng nợ công trầm trọng hiện nay. Đó là phát biểu của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc hội đàm ngày 9/10 tại Athens với Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras.

Thủ tướng Đức Angela Merken và Thủ tướng Hy Lạp Samaras trong một cuộc họp báo ở Athens (Ảnh: Reuters)

Bà Merkel cũng tái khẳng định Đức ủng hộ vị thế thành viên Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) của Hy Lạp và đánh giá cao những nỗ lực vượt "bão" nợ công của Hy Lạp.

Bà nói: “Tôi biết rằng đây là thời gian rất khó khăn đối với Hy Lạp, đặc biệt là người dân Hy Lạp. Họ đang trải qua một giai đoạn khó khăn, họ đã phải thực hiện theo nhiều yêu và đó là lý do tôi phải nhấn mạnh những nỗ lực của họ. Tôi cũng đã nhận được thông tin từ nhóm châu Âu rằng, Hy Lạp có nhiều tiến bộ trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn”.

Về phần mình, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras cho biết, mặc dù tình hình Hy Lạp hiện nay đang rất khó khăn, nhưng Hy Lạp quyết tâm ở lại khu vực đồng euro và vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay: “Tôi đã có cơ hội để nói với Thủ tướng Đức rằng, Hy Lạp quyết tâm giữ cam kết của mình để vượt qua cuộc khủng hoảng. Tiền đề cơ bản cho điều này là thoát khỏi suy thoái và thất nghiệp, những yếu tố đang làm tê liệt nền kinh tế”.

Chuyến thăm Hy Lạp lần này của Thủ tướng Đức, nền kinh tế đầu tàu ở lục địa già và là nước đóng góp lớn nhất cho Quỹ bình ổn châu Âu, diễn ra trong bối cảnh đang dấy lên lo ngại vể khả năng Hy Lạp vượt qua được cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng hiện nay bằng các chính sách kinh tế khắc khổ và sự trợ giúp tài chính từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Các chủ nợ quốc tế đã ra “tối hậu thư” cho Hy Lạp phải thực hiện đầy đủ các cam kết trước ngày 18/10 tới, thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh EU xem việc giải ngân khoản vay mới cho nước này.

Giới phân tích cho rằng bà Merkel sẽ ủng hộ Chính phủ Hy Lạp trong nỗ lực cắt giảm chi tiêu để tiếp tục được nhận được sự trợ giúp tài chính quốc tế. Theo Thủ tướng Samaras, nếu Hy Lạp không nhận được gói cứu trợ trị giá 31,5 tỷ euro để tái cấp vốn cho khu vực ngân hàng và đáo nợ thì nước này sẽ lâm vào tình trạng vỡ nợ vào cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng EU nhất trí ủng hộ thuế giao dịch tài chính
Bộ trưởng EU nhất trí ủng hộ thuế giao dịch tài chính

(VOV) - Nếu được áp dụng cho tất cả các nước thành viên vào năm 2014, thuế giao dịch tài chính có thể thu về khoảng 57 tỷ USD mỗi năm.

Bộ trưởng EU nhất trí ủng hộ thuế giao dịch tài chính

Bộ trưởng EU nhất trí ủng hộ thuế giao dịch tài chính

(VOV) - Nếu được áp dụng cho tất cả các nước thành viên vào năm 2014, thuế giao dịch tài chính có thể thu về khoảng 57 tỷ USD mỗi năm.

Hạ viện Pháp thông qua hiệp ước ngân sách EU
Hạ viện Pháp thông qua hiệp ước ngân sách EU

(VOV) - Hiệp ước yêu cầu các nước trong khu vực cắt giảm thâm hụt ngân sách để không phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt tài chính.

Hạ viện Pháp thông qua hiệp ước ngân sách EU

Hạ viện Pháp thông qua hiệp ước ngân sách EU

(VOV) - Hiệp ước yêu cầu các nước trong khu vực cắt giảm thâm hụt ngân sách để không phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt tài chính.