E ngại tên lửa Triều Tiên, hãng hàng không Singapore đổi đường bay

Singapore Airlines thay đổi đường bay của chuyến Seoul - Los Angeles kể từ tháng 7, để đề phòng các vụ thử tên lửa Triều Tiên. 

Việc thay đổi một số chuyến bay diễn ra sau vụ phóng tên lửa ra biển Nhật Bản hôm 27/7 của Triều Tiên - Singapore Airlines hôm 5/12 trả lời câu hỏi của Channel News Asia.

Tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Vụ thử tên lửa Triều Tiên gây quan ngại cho các hãng hàng không thương mại, khi nó thường diễn ra mà không báo trước như theo quy định quốc tế. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) hồi tháng 10 lên án Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo, đe doạ nghiêm trọng sự an toàn của ngành hàng không dân dụng quốc tế. 

Triều Tiên đã thúc đẩy chương trình tên lửa trong năm nay, phóng 23 tên lửa trong 16 vụ thử kể từ tháng hai. Vụ mới nhất diễn ra hôm 29/11, trong đó tên lửa bay xa khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. 

Tổ bay của ít nhất ba chuyến bay thương mại của Korean Air và Cathay Pacific đã báo họ nhìn thấy tên lửa trên không trung. 

"Singapore Airlines biết về các báo cáo có người nhìn thấy tên lửa Triều Tiên và đang theo dõi chặt chẽ tình hình", người phát ngôn của hãng nói. "Hiện đường bay của chúng tôi không đi qua phạm vi quỹ đạo tên lửa bởi chúng tôi đã có bước đi trước đó nhằm tránh khu vực phía bắc của biển Nhật Bản". 

Singapore Airlines cho biết hãng đặt sự an toàn của hành khách và tổ bay lên ưu tiên hàng đầu và sẽ đổi đường bay nếu cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không lực Triều Tiên - không thể coi thường
Không lực Triều Tiên - không thể coi thường

VOV.VN - Triều Tiên đầu tư nhiều cho lục quân và lực lương tên lửa-hạt nhân chiến lược. Mặc dù vậy, không quân Triều Tiên vẫn có những thế mạnh nhất định.

Không lực Triều Tiên - không thể coi thường

Không lực Triều Tiên - không thể coi thường

VOV.VN - Triều Tiên đầu tư nhiều cho lục quân và lực lương tên lửa-hạt nhân chiến lược. Mặc dù vậy, không quân Triều Tiên vẫn có những thế mạnh nhất định.

Độ nguy hiểm của tên lửa Hwasong-15 và cách đối phó của Hàn Quốc
Độ nguy hiểm của tên lửa Hwasong-15 và cách đối phó của Hàn Quốc

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đã khẩn trương đánh giá tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 mới của Triều Tiên và vạch ra một số phương án đối phó.

Độ nguy hiểm của tên lửa Hwasong-15 và cách đối phó của Hàn Quốc

Độ nguy hiểm của tên lửa Hwasong-15 và cách đối phó của Hàn Quốc

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đã khẩn trương đánh giá tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 mới của Triều Tiên và vạch ra một số phương án đối phó.

Phó Tổng  thư ký LHQ thăm Triều Tiên: Liệu có đủ lực tạo ra cú hích?
Phó Tổng thư ký LHQ thăm Triều Tiên: Liệu có đủ lực tạo ra cú hích?

VOV.VN - Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị Jeffrey Feltman ngày 5/12 đã tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Phó Tổng  thư ký LHQ thăm Triều Tiên: Liệu có đủ lực tạo ra cú hích?

Phó Tổng thư ký LHQ thăm Triều Tiên: Liệu có đủ lực tạo ra cú hích?

VOV.VN - Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị Jeffrey Feltman ngày 5/12 đã tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15
Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15

VOV.VN - KCNA đã công bố hình ảnh tên lửa liên lục địa Hwasong-15 phóng lên không trung và nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi, ăn mừng sự kiện này.

Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15

Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15

VOV.VN - KCNA đã công bố hình ảnh tên lửa liên lục địa Hwasong-15 phóng lên không trung và nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi, ăn mừng sự kiện này.

Triều Tiên gọi cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là hành động “liều lĩnh”
Triều Tiên gọi cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là hành động “liều lĩnh”

VOV.VN - Triều Tiên ngày 5/12, lên án cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ và Hàn Quốc mang tên Vigilant Ace.

Triều Tiên gọi cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là hành động “liều lĩnh”

Triều Tiên gọi cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là hành động “liều lĩnh”

VOV.VN - Triều Tiên ngày 5/12, lên án cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ và Hàn Quốc mang tên Vigilant Ace.