EC kêu gọi các nước thành viên tiếp nhận người nhập cư

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu tiếp nhận 160.000 người tị nạn.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker, ngày 9/9 kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu tiếp nhận 160.000 người tị nạn, hiện đang lưu trú tại Italy, Hi Lạp. Đây là những nước cửa ngõ vào châu Âu đang phải gồng mình để đối phó với làn sóng người người nhập cư trái phép.
Một gia đình người nhập cư đi dọc đoạn đường ray nối liền Serbia với Hungary. Ảnh AP

Phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp, ông Jean-Claude Juncker nói: “Chúng ta không nói đến việc tiếp nhận 40.000 di dân nữa, cũng không phải 120.000 mà là con số 160.000. Người dân châu Âu cần có trách nhiệm, cần chung tay gánh vác. Tôi thực sự hi vọng lần này các nước châu Âu sẽ đoàn kết đi chung trên một con thuyền. Hiện nay chúng ta không cần đến những lời hoa mỹ mà cần hành động thực sự”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng xác nhận kế hoạch lập danh sách các nước an toàn có công dân di cư để có thể tiến hành trục xuất nhanh nếu di dân vi phạm luật di trú của Liên minh châu Âu.

Giới phân tích cho rằng, Liên minh châu  Âu cần có cách thức đăng ký và phân loại người nhập cư phù hợp hơn, nhằm xác định rõ đâu là người tị nạn chạy trốn chiến tranh, đâu là người nhập cư vì lí do kinh tế muốn có cuộc sống tốt hơn và không được hưởng quy chế tị nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng người tị nạn và nhập cư – phép thử đối với châu Âu
Khủng hoảng người tị nạn và nhập cư – phép thử đối với châu Âu

VOV.VN -Bài toán người tị nạn và nhập cư hiện nay được ví như phép thử đối với châu Âu về sự đoàn kết của thể chế này trước vấn đề hệ trọng sau Thế chiến II.

Khủng hoảng người tị nạn và nhập cư – phép thử đối với châu Âu

Khủng hoảng người tị nạn và nhập cư – phép thử đối với châu Âu

VOV.VN -Bài toán người tị nạn và nhập cư hiện nay được ví như phép thử đối với châu Âu về sự đoàn kết của thể chế này trước vấn đề hệ trọng sau Thế chiến II.

Nga-Trung Quốc: Phương Tây phải chịu trách nhiệm về thảm cảnh nhập cư
Nga-Trung Quốc: Phương Tây phải chịu trách nhiệm về thảm cảnh nhập cư

VOV.VN - Sau cái chết thương tâm của cậu bé Syria, Tổng thống Nga đã lên tiếng quy trách nhiệm cho phương Tây về làn sóng nhập cư hiện nay.

Nga-Trung Quốc: Phương Tây phải chịu trách nhiệm về thảm cảnh nhập cư

Nga-Trung Quốc: Phương Tây phải chịu trách nhiệm về thảm cảnh nhập cư

VOV.VN - Sau cái chết thương tâm của cậu bé Syria, Tổng thống Nga đã lên tiếng quy trách nhiệm cho phương Tây về làn sóng nhập cư hiện nay.

Khủng hoảng nhập cư- Hệ quả của bất công giàu nghèo
Khủng hoảng nhập cư- Hệ quả của bất công giàu nghèo

VOV.VN -Cuộc khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất kể từ thế chiến 2 tới nay được cho là hệ quả tất yếu của các chính sách của nước giàu đối với nước nghèo.

Khủng hoảng nhập cư- Hệ quả của bất công giàu nghèo

Khủng hoảng nhập cư- Hệ quả của bất công giàu nghèo

VOV.VN -Cuộc khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất kể từ thế chiến 2 tới nay được cho là hệ quả tất yếu của các chính sách của nước giàu đối với nước nghèo.