EU đưa Hàn Quốc vào danh sách đánh bắt cá bất hợp pháp
VOV.VN - Động thái được đưa ra sau khi Mỹ đưa Hàn Quốc vào danh sách 10 quốc gia có hoạt động đánh bắt hải sản bất hợp pháp.
Korea Times ngày 26/11 dẫn nguồn tin Chính phủ nước này cho biết, Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa Hàn Quốc vào “danh sách đen” gồm một nhóm các quốc gia, trong tương lai có thể phải đối mặt với lệnh trừng phạt do hoạt động “đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUUF) trên đại dương”.
Động thái này được đưa ra sau khi Mỹ đưa Hàn Quốc vào danh sách 10 quốc gia có hoạt động đánh bắt bất hợp pháp hồi đầu năm nay sau một quá trình điều tra.
Bộ Hải dương và Thủy sản (MOF) của Hàn Quốc cho rằng, việc đưa nước này vào danh sách các quốc gia vi phạm IUUF là nhằm trả đũa việc Hàn Quốc thiết lập Trung tâm giám sát hải sản (FMC) theo dõi hoạt động của các tàu cá của nước này ở vùng biển quốc tế.
Bộ này cũng cho rằng, EU đã có những hành động phản đối Hàn Quốc vì đã “bỏ qua” những cảnh báo liên tục của cơ quan này yêu cầu các tàu cá của Hàn Quốc phải lắp đặt hệ thống cảnh báo hàng hải (VMS).
Hệ thống VMS được trang bị thiết bị định vị toàn cầu và cho phép Trung tâm giám sát hải sản quan sát được vị trí, lịch trình và tốc độ của tàu thông qua vệ tinh.
Đại diện Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc cũng cho biết, động thái của EU chỉ mang tính tạm thời và Ủy ban về các vấn đề hàng hải và hải sản của EU sẽ đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách các quốc gia vi phạm IUUF dựa trên những nỗ lực để đáp ứng yêu cầu từ phía EU trong một năm tới. Tuy nhiên, nếu thất bại, lệnh trừng phạt có thể dẫn đến việc cấm xuất nhập khẩu hải sản của Hàn Quốc và EU.
“Việc đưa Hàn Quốc vào “danh sách đen” không ảnh hưởng tới nền kinh tế của Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu từ phía đối tác thương mại trong thời gian sớm nhất có thể”, Giám đốc bộ phận hợp tác quốc tế của Bộ Hải dương và Hải sản Hàn Quốc, Ryoo Jae-hyung khẳng định.
Tuy nhiên, ông này cũng lấy làm tiếc về việc làm của EU và cho rằng hành động này là không thích đáng. “Chúng tôi đã tiến hành thiết lập hệ thống giám sát các hoạt động đánh bắt của mình ở vùng biển quốc tế, việc đưa Hàn Quốc vào “danh sách đen” do không đáp ứng đúng thời hạn là không chính đáng”, Giám đốc Ryoo Jae-hyung nêu rõ. Ông này dẫn chứng, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua một dự luật hồi tháng 7 yêu cầu Bộ Hải dương và Hải sản cũng như các chủ tàu đánh bắt hải sản đến giữa năm 2014 phải hoàn thành việc thiết lập Trung tâm giám sát hải sản (FMS) cũng như lắp đặt hệ thống cảnh báo hàng hải (VMS).
Giám đốc Ryoo Jae-hyung cũng cho biết, dự luật này yêu cầu mỗi tàu đánh cá bị bắt do vi phạm IUUF phải nộp khoản tiền phạt gấp 3 lần giá trị số lượng cá đánh bắt được trên thị trường.
Năm 2009, lần đầu tiên EU đưa ra vấn đề tàu đánh cá của Hàn Quốc vi phạm IUUF, và yêu cầu Hàn Quốc tăng mức tiền phạt đối với những trường hợp bị bắt./.