EU nên tránh áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế với Nga

VOV.VN -Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cho biết, bà hy vọng những đe dọa trừng phạt kinh tế đối với Nga là đủ.

Hãng tin RIA Novosti ngày 1/4 dẫn lời phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Olli Rehn cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) không nên đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga nếu như tình hình ở Ukraine không xấu đi.

Trên thực tế, nhiều nước châu Âu cảm thấy miễn cưỡng khi thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Nga (Ảnh: RIA Novosti)

Ông Rehn nói: “Chẳng ai muốn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và cũng không ai muốn chứng kiến tình trạng khủng hoảng leo thang. Trong trường hợp Nga không có các động thái làm gia tăng căng thẳng, chúng ta nên tránh thực hiện các biện pháp trừng phạt”.

Sau khi Crimea tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý hôm 16/3, trong đó có 96,77% cử tri đi bỏ phiếu ủng hộ bán đảo này trở thành một phần của Nga, Mỹ và EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt, mục tiêu là chống lại một số quan chức cấp cao của Nga.

Phương Tây nhiều lần cảnh báo Nga về việc gia tăng áp lực kinh tế và cô lập Nga trong các vấn đề quốc tế nếu Nga không có những động thái làm giảm căng thẳng ở Ukraine.

Trên thực tế, nhiều nước châu Âu cảm thấy miễn cưỡng khi thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Nga, chủ yếu là vì những nước này bị phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt tự nhiên từ Nga.

Trong một tuyên bố mới đây, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, bà hy vọng những đe dọa trừng phạt kinh tế đối với Nga đã đủ để ngăn chặn leo thang căng thẳng.

Cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Ngoại Nga cho hay, việc đối thoại với Nga bằng những lời lẽ đe dọa trừng phạt là “không thích đáng và phản tác dụng” đồng thời đưa ra cảnh báo về “hiệu ứng boomerang” (boomerang – một công cụ săn bắt của thổ dân Australia, sau khi ném đi sẽ quay trở lại người ném) nếu như phương Tây cố tình áp dụng các lệnh trừng phạt Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga lên kế hoạch bảo đảm an ninh cho Crimea
Nga lên kế hoạch bảo đảm an ninh cho Crimea

VOV.VN - Kể từ năm tới, người dân ở Crimea sẽ phục vụ trong quân đội Nga, nhưng chỉ hạn chế ở bán đảo này cho đến năm 2016.

Nga lên kế hoạch bảo đảm an ninh cho Crimea

Nga lên kế hoạch bảo đảm an ninh cho Crimea

VOV.VN - Kể từ năm tới, người dân ở Crimea sẽ phục vụ trong quân đội Nga, nhưng chỉ hạn chế ở bán đảo này cho đến năm 2016.

Nga – Mỹ tiếp tục thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Ukraine
Nga – Mỹ tiếp tục thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Ukraine

VOV.VN -Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã nhất trí về cuộc thảo luận nhưng ngày giờ tiến hành thì vẫn chưa được xác định.

Nga – Mỹ tiếp tục thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Ukraine

Nga – Mỹ tiếp tục thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Ukraine

VOV.VN -Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã nhất trí về cuộc thảo luận nhưng ngày giờ tiến hành thì vẫn chưa được xác định.

Nga tẩy chay cuộc gặp giữa LHQ và dân Tatar tại Crimea
Nga tẩy chay cuộc gặp giữa LHQ và dân Tatar tại Crimea

VOV.VN - Trung Quốc và Rwanda cũng không tham dự cuộc họp này. Được biết người Tartar cũng đòi quyền tự trị trong Crimea.

Nga tẩy chay cuộc gặp giữa LHQ và dân Tatar tại Crimea

Nga tẩy chay cuộc gặp giữa LHQ và dân Tatar tại Crimea

VOV.VN - Trung Quốc và Rwanda cũng không tham dự cuộc họp này. Được biết người Tartar cũng đòi quyền tự trị trong Crimea.

Nga có kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt đến Crimea
Nga có kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt đến Crimea

VOV.VN - Tập đoàn khí đốt của Nga Gazprom sẽ chịu trách nhiệm mọi chi phí xây dựng đường ống dẫn khí đốt tới Crimea.

Nga có kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt đến Crimea

Nga có kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt đến Crimea

VOV.VN - Tập đoàn khí đốt của Nga Gazprom sẽ chịu trách nhiệm mọi chi phí xây dựng đường ống dẫn khí đốt tới Crimea.

Nga tuyên bố tăng 44% giá khí đốt bán sang Ukraine
Nga tuyên bố tăng 44% giá khí đốt bán sang Ukraine

VOV.VN - Theo đó, Ukraine sẽ phải trả mức giá 385,5 USD so với mức giá trước đó là 268,5 USD cho 1.000 m3 khí đốt.

Nga tuyên bố tăng 44% giá khí đốt bán sang Ukraine

Nga tuyên bố tăng 44% giá khí đốt bán sang Ukraine

VOV.VN - Theo đó, Ukraine sẽ phải trả mức giá 385,5 USD so với mức giá trước đó là 268,5 USD cho 1.000 m3 khí đốt.

NATO dừng mọi hợp tác với Nga
NATO dừng mọi hợp tác với Nga

VOV.VN - NATO cũng yêu cầu các quan chức quân sự soạn thảo các biện pháp tăng cường quốc phòng nhằm trấn an các nước Đông Âu.

NATO dừng mọi hợp tác với Nga

NATO dừng mọi hợp tác với Nga

VOV.VN - NATO cũng yêu cầu các quan chức quân sự soạn thảo các biện pháp tăng cường quốc phòng nhằm trấn an các nước Đông Âu.

Ukraine chỉ trích chuyến thăm của Thủ tướng Nga đến Crimea
Ukraine chỉ trích chuyến thăm của Thủ tướng Nga đến Crimea

VOV.VN - Phía Ukraine cho rằng chuyến đi của ông Medvedev “vi phạm trắng trợn” các quy tắc ngoại giao.

Ukraine chỉ trích chuyến thăm của Thủ tướng Nga đến Crimea

Ukraine chỉ trích chuyến thăm của Thủ tướng Nga đến Crimea

VOV.VN - Phía Ukraine cho rằng chuyến đi của ông Medvedev “vi phạm trắng trợn” các quy tắc ngoại giao.

Nga hủy bỏ thỏa thuận Hạm đội Biển Đen với Ukraine
Nga hủy bỏ thỏa thuận Hạm đội Biển Đen với Ukraine

VOV.VN - Theo Tân Hoa Xã, ngày 31/3, Duma quốc gia Nga (tức Hạ viện) đã tuyên bố hủy bỏ các thỏa thuận với Ukraine liên quan đến Hạm đội Biển Đen.

Nga hủy bỏ thỏa thuận Hạm đội Biển Đen với Ukraine

Nga hủy bỏ thỏa thuận Hạm đội Biển Đen với Ukraine

VOV.VN - Theo Tân Hoa Xã, ngày 31/3, Duma quốc gia Nga (tức Hạ viện) đã tuyên bố hủy bỏ các thỏa thuận với Ukraine liên quan đến Hạm đội Biển Đen.

Nga  rút lượng lớn quân khỏi biên giới với Ukraine
Nga rút lượng lớn quân khỏi biên giới với Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên Nga sẽ vẫn duy trì một lượng binh sĩ cần thiết tại khu vực này đề bảo vệ tộc người Nga trong Ukraine.

Nga  rút lượng lớn quân khỏi biên giới với Ukraine

Nga rút lượng lớn quân khỏi biên giới với Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên Nga sẽ vẫn duy trì một lượng binh sĩ cần thiết tại khu vực này đề bảo vệ tộc người Nga trong Ukraine.

Chưa có lựa chọn khác, EU tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga
Chưa có lựa chọn khác, EU tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga

VOV.VN - Ông Gabrien cho hay, thực tế, ngay trong thời kỳ "Chiến tranh lạnh", Nga vẫn bán khí đốt cho châu Âu. 

Chưa có lựa chọn khác, EU tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga

Chưa có lựa chọn khác, EU tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga

VOV.VN - Ông Gabrien cho hay, thực tế, ngay trong thời kỳ "Chiến tranh lạnh", Nga vẫn bán khí đốt cho châu Âu.