EU nhất trí dùng lợi nhuận từ tài sản Nga để vũ trang cho Ukraine

VOV.VN - EU nhất trí với kế hoạch sử dụng hàng tỷ USD lợi nhuận từ tài sản của Ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine.

Bỉ, nước Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) năm 2024, thông báo các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) đã "đồng ý về nguyên tắc đối với các biện pháp liên quan đến nguồn thu bất thường xuất phát từ tài sản cố định của Nga".

Theo đó, lãnh đạo của khối 27 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đồng ý xúc tiến kế hoạch, dự kiến giải ngân khoảng 3,3 tỷ USD mỗi năm cho Ukraine. 

Số tiền này sẽ được sử dụng "để hỗ trợ khả năng phục hồi và phòng thủ quân sự của Ukraine trong bối cảnh Nga mở chiến dịch quân sự". Đợt đầu tiên dự kiến được giải ngân vào tháng 7.

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói thêm: "Không có biểu tượng nào mạnh mẽ hơn và công dụng nào lớn hơn đối với số tiền đó ngoài việc biến Ukraine và toàn bộ châu Âu trở thành một nơi an toàn hơn để sinh sống".

Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, EU đóng băng khoảng 215 tỷ USD tài sản của Ngân hàng trung ương Nga giữ trong khối như một phần của lệnh trừng phạt áp đặt lên Moskva vì chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tuy nhiên, phương án tịch thu tiền và chuyển cho Ukraine đến nay vẫn bị loại trừ vì lo ngại nguy cơ có thể làm rung chuyển thị trường quốc tế và làm suy yếu đồng euro. Theo đó, lãnh đạo EU quyết định nhắm đến lợi nhuận phát sinh từ số tài sản này, bất chấp cảnh báo về những "hậu quả nghiêm trọng" từ Moskva.

Thỏa thuận này vẫn cần các bộ trưởng EU chính thức phê duyệt. 90% tiền lãi sẽ được chuyển đến quỹ Cơ sở Hòa bình châu Âu dùng để viện trợ quân sự cho Ukraine, 10% còn lại dùng để hỗ trợ cho Ukraine theo những cách khác.

Khoảng 90% tài sản của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng ở EU do tổ chức tiền gửi quốc tế Euroclear, trụ sở tại Bỉ, nắm giữ. Các nhà ngoại giao cho biết Bỉ đã đồng ý gửi cho Ukraine toàn bộ số tiền thu được từ thuế đánh vào khối tài sản bị đóng băng kể từ khi xung đột nổ ra. 

Theo ước tính của EU, lợi nhuận bất ngờ từ tài sản bị đóng băng của Nga tại châu Âu sẽ đạt tổng cộng 15-20 tỷ euro vào năm 2027. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/5
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/5

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 10/5/2024.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/5

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/5

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 10/5/2024.

Toàn cảnh quốc tế trưa 9/5: Nga phá tung sân bay tiếp nhận F-16 của Ukraine
Toàn cảnh quốc tế trưa 9/5: Nga phá tung sân bay tiếp nhận F-16 của Ukraine

VOV.VN - Không quân Ukraine trong một tuyên bố nóng mới đây cáo buộc Nga đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ nước này.

Toàn cảnh quốc tế trưa 9/5: Nga phá tung sân bay tiếp nhận F-16 của Ukraine

Toàn cảnh quốc tế trưa 9/5: Nga phá tung sân bay tiếp nhận F-16 của Ukraine

VOV.VN - Không quân Ukraine trong một tuyên bố nóng mới đây cáo buộc Nga đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ nước này.

Ukraine lo sợ Nga sẽ tiến sâu vào trung tâm nếu giành được Chasiv Yar
Ukraine lo sợ Nga sẽ tiến sâu vào trung tâm nếu giành được Chasiv Yar

VOV.VN - Một quan chức Ukraine cảnh báo lực lượng Nga sẽ tiến vào trung tâm Ukraine nếu họ thành công trong việc chiếm được thị trấn tiền tuyến Chasiv Yar và khu vực Donbas rộng lớn hơn.

Ukraine lo sợ Nga sẽ tiến sâu vào trung tâm nếu giành được Chasiv Yar

Ukraine lo sợ Nga sẽ tiến sâu vào trung tâm nếu giành được Chasiv Yar

VOV.VN - Một quan chức Ukraine cảnh báo lực lượng Nga sẽ tiến vào trung tâm Ukraine nếu họ thành công trong việc chiếm được thị trấn tiền tuyến Chasiv Yar và khu vực Donbas rộng lớn hơn.