EU yêu cầu WTO phản đối Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm

Hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc đã giảm tới 72%, gây nên những lo ngại đối với thị trường thế giới.

Hôm qua (27/6), Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) khởi động cơ chế giải quyết tranh chấp, thành lập nhóm chuyên gia để tiến hành điều tra khảo sát và đưa ra phán quyết liên quan đến việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Trung Quốc là nước sản xuất 97% các thành phần đất hiếm. (Ảnh: VNE)
Theo Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu-Karel De Gucht, việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm và các sản phẩm khác đã vi phạm cam kết của nước này với WTO, làm nhiễu loạn thị trường đất hiếm thế giới.

Trước đó, ngày 13/3, các nước Nhật Bản, Mỹ và EU đã kiện Trung Quốc lên WTO vì hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Bất chấp phán quyết của WTO hồi đầu năm 2012 đối với vụ tranh cãi đầu tiên về nguyên liệu thô, Trung Quốc vẫn không tìm cách dỡ bỏ các hạn chế về xuất khẩu liên quan.

Đất hiếm là chất không thể thiếu đối với các ngành công nghiệp công nghệ cao. Trung Quốc là nước sản xuất 97% các thành phần đất hiếm, nhưng gần đây hạn ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm tới 72% gây nên những lo ngại đối với thị trường đất hiếm thế giới đồng thời tác động đến quan hệ chính trị giữa Trung Quốc với các bên liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên