Gần 100.000 người chết trong cuộc nội chiến Syria

(VOV) - Cuộc nội chiến Syria đã trở thành cuộc khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất kể từ nạn diệt chủng ở Rwanda năm 1994.

Hàng loạt quan chức hàng đầu LHQ hôm nay (17/7) kêu gọi Hội đồng Bảo an phải có hành động mạnh mẽ hơn nữa nhằm đối phó với những hậu quả của nội chiến Syria, khi số người chết vì xung đột lên tới gần 100.000 người.

Nỗi đau của những người vợ mất chồng bao giờ mới nguôi ngoai? (Ảnh: Reuters)

Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về nhân quyền, ông Ivan Simonovic cho biết, tỷ lệ người chết trong nội chiến Syria đã lên mức báo động. Ở Syria hiện tại, quyền con người đang bị vi phạm nghiêm trọng, trong khi tội ác chiến tranh và chống lại loài người đang ngày một gia tăng.

“Cách đây hơn 1 tháng, Văn phòng Cao ủy nhân quyền của Liên Hợp Quốc (OHCHR) cho biết, ít nhất gần 93.000 người tại Syria đã chết do xung đột từ tháng 3/2011 đến 4/2013. Trong số những người chết này có 6.561 trẻ em vị thành viên, trong số đó lại có 1.729 trẻ em dưới 10 tuổi. Trẻ em đã được ghi nhận là bị giam giữ, tra tấn và các em cũng bị ép buộc tham gia vào các nhóm chiến binh vũ trang”. Ông Simonovic nhấn mạnh.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Antonia Guterres thì cho biết số người tị nạn tại các quốc gia láng giềng của người Syria hiện lên tới 1,8 triệu người, đồng nghĩa trung bình mỗi ngày có tới 6.000 người Syria phải chạy trốn qua biên giới để tránh xung đột.

Ông Guterres nhấn mạnh, khủng hoảng tị nạn ở Syria hiện giờ có thể sánh ngang với nạn diệt chủng năm 1994 ở Ruanda. Tại thời điểm có tới 800.000 người Tutsi và Hutu ôn hòa bị nhóm Hutu cực đoan giết hại, buộc 2 triệu người phải chạy khỏi đất nước.

Ông Guterres nói: “Chúng tôi nhìn thấy dòng chảy người tị nạn leo thang một cách đáng sợ từ khi nạn diệt chủng Ruanda xảy ra cách đây gần 20 năm. Cuộc khủng hoảng này đang diễn ra trong thời gian dài hơn bất cứ cuộc khủng hoảng nhân đạo nào. Người dân Syria tiếp tục phải chịu nhiều đau khổ đặc biệt trong điều kiện thời tiết mùa hè nóng nực và trong tháng lễ Ramadan”.

Trưởng nhóm nhân đạo của Liên Hợp Quốc Valerie Amos cho biết, các nhóm nhân đạo đang gấp rút thực hiện các hoạt động viện trợ bên ngoài biên giới Syria nhằm giúp đỡ những người tị nạn. Bà Amos cũng cho biết, Liên Hợp Quốc sẽ cần ít nhất 3,1 tỷ USD để tài trợ cho hoạt động nhân đạo ở các nước láng giềng Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên