Gần 300 người chết do mưa lũ tại Pakistan

Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 6 triệu người, phá huỷ hàng nghìn ngôi nhà…

Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Pakistan ngày 17/9 công bố báo cáo cho biết, mưa lũ ở khu vực miền Nam nước này đã làm gần 300 người chết, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 6 triệu người.

Hàng trăm nghìn người Pakistan phải sơ tán do lũ lụt kéo dài (Ảnh: AP)

Theo báo cáo, mưa lũ ảnh hưởng đến hơn 3 triệu ha đất, trong đó tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng, toàn bộ diện tích hoa màu bị hư hại. Tại tỉnh Sindh, mưa lũ ảnh hưởng đến hơn 3 triệu ngôi làng, phá hủy hàng chục nghìn ngôi nhà, cuốn trôi hơn 80.000 gia súc.

Mưa lũ cũng đã khiến hàng trăm nghìn người ở tỉnh Sindh và khu vực miền Nam Pakistan bị mất nhà cửa. Hiện có khoảng hơn 400.000 người phải sống trong các khu lều tạm.  

Nhiều nước đã tích cực ủng hộ Pakistan khắc phục thảm họa thiên tai. Trung Quốc, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu tuyên bố sẽ viện trợ nhân đạo khẩn cấp trị giá hàng chục triệu USD cho Pakistan./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên